Lên kế hoạch bay đêm phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không lên kế hoạch tăng chuyến, bố trí các chuyến bay ban đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết 2022 trên cơ sở đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị triển khai Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT tại các thành phố, địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

“Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19,thực hiện đầy đủ các biện pháp  phòng,  chống dịch trong tình hình mới theo các chỉ đạo và văn bản của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Quy định tạm thời tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát  hiệu quả dịch COVID-19 ban  hành  kèm  theo  Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021của Bộ GTVT”,  lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục trưởng Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn; xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy chuyến bay; tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không.

“Các hãng hàng không tiếp tục nâng cao ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GTVT”, ông Đinh Việt Thắng yêu cầu.

Lãnh đạo Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay, tại các cảng hàng không; kiểm tra, giám sát các chuyến bay chậm chuyến, hủy chuyến; nghĩa vụ của các hãng hàng không Việt Nam đối với hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến.

Hàng triệu vé máy bay dịp Tết giá chỉ ...vài chục nghìn đồng

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hãng hàng không đã mở bán hàng hàng triệu vé máy bay Tết giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồng chưa bao gồm thuế phí.

Trong đó, Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên nhiều đường bay nội địa với mức giá rẻ ưu đãi cho hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp này. Dự kiến sẽ có gần 2 triệu ghế được hãng mở bán trong dịp này.

Đại diện Vietnam Airlines Group cho biết, kế hoạch cung ứng gần 2 triệu ghế, tương đương khoảng 10.000-11.000 chuyến bay, trong giai đoạn từ ngày 16/1-15/2/2022 (tức từ 14 tháng Chạp-15 tháng Giêng).

Hiện tại, Vietnam Airlines Group đã chính thức mở bán 1,2 triệu ghế và sẽ tiếp tục tăng số lượng theo nhu cầu thị trường và sự cho phép của cơ quan chức năng.

Một số đường bay được mở bán vé nhiều trong dịp Tết là giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc; giữa TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Chu Lai, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo... Đây đều là những đường bay thu hút lượng lớn khách di chuyển vào dịp Tết hàng năm để về quê, thăm thân hoặc đi du lịch.

Đặc biệt, nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, Vietnam Airlines triển khai mức giá ưu đãi chỉ 68.000 đồng/chiều (tương đương 643.000 đồng bao gồm thuế, phí) trên nhiều đường bay nội địa gồm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vân Đồn, Quy Nhơn, Đồng Hới, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Huế.

Cùng đó, Bamboo Airways thông báo, ngay từ đầu tháng 12/2021 hãng đã tăng tần suất nhiều đường bay nội địa để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Hãng cũng giảm tới 30% giá vé cho hầu hết các đường bay nội địa áp dụng trong đợt giáng sinh và Tết Nguyên đán 2022.

Cụ thể, Bamboo Airways tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – TP HCM lên 3-4 chuyến khứ hồi/ngày, tiến tới khai thác 4-5 chuyến khứ hồi/ngày từ 15/12/2021. Các đường bay kết nối Hà Nội, TP HCM với Đà Nẵng cũng được tăng lên 2-3 chuyến khứ hồi/ngày.

Cùng với đó, các đường bay kết nối các thành phố du lịch nổi tiếng như như Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc, Hà Nội – Cam Ranh…và các đường bay ngách từ TP Hồ Chí Minh tới Vinh/Thanh Hóa…cũng được Bamboo Airways tăng tần suất khai thác tối đa để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Vietjet cũng vừa công bố mở bán hàng trăm ngàn vé giá tốt chỉ từ 609.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đại diện Vietjet cho biết hàng trăm ngàn vé ưu đãi trên các chặng bay kết nối TP.HCM với Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng...của hãng được mở bán không giới hạn khung giờ.

Được biết, vé máy bay Tết năm nay được mở bán với nhiều lựa chọn đa dạng về giá, giờ bay và đặc biệt là các điều kiện hoàn, đổi vé linh hoạt giúp hành khách chủ động lập kế hoạch, đảm bảo đặt được chỗ trong dịp cao điểm và dễ dàng điều chỉnh lịch bay khi có nhu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bao giờ các hãng được bán và người dân có thể mua vé máy bay dịp Tết?
Bao giờ các hãng được bán và người dân có thể mua vé máy bay dịp Tết?

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hãng hàng không đang bay theo quy định phòng dịch nên việc mua vé máy bay Tết được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.  Hiện tại các hãng cũng chưa được phép mở bán vé máy bay dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Bao giờ các hãng được bán và người dân có thể mua vé máy bay dịp Tết?

Bao giờ các hãng được bán và người dân có thể mua vé máy bay dịp Tết?

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hãng hàng không đang bay theo quy định phòng dịch nên việc mua vé máy bay Tết được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.  Hiện tại các hãng cũng chưa được phép mở bán vé máy bay dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Tặng 3000 vé máy bay, vé xe miễn phí cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết
Tặng 3000 vé máy bay, vé xe miễn phí cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ dành tặng 3.000 vé máy bay, vé xe ô tô miễn phí cho sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Tặng 3000 vé máy bay, vé xe miễn phí cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết

Tặng 3000 vé máy bay, vé xe miễn phí cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ dành tặng 3.000 vé máy bay, vé xe ô tô miễn phí cho sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

“Nóng” vé máy bay Tết, lập ban chỉ đạo kiểm soát tăng giá vé trái phép
“Nóng” vé máy bay Tết, lập ban chỉ đạo kiểm soát tăng giá vé trái phép

VOV.VN -Cục HKVN vừa lập Ban chỉ đạo kiểm soát tăng giá vé trái phép của các hãng hành không trong các dịp Tết 2020, xử lý các trường hợp vi phạm.

“Nóng” vé máy bay Tết, lập ban chỉ đạo kiểm soát tăng giá vé trái phép

“Nóng” vé máy bay Tết, lập ban chỉ đạo kiểm soát tăng giá vé trái phép

VOV.VN -Cục HKVN vừa lập Ban chỉ đạo kiểm soát tăng giá vé trái phép của các hãng hành không trong các dịp Tết 2020, xử lý các trường hợp vi phạm.

Chờ lên máy bay về quê ăn Tết, các “thượng đế” vạ vật ở Tân Sơn Nhất
Chờ lên máy bay về quê ăn Tết, các “thượng đế” vạ vật ở Tân Sơn Nhất

Sợ trễ chuyến vì kẹt xe hay xếp hàng lâu nên nhiều người có mặt ở sân bay từ sớm làm thủ tục. Vì vậy, thời gian chờ kéo dài làm nhiều người mệt mỏi.

Chờ lên máy bay về quê ăn Tết, các “thượng đế” vạ vật ở Tân Sơn Nhất

Chờ lên máy bay về quê ăn Tết, các “thượng đế” vạ vật ở Tân Sơn Nhất

Sợ trễ chuyến vì kẹt xe hay xếp hàng lâu nên nhiều người có mặt ở sân bay từ sớm làm thủ tục. Vì vậy, thời gian chờ kéo dài làm nhiều người mệt mỏi.

Thêm 1.300 vé máy bay dịp cao điểm Tết nguyên đán
Thêm 1.300 vé máy bay dịp cao điểm Tết nguyên đán

VOV.VN -Để phục vụ cả đợt cao điểm Tết Nguyên đán, hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tăng cường thêm 7 chuyến bay, tương ứng gần 1.300 chỗ.

Thêm 1.300 vé máy bay dịp cao điểm Tết nguyên đán

Thêm 1.300 vé máy bay dịp cao điểm Tết nguyên đán

VOV.VN -Để phục vụ cả đợt cao điểm Tết Nguyên đán, hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tăng cường thêm 7 chuyến bay, tương ứng gần 1.300 chỗ.

Gần Tết, ham vé máy bay giá rẻ, khách dễ bị lừa
Gần Tết, ham vé máy bay giá rẻ, khách dễ bị lừa

VOV.VN -Chỉ 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán, đây là thời điểm thuận lợi để kẻ gian lợi dụng nhu cầu mua vé giá rẻ của người dân để bán vé giả online.

Gần Tết, ham vé máy bay giá rẻ, khách dễ bị lừa

Gần Tết, ham vé máy bay giá rẻ, khách dễ bị lừa

VOV.VN -Chỉ 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán, đây là thời điểm thuận lợi để kẻ gian lợi dụng nhu cầu mua vé giá rẻ của người dân để bán vé giả online.