Lãnh đạo Trung ương và Hà Nội đối thoại với sinh viên

Trong khuôn khổ Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ V nhiệm kỳ 2008-2013, chiều 11/1, lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số ban, ngành đã có buổi giao lưu đối thoại với các đại biểu sinh viên Thủ đô.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Vinh, GS Đặng Hữu-nguyên Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương đã trao đổi và giải đáp những vấn đề sinh viên đang đặc biệt quan tâm.

Tại phiên bế mạc Đại hội diễn ra sau đó, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Thành công của Đại hội Hội Sinh viên Thành phố lần thứ V cổ vũ mạnh mẽ sinh viên Thủ đô vững vàng tiến lên phía trước, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng Hội Sinh viên Hà Nội ngày càng vững mạnh.

Ngay sau Đại hội, các cấp bộ Hội phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tổ chức tốt việc tuyên truyền rộng rãi về kết quả của Đại hội và có kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của sinh viên Thủ đô; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội kêu gọi sinh viên Thủ đô hãy đoàn kết nhất trí, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tích cực thực hiện và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô "Trí tuệ, thanh lịch chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước".

Đại hội đã ra tuyên bố: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đặc biệt là cuộc vận động "Xây dựng thế hệ Sinh viên Thủ đô thời đại mới", phong trào "Chung tay vì Thủ đô 1000 năm tuổi" và 6 chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhằm xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có bản lĩnh, văn hóa, tri thức, sức khỏe, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng tổ chức Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh, là ngôi nhà chung của sinh viên Thủ đô.

Tham mưu với Thành phố để đảm nhận 1 công trình sinh viên có quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Xây dựng và triển khai 2 Đề án: Động viên, hỗ trợ 1000 sinh viên sau khi tốt nghiệp về công tác tại cơ sở, đặc biệt là các xã khó khăn của Thành phố; Bồi dưỡng, huấn luyện 1000 hướng dẫn viên du lịch và tình nguyện viên phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên tại các xã khó khăn nhất của Thủ đô; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ giúp đỡ 1000 hộ nghèo tại các xã này thoát nghèo.Thành lập ở cấp Thành phố các CLB: Sinh viên khuyết tật, Sinh viên quốc tế, Tình nguyện viên chuyên nghiệp và CLB cán bộ Hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên