Lào Cai tăng cường kiểm soát an toàn giao thông ở vùng cao

VOV.VN - Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2014 lực lượng chức năng đã xử lý gần 2000 trường hợp, tạm giữ hàng trăm xe mô tô, tước gần 100 giấy phép lái xe.

Thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông ở vùng cao Lào Cai diễn ra phức tạp, nhất là ở những tuyến giao thông nông thôn. Các trường hợp vi phạm an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở 3 - 4 người, uống rượu khi điều khiển mô tô và xe máy diễn ra thường xuyên. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Lào Cai đã phối hợp với công an các xã tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc thù của miền núi là địa hình hiểm trở, đường hẹp, quanh co, nhiều tuyến giao thông nông thôn có xuống cấp khiến cho các phương tiện khi tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Cùng với đó, ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chưa cao như: Không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia và chở quá số người quy định. Đây là những khó khăn khi các lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Thiếu tá Nguyễn Thọ An- Đội trưởng đội CSGT huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: “Khó khăn của Công an xã là do nhiều khi đội Cảnh sát giao thông nhiều khi không xuống phối hợp thường xuyên được. Việc Công an xã tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm khi mà đôi với xe mô tô khi tạm giữ xe do ở xã trung tâm xã do vậy việc đưa phương tiện tạm giữ về trụ sở Ủy ban nhân dân xã còn nhiều khó khăn”.

Trước đây, công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông nông thôn chủ yếu do lực lượng công an xã đảm nhiệm. Nhiều bất cập nảy sinh như: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, sự nể nang về mối quan hệ quen thân, họ mạc nên việc xử phạt khó thực hiện.

Ông Hoàng Văn Nhâm - Trưởng Công an xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: “Xử lý vi phạm giao thông trong thời gian trước đây rất hạn chế. Vừa rồi thì được sự phối hợp của Công an huyện Bảo yên, đặc biệt là đội Cảnh sát giao thông huyện Bảo Yên thì Công an xã chúng tôi đã xử lý được các vụ việc, các vi phạm xảy ra trên đường giao thông”.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2014 lực lượng chức năng đã xử lý gần 2000 trường hợp, tạm giữ hàng trăm xe mô tô, tước gần 100 giấy phép lái xe. Trước thực trạng trên, huyện Bảo Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở chiến dịch cao điểm tuyên truyền gắn với chủ đề: Thiết lập trật tự kỉ cương giao thông; ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; phòng chống lạm dụng rượu, bia khi lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy. Thông qua công tác này đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân khi tham gia giao thông.

Ông Dương Đức Huy - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền trong các trường học và các thôn bản. Từ đó tuyên truyền cho chính bản thân họ và người nhà của họ áp dụng đúng các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông. Để làm được việc này, chúng tôi đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, Ban chỉ đạo An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn cho Bí thư, Chủ tịch xã”.

Công tác phối hợp giữa lực lượng công an xã với lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện ở Bảo Yên đã thực sự góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở địa bàn vùng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông
Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông

VOV.VN - Các đơn vị thi nghiêm chỉnh đề phòng tai nạn tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn lao động, an toàn giao thông.

Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông

Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông

VOV.VN - Các đơn vị thi nghiêm chỉnh đề phòng tai nạn tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn lao động, an toàn giao thông.

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đợt nghỉ lễ
Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đợt nghỉ lễ

VOV.VN - Công điện số 4 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong hai ngày cuối của đợt nghỉ lễ.

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đợt nghỉ lễ

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đợt nghỉ lễ

VOV.VN - Công điện số 4 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong hai ngày cuối của đợt nghỉ lễ.

TP HCM tuyên truyền về an toàn giao thông cho trẻ em
TP HCM tuyên truyền về an toàn giao thông cho trẻ em

VOV.VN -Thông qua các hoạt động, các em học sinh có thêm những kiến thức cơ bản về Luật An toàn giao thông để biết ứng dụng vào thực tiễn.

TP HCM tuyên truyền về an toàn giao thông cho trẻ em

TP HCM tuyên truyền về an toàn giao thông cho trẻ em

VOV.VN -Thông qua các hoạt động, các em học sinh có thêm những kiến thức cơ bản về Luật An toàn giao thông để biết ứng dụng vào thực tiễn.

Đảm bảo an toàn giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ
Đảm bảo an toàn giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

VOV.VN -Đây cũng là ngày áp lực giao thông trên các tuyến đường dự kiến sẽ tăng cao nhất khi mọi người trở về thành phố

Đảm bảo an toàn giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

Đảm bảo an toàn giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

VOV.VN -Đây cũng là ngày áp lực giao thông trên các tuyến đường dự kiến sẽ tăng cao nhất khi mọi người trở về thành phố

VOV và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp tuyên truyền
VOV và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -Hai cơ quan sẽ phối hợp cập nhật liên tục các tin tức về tình hình trật tự an toàn giao thông hàng ngày của cả nước.

VOV và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp tuyên truyền

VOV và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -Hai cơ quan sẽ phối hợp cập nhật liên tục các tin tức về tình hình trật tự an toàn giao thông hàng ngày của cả nước.

Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường
Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường

VOV.VN -Do diện tích đất ở, đất kinh doanh hạn hẹp nên nhiều người đã lấn chiếm lòng đường để có nơi tuốt lúa, phơi thóc, đốt rơm rạ.., trước khi đem về nhà.

Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường

Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường

VOV.VN -Do diện tích đất ở, đất kinh doanh hạn hẹp nên nhiều người đã lấn chiếm lòng đường để có nơi tuốt lúa, phơi thóc, đốt rơm rạ.., trước khi đem về nhà.