Lắp đặt 40 vòi nước sạch phục vụ miễn phí cho người dân vùng khó khăn

VOV.VN - Để giúp cho người dân vùng sâu, vùng ven biển, vùng cù lao giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt mùa khô, tỉnh Tiền Giang đã lắp đặt nhiều vòi nước công cộng phục vụ miễn phí.

 

Theo yêu cầu của chính quyền huyện Gò Công Đông và huyện cù lao Tân Phú Đông, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến nay, đã mở 40 vòi nước công cộng để phục vụ nước miễn phí cho người dân tại 2 địa phương này.

Các vòi nước đặt tại các địa bàn hẻo lánh, xa đường ống nước và được kết nối với đường ống nước sạch từ nhà máy nước đến phục vụ 24/24. Người dân có nhu cầu đưa dụng cụ, phương tiện chứa nước đến đây chở nước về sử dụng. Trong đó huyện Gò Công Đông có 33 vòi nước công cộng; huyện cù lao Tân Phú Đông có  7 vòi nước công cộng.

Qua các ngày mở vòi nước công cộng, người dân đã đến chở được hơn 1.100 m3 nước tại các vòi nước này về nhà. Nếu khô hạn còn kéo dài, tỉnh Tiền Giang sẽ mở  tất cả 77 vòi nước công cộng từ các trạm cấp nước để cho người dân thuộc các xã vùng sâu, ngoài đê, ven biển các hộ sống phân tán chưa được sử dụng nước từ các trạm cấp nước tập trung đến lấy nước miễn phí.

Anh Lê Văn Phúc, nông dân huyện Gò Công Đông có nhiều chuyến đi chở nước công cộng về phục vụ sinh hoạt gia đình nói bày tỏ: “Một ngày tôi chở được 1m3 nước là đủ sử dụng 2-3 ngày chứ không chở nhiều vì còn để bà con khác chở nữa. Chở từ can nước về chứa vô bồn để sử dụng vài ngày, rồi đi làm xong về chở tiếp. Nước chở về tắm rữa, giặt giũ chứ nước dưới kênh bây giờ cạn quá và ô nhiễm, chủ yếu để tưới cây”.

 Hiện nay, dù hạn mặn khốc liệt nhưng nguồn nước sinh hoạt của người dân tỉnh Tiền Giang chưa khan hiếm. Nhà máy nước BOO Đồng Tâm (tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành) mỗi ngày, đêm xử lý khoảng 60.000 m3 nước phục vụ nước sinh hoạt cho cả khu vực phía Đông của tỉnh và các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn
Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn

VOV.VN - Hiện nay còn 22% hộ gia đình nông thôn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn

Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn

VOV.VN - Hiện nay còn 22% hộ gia đình nông thôn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn
Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn

VOV.VN - Hiện nay, dù tỉ lệ hộ dân ở tỉnh Tiền Giang sử dụng nước sạch trong sinh hoạt rất cao nhưng ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn nhiều trường hợp chưa tiếp cận được nguồn nước cung cấp từ các hệ thống xử lý nước tập trung. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn

Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn

VOV.VN - Hiện nay, dù tỉ lệ hộ dân ở tỉnh Tiền Giang sử dụng nước sạch trong sinh hoạt rất cao nhưng ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn nhiều trường hợp chưa tiếp cận được nguồn nước cung cấp từ các hệ thống xử lý nước tập trung. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Hàng loạt công trình nước sạch nông thôn hư hỏng, ngưng hoạt động tại Đắk Lắk
Hàng loạt công trình nước sạch nông thôn hư hỏng, ngưng hoạt động tại Đắk Lắk

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk hiện có tới 36 công trình cấp nước sạch tập trung ở vùng nông thôn đã hư hỏng, xuống cấp, ngưng hoạt động. Điều này gây lãng phí ngân sách khi mỗi công trình đầu tư nhiều tỷ đồng, nhưng người dân vẫn chịu cảnh khô khát, không có nước sạch sinh hoạt.

Hàng loạt công trình nước sạch nông thôn hư hỏng, ngưng hoạt động tại Đắk Lắk

Hàng loạt công trình nước sạch nông thôn hư hỏng, ngưng hoạt động tại Đắk Lắk

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk hiện có tới 36 công trình cấp nước sạch tập trung ở vùng nông thôn đã hư hỏng, xuống cấp, ngưng hoạt động. Điều này gây lãng phí ngân sách khi mỗi công trình đầu tư nhiều tỷ đồng, nhưng người dân vẫn chịu cảnh khô khát, không có nước sạch sinh hoạt.

Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch
Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch

VOV.VN - Là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng người dân xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang phải sống trong cảnh thiếu nước vào mùa khô, nước đục, phèn vào mùa mưa. Việc này đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của người dân nơi đây.

Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch

Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch

VOV.VN - Là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng người dân xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang phải sống trong cảnh thiếu nước vào mùa khô, nước đục, phèn vào mùa mưa. Việc này đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của người dân nơi đây.