Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra công tác ứng phó lũ lụt tại Trùng Khánh

VOV.VN - Ngày 28/8, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBDN tỉnh Cao Bằng đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh.

Ông Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn công tác đã kiểm tra, nắm tình hình tại trường Mầm non Quang Vinh, trường Tiểu học Quang Vinh, trường PTDT bán trú THCS Quang Vĩnh – Lưu Ngọc và Trạm y tế xã Quang Vinh; tặng một số phần quà cho 3 trường học, trạm y tế. Đoàn công tác cũng trao hỗ trợ cho 60 hộ bị ngập và máy lọc nước cho trường mầm non xã Quang Vinh.

Hiện nay, tại các khu vực ngập nước đang rút chậm, so với ngày 28/8 mới chỉ hạ chừng 50-70cm và vẫn có gần 40 hộ bị ảnh hưởng do lũ, nhiều xóm vẫn bị cô lập. Huyện Trùng Khánh đã huy động tối đa lực lượng như công an, quân đội để hỗ trợ người dân cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho người dân; lực lượng đoàn viên thanh niên triển khai dọn dẹp vệ sinh trường lớp, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị y tế…tại các khu vực nước đã rút, đảm bảo sớm đi vào hoạt động sau khi nước rút. Trong những ngày qua, xã Quang Vinh cũng nhận được sự hỗ trợ của hàng chục đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm dành cho đồng bào vùng lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đề nghị các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ khẩn trương dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng học tập... với tinh thần "nước rút đến đâu dọn dẹp đến đấy"; tiếp tục rà soát, thống kê tình hình thiệt hại để cấp uỷ, chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ khắc phục; cố gắng ở mức cao nhất đảm bảo các điều kiện để bước vào năm học mới. Chuẩn bị phương án tổ chức khai giảng chung và xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo con em trong xã được khai giảng theo đúng thời gian quy định.

Ông Hoàng Xuân Ánh cũng đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn các cấp tiếp tục túc trực tại vùng lũ; huy động mọi lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân, đưa đón các đoàn công tác, các nhà hảo tâm đến với bà con vùng lũ; đảm bảo không để các người dân nào bị đói, bị rét và bố trí sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai. 

Ngoài xã Quang Vinh, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 22 đến hết ngày 25/8 đã khiến huyện Trùng Khánh thiệt hại nặng nề với 118 nhà bị ngập úng, trên 260 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là tại xã Quang Vinh, nước lũ dâng nhanh làm cô lập toàn bộ xã và ngập toàn bộ 60 ngôi nhà của 6/8 xóm; 3 trường học, trạm y tế; hơn 100ha hoa màu cùng nhiều tài sản của người dân, gia súc, gia cầm, lương thực bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm, hư hỏng…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xã Quang Vinh (Cao Bằng) tiếp tục bị cô lập do lũ
Xã Quang Vinh (Cao Bằng) tiếp tục bị cô lập do lũ

VOV.VN - Xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục bị cô lập do lũ lớn.

Xã Quang Vinh (Cao Bằng) tiếp tục bị cô lập do lũ

Xã Quang Vinh (Cao Bằng) tiếp tục bị cô lập do lũ

VOV.VN - Xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục bị cô lập do lũ lớn.

Hàng trăm hộ dân ở xã đặc biệt khó khăn tại Cao Bằng bị cô lập do nước lũ
Hàng trăm hộ dân ở xã đặc biệt khó khăn tại Cao Bằng bị cô lập do nước lũ

VOV.VN - Nhiều ngày qua, nhiều công trình trường học, trạm y tế và khoảng 60 hộ dân tại xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vẫn ngập sâu trong nước lũ.

Hàng trăm hộ dân ở xã đặc biệt khó khăn tại Cao Bằng bị cô lập do nước lũ

Hàng trăm hộ dân ở xã đặc biệt khó khăn tại Cao Bằng bị cô lập do nước lũ

VOV.VN - Nhiều ngày qua, nhiều công trình trường học, trạm y tế và khoảng 60 hộ dân tại xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vẫn ngập sâu trong nước lũ.

Hai người mất tích do lũ cuốn trôi ở Cao Bằng
Hai người mất tích do lũ cuốn trôi ở Cao Bằng

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang huy động lực lượng tìm kiếm 2 người dân mất tích do lũ cuốn trôi.

Hai người mất tích do lũ cuốn trôi ở Cao Bằng

Hai người mất tích do lũ cuốn trôi ở Cao Bằng

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang huy động lực lượng tìm kiếm 2 người dân mất tích do lũ cuốn trôi.