Lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 5/9, hai cơ sở giáo dục đặc biệt ở Hải Phòng: Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị và Trường Khiếm thính Hải Phòng tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 trong niềm xúc động và sự quan tâm của các ban ngành chức năng Thành phố.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường khiếm thính Hải Phòng diễn ra trang trọng và đầy xúc động. Bài Quốc ca được thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu và tình cảm từ trái tim của những học sinh khuyết tật; Thư Bác Hồ gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 cũng được các cô giáo chuyển tải bằng ngôn ngữ ký hiệu tới các em học sinh.

Là một trong hai ngôi trường học đặc biệt tại Hải Phòng, năm học vừa qua, thầy và trò trường Khiếm thính Hải Phòng đã nỗ lực vượt khó, bám sát mục tiêu của ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: Dạy văn hóa - Dạy nghề - Can thiệp sớm - Giáo dục hòa nhập - Phục hồi chức năng và nuôi dưỡng học sinh khuyết tật toàn địa bàn Thành phố.

Trên 98% học sinh hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt và hoàn thành nội dung học tập - rèn luyện; Khối nghề có 98,7% các em học sinh có kỹ năng nghề cơ bản. 21 học sinh nhà trường tham gia Giải thi thể thao Người khuyết tật cấp thành phố, đạt 9 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.

Năm học 2023 - 2024, trường Khiếm thính Hải Phòng đón 30 em học sinh mới, nâng tổng số học sinh trong toàn trường lên 250 em. Cô giáo Hoàng Thị Lương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tổ chức tốt công tác nuôi dạy nội trú, bán trú cho học sinh khuyết tật.

"Trường đã phân loại tật cho từng đối tượng học sinh và phân lớp rõ ràng, cụ thể, phù hợp với độ tuổi, loại tật của học sinh. Công tác chuyên môn, nhà trường đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Sở GD-ĐT thành phố, thực hiện theo chương trình GDPT mới 2018 cho các khối lớp từ lớp 1 tới lớp 4; Chúng tôi đã họp các tổ chuyên môn, phân phối chương trình đảm bảo phù hợp với sự tiếp thu của học sinh khuyết tật. Tất cả với một khí thế, tinh thần rất sẵn sàng cho năm học mới", cô Lương cho biết.

Cũng trong chiều nay (5/9), hơn 160 học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng dự Lễ khai giảng năm học mới ấm cúng, trang trọng trong sự quan tâm của ngành Giáo dục và các ban, ngành thành phố Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ mới sinh, người khuyết tật nộp tiền xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu xã chấn chỉnh
Trẻ mới sinh, người khuyết tật nộp tiền xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu xã chấn chỉnh

VOV.VN - UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu các xã rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kết quả việc huy động nguồn lực từ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Trẻ mới sinh, người khuyết tật nộp tiền xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu xã chấn chỉnh

Trẻ mới sinh, người khuyết tật nộp tiền xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu xã chấn chỉnh

VOV.VN - UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu các xã rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kết quả việc huy động nguồn lực từ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Quảng Bình: Trẻ mới sinh, người khuyết tật phải nộp tiền xây dựng nông thôn mới
Quảng Bình: Trẻ mới sinh, người khuyết tật phải nộp tiền xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -  Vừa qua, người dân xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bức xúc khi trẻ dưới 6 tuổi, người khuyết tật vẫn thuộc đối tượng được vận động đóng tiền xây dựng nông thôn mới. Đây là việc khó hiểu trong huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới cần được rà soát kỹ và chấn chỉnh kịp thời.

Quảng Bình: Trẻ mới sinh, người khuyết tật phải nộp tiền xây dựng nông thôn mới

Quảng Bình: Trẻ mới sinh, người khuyết tật phải nộp tiền xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -  Vừa qua, người dân xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bức xúc khi trẻ dưới 6 tuổi, người khuyết tật vẫn thuộc đối tượng được vận động đóng tiền xây dựng nông thôn mới. Đây là việc khó hiểu trong huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới cần được rà soát kỹ và chấn chỉnh kịp thời.

Thúc đẩy các mô hình nhà ở tiếp cận và hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật
Thúc đẩy các mô hình nhà ở tiếp cận và hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, người khuyết tật ở Việt Nam chiếm hơn 13% dân số và phải đối với mặt nhiều rào cản, trong đó có việc tiếp cận nhà ở, công trình công cộng chưa phù hợp với người khuyết tật. Hiện, việc xây dựng mô hình nhà ở có thiết kế phù hợp với người khuyết tật vẫn là vấn đề chưa dược giải quyết.

Thúc đẩy các mô hình nhà ở tiếp cận và hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật

Thúc đẩy các mô hình nhà ở tiếp cận và hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, người khuyết tật ở Việt Nam chiếm hơn 13% dân số và phải đối với mặt nhiều rào cản, trong đó có việc tiếp cận nhà ở, công trình công cộng chưa phù hợp với người khuyết tật. Hiện, việc xây dựng mô hình nhà ở có thiết kế phù hợp với người khuyết tật vẫn là vấn đề chưa dược giải quyết.

Ngọc Lan xúc động trước chàng trai hi sinh chăm vợ khuyết tật bẩm sinh
Ngọc Lan xúc động trước chàng trai hi sinh chăm vợ khuyết tật bẩm sinh

VOV.VN - Bỏ nhà đi vì gia đình không chấp nhận con dâu khuyết tật, vợ chồng nghèo tự lực vươn lên, tình cảm sắt son sau nhiều sự cố khiến Ngọc Lan, Quốc Thuận ngưỡng mộ. 

Ngọc Lan xúc động trước chàng trai hi sinh chăm vợ khuyết tật bẩm sinh

Ngọc Lan xúc động trước chàng trai hi sinh chăm vợ khuyết tật bẩm sinh

VOV.VN - Bỏ nhà đi vì gia đình không chấp nhận con dâu khuyết tật, vợ chồng nghèo tự lực vươn lên, tình cảm sắt son sau nhiều sự cố khiến Ngọc Lan, Quốc Thuận ngưỡng mộ.