Lào Cai hoàn thành cấp gạo hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn

VOV.VN -UBND tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc cấp 800 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn. 

Đây là số gạo được tiếp nhận từ Cục dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng theo quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh.

Ngay đầu năm học mới, các huyện trên địa bàn Lào Cai đã tiếp nhận gạo để bàn giao sớm cho các nhà trường. Việc chủ động vận chuyển, hỗ trợ gạo sớm đã tạo điều kiện cho các nhà trường có đủ lương thực cho các em học sinh vùng cao.

Si Ma Cai là huyện vùng xa nhất của tỉnh Lào Cai, nhưng đến ngày 24/9 huyện đã tiếp nhận xong hơn 184 tấn gạo hỗ trợ. Ngay khi nhận gạo, địa phương và các nhà trường đã có kế hoạch bảo quản cấp phát gạo nấu ăn cho học sinh, tạo thuận lợi rất nhiều cho các địa phương, các em học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Nhâm Tiến Đức, Phó Phòng Giáo dục huyện Si Ma Cai cho biết: “Năm nay, ngay đầu năm học đã có đổi mới, tức là cấp gạo ngay, thuận lợi cho học sinh. Năm nay tôi nghĩ cấp khoảng 1 đến 2 tháng là hợp lý. Phòng tham mưu cho huyện từ khâu tiếp nhận có một ban quản lý riêng tiếp nhận, quản lý và lưu trữ. Năm nay không có tình trạng như năm ngoái là phải mượn gạo của dân xong trả lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc bớt xén gạo cứu đói
Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc bớt xén gạo cứu đói

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc cấp phát gạo cứu đói không đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc bớt xén gạo cứu đói

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc bớt xén gạo cứu đói

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc cấp phát gạo cứu đói không đúng đối tượng.

Kỷ luật cán bộ lấy gạo cứu đói của dân đi bán
Kỷ luật cán bộ lấy gạo cứu đói của dân đi bán

Chi ủy khu phố Phú Hòa đã đồng tình để lại 400 kg gạo cứu đói để bán lấy tiền, tu sửa nhà văn hóa khu phố

Kỷ luật cán bộ lấy gạo cứu đói của dân đi bán

Kỷ luật cán bộ lấy gạo cứu đói của dân đi bán

Chi ủy khu phố Phú Hòa đã đồng tình để lại 400 kg gạo cứu đói để bán lấy tiền, tu sửa nhà văn hóa khu phố

Giải quyết hậu quả cấp gạo cứu đói không đúng đối tượng
Giải quyết hậu quả cấp gạo cứu đói không đúng đối tượng

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết đã giải quyết, bắt thu hồi lại và cấp đủ cho đối tượng

Giải quyết hậu quả cấp gạo cứu đói không đúng đối tượng

Giải quyết hậu quả cấp gạo cứu đói không đúng đối tượng

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết đã giải quyết, bắt thu hồi lại và cấp đủ cho đối tượng

Đắc Lắc: Hơn 1.200 tấn gạo cứu đói cho dân
Đắc Lắc: Hơn 1.200 tấn gạo cứu đói cho dân

VOV.VN -Riêng dịp Tết, các địa phương trong tỉnh đã chủ động trích quỹ dự phòng hơn 360 tấn gạo cấp cho gần 28.000 người

Đắc Lắc: Hơn 1.200 tấn gạo cứu đói cho dân

Đắc Lắc: Hơn 1.200 tấn gạo cứu đói cho dân

VOV.VN -Riêng dịp Tết, các địa phương trong tỉnh đã chủ động trích quỹ dự phòng hơn 360 tấn gạo cấp cho gần 28.000 người

Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng
Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng

Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.