Lễ kỷ niệm 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Mỗi năm cứ vào ngày này, nhân dân cả nước lại hướng về lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Sáng 28/1, tức mồng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội tới dự Lễ kỷ niệm 1972 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của hai vị nữ tướng với tinh thần yêu nước, ý chí quật cường đã đem lại nền dân chủ, tự chủ cho đất nước. Chiến thắng khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu son chói lọi để muôn đời con cháu noi theo và là niềm tự hào của đất nước Việt Nam với toàn thế giới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, mỗi năm cứ vào ngày này, nhân dân cả nước lại hướng về lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Phó Chủ tịch nước cũng chúc mừng những kết quả mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mê Linh – quê hương của Hai Bà Trưng anh hùng đạt được trong năm 2011 và mong rằng, toàn huyện tiếp tục đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2012 như xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo...  

Nhân dịp đầu năm mới, Phó Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê hương Hai Bà Trưng phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp, thành phố vì hòa bình.

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ quyết tâm sẽ đoàn kết, đồng lòng, góp phần xây dựng và gìn giữ, bảo vệ khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng – khu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng đặc biệt của quốc gia.

Sau lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.

Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng sẽ diễn ra đến hết mồng 8 tháng Giêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên