Lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân Việt Nam tại Thái Lan

Đại sứ Việt Nam thống nhất với phía Thái Lan thiết lập một đường dây nóng với lực lượng hải quân, công an… để khi nào có ngư dân ta vào vùng biển Thái Lan thì có thể ứng biến kịp thời.

Ngày 15/3, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, do đại sứ Ngô Đức Thắng dẫn đầu, đã có buổi thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Trat và tỉnh Chanthaburi, phía Đông Thái Lan, giáp Campuchia.

Tại buổi làm việc với đại diện chính quyền, toà án, quân đội tỉnh Trat, 2 bên nhất trí tăng cường hợp tác để hỗ trợ về pháp lý cho số ngư dân Việt Nam bị bắt do đi vào vùng lãnh hải của Thái Lan.

Trao đổi với phóng viên VOV về kết quả cuộc gặp, ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thư nhất phụ trách bảo hộ công dân, thành viên đoàn công tác, cho biết: “Cuộc gặp đạt kết quả rất khả quan. Trước hết, 2 bên đã làm việc và phía bên Thái Lan giải thích rõ quy trình bắt giữ, giam giữ, tiền chuộc, chuyển người. Đại sứ Việt Nam thống nhất với phía Thái Lan thiết lập một đường dây nóng với các cơ quan chức năng của Thái Lan, cụ thể là lực lượng hải quân, công an, để khi nào có ngư dân ta vào vùng biển Thái Lan thì có thể ứng biến kịp thời”.

Trước đó, ngày 14/3, đoàn công tác đến thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Chanthaburi. Hai bên nhất trí thúc đẩy tương xứng quan hệ hợp tác thương mại và du lịch của tỉnh với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt khai thác thế mạnh của Chanthaburi về chế tác đá quý, sản xuất nông sản, nhiều loại hoa quả như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, và đánh bắt, nuôi trồng hải sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên