Lãnh đạo Sóc Sơn nói về hàng loạt trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

VOV.VN -Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, trường hợp nhà của ca sĩ Mỹ Linh và Biệt phủ Thành Chương, là 2 trường hợp, ngoài thẩm quyền của huyện

Chiều 16/10, thông tin về vi phạm trật tự xây dựng tại các xã Phú Minh, Phú Cường, Phù Lỗ, Minh Phú, Minh Trí trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, ông Đỗ Minh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, trong số các vi phạm TTXD, vi phạm sử dụng đất, tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí có 27 trường công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ-bảo vệ môi trường; 18 trường hợp vi phạm đất đai, TTXD trên đất quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Ông Đỗ Minh Tuấn -Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thông tin việc xử lý vi phạm tại đất rừng phòng hộ.

“Các vi phạm này, UBND huyện đã chỉ đạo thiết lập hồ sơ vi phạm, yêu cầu UBND xã đình chỉ thi công. Chỉ đạo UBND xã Minh Phú xử lý công trình vi phạm trong tháng 11/2018.

Đối với việc xử lý cán bộ vi phạm, ông Tuấn cho hay, UBND huyện chỉ đạo xử lý quyết liệt, đối với các cán bộ  các xã này cũng đã có những hình thức kỷ luật, năm 2017 huyện Sóc Sơn kỷ luật 6 cán bộ, trong đó có cả chủ tịch và phó chủ tịch.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra Thành phố tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng, trật tự xây dựng tại 2 xã Minh Trí và Minh Phú.

Cụ thể, tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí, 22/27 trường hợp vi phạm nằm trong quy hoạch đất rừng đặc dụng; 5 trường hợp vi phạm nằm trong đất xã quả lý ngoài quy hoạch rừng phòng hộ.

Theo ông Tuấn, trước đây, năm 1985 đưa dân tới khai hoang làm kinh tế mới tại Đồng Đò thì rừng ở đây chưa có, “đất trống, đồi trọc, dân có trước rừng có sau”. Từ những năm 1993-1994, việc đo đạc liên quan đến đất ở thì chưa được đo đạc, chưa tách được dân ra khỏi đất rừng.

Đất rừng ở Sóc Sơn có hơn 4.500 ha rừng, trong đó có 2 đơn vị quản lý là huyện Sóc Sơn và Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn quản lý. Hơn 2.000 ha đất rừng phòng hộ đặc dụng do huyện Sóc Sơn quản lý giao cho 11 xã, một nửa còn lại Thành phố giao Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội quản lý.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, đối với 18 công trình vi phạm tại xã Minh Phú nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ- đặc dụng Hà Nội quản lý. Theo báo cáo của UBND xã Minh Phú và Ban quản lý rừng phòng hộ, tất cả các vi phạm này được phát hiện thiết lập hồ sơ xử lý, báo cáo UBND huyện thống nhất kế hoạch triển khai cưỡng chế các công trình vi phạm tại lâm trường Sóc Sơn. Đến nay đã tuyên truyền cưỡng chế 3 trường hợp tại đây.

Bóc tách đất ở ra khỏi đất rừng

Đối với thôn Minh Tân, xã Minh Trí do giai đoạn trước chưa đo đạc được bản đồ đất ở đến nay Sở Tài nguyên- Môi trường đã đo đạc xong tổng thể đất thổ cư, đất ở. UBND huyện đang thực hiện các quy trình thông qua cộng đồng dân cư thẩm định, báo cáo UBND thành phố để xin điều chỉnh quy hoạch rừng bóc tách thực trạng đất người dân đang ở ra khỏi đất rừng. Tuy nhiên, liên quan đến phân cấp quản lý toàn bộ phần đất rừng đã được bàn giao theo quyết định phân cấp của Thành phố cho Sở Nông nghiệp. UBND huyện Sóc Sơn đề xuất thành phố xin chủ trương trên cơ sở đất đang chồng lấn phải điều chỉnh để đảm bảo lợi ích cho người dân trách nhiệm thuộc về Sở NN-PTNT. Chúng tôi đề nghị thành phố cho phép điều chỉnh quy hoạch rừng; Tiếp tục giao huyện Sóc Sơn

“Đối với việc kiểm điểm trách nhiệm cán bộ xã liên quan đến sai phạm tại 2 xã này, sau khi có công bố kết luận thanh tra toàn diện của Thanh tra thành phố, sẽ có trách nhiệm của cán bộ thì UBND huyện sẽ nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố”, Ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, UBND huyện đã báo cáo Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Phú sẽ sớm có kết luận và huyện Sóc Sơn sẽ sớm chủ động xử lý cán bộ.

Đối với 2 trường hợp nhà của ca sĩ Mỹ Linh và Biệt phủ Thành Chương, lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, đây là 2 trường hợp nằm trong nhóm kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngoài thẩm quyền của huyện, hiện đang báo cáo UBND Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt
Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

VOV.VN - Có ít nhất 4 căn biệt thự được xác định là xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông tại thành phố Đà Lạt.

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

VOV.VN - Có ít nhất 4 căn biệt thự được xác định là xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông tại thành phố Đà Lạt.

Hàng chục nghìn m2 đất rừng ở Gia Lai thành đất tư chia cho cán bộ
Hàng chục nghìn m2 đất rừng ở Gia Lai thành đất tư chia cho cán bộ

VOV.VN - Để được hợp thức hóa, đất rừng đã trải qua con đường “bất minh”, có dấu hiệu tiếp tay của nhiều cán bộ, lãnh đạo ở nhiều ngành, nhiều cấp.

Hàng chục nghìn m2 đất rừng ở Gia Lai thành đất tư chia cho cán bộ

Hàng chục nghìn m2 đất rừng ở Gia Lai thành đất tư chia cho cán bộ

VOV.VN - Để được hợp thức hóa, đất rừng đã trải qua con đường “bất minh”, có dấu hiệu tiếp tay của nhiều cán bộ, lãnh đạo ở nhiều ngành, nhiều cấp.