Liêm chính khoa học để tạo uy tín không chỉ trong nước mà còn trên thế giới

VOV.VN - Tuân thủ liêm chính khoa học đã giúp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có số công trình được công bố trên các tạp chí có uy tín trên thế giới đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung.

Số lượng công bố quốc tế duy trì ở mức cao

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) chiều 19/1, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS. TS Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2023, viện đã công bố hơn 2.200 công trình khoa học, trong đó có 76 bằng độc quyền phát minh sáng chế và giải pháp hữu ích. Số lượng các công trình công bố quốc tế của viện năm 2023 tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt trên 1.700 công trình, chiếm 78,6% tổng số công trình công bố. Đặc biệt là trong bối cảnh số lượng cán bộ nghiên cứu giảm theo kế hoạch tinh giản biên chế của VAST (giảm 10% giai đoạn 2016 - 2020 và giảm tiếp 10% giai đoạn 2022 - 2026).

Trong đó, VAST đã tổ chức vinh danh các công trình công bố xuất sắc trong năm cho các lĩnh vực nghiên cứu khác, 9 công trình công bố xuất sắc theo các lĩnh vực, gồm: toán học - công nghệ thông tin, cơ học - vật lý - công nghệ vũ trụ, hóa học, công nghệ sinh học, sinh thái và tài nguyên sinh vật, khoa học vật liệu, khoa học trái đất, khoa học biển, môi trường - năng lượng.

PGS Trần Tuấn Anh cho biết, trong đánh giá nhà khoa học và sản phẩm khoa học, VAST tôn trọng các chỉ số trắc lượng, vì đó là những chỉ số đã được cộng đồng khoa học thừa nhận. Tuy nhiên, việc đánh giá cần được kết hợp nhuần nhuyễn giữa các chỉ số trắc lượng với đánh giá của chuyên gia.

“Chúng ta không dùng chỉ số trắc lượng như là một bộ lọc duy nhất, sau đó những gì ở "trên rây" thì mặc nhiên được đánh giá cao, còn ở dưới thì xem là không đạt. Ví dụ, với 9 công trình xuất sắc theo các lĩnh vực được vinh danh vừa rồi, trước hết chúng tôi xét về ranking (xếp hạng) của tạp chí mà công trình được đăng tải, chỉ số impact factor (ảnh hưởng)... Sau đó là có các hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá. Quy trình đó sẽ mang lại sự đánh giá khách quan, tiệm cận được giá trị của các công trình và của các nhà khoa học là tác giả của các công trình đó”, PGS Trần Tuấn Anh cho biết.

Tuân thủ liêm chính khoa học để tạo uy tín

Cũng theo PGS Trần Tuấn Anh, vấn đề liêm chính khoa học rất được VAST coi trọng. Lãnh đạo VAST yêu cầu tất cả cán bộ khoa học của mình phải tuân thủ tất cả các nguyên tắc về liêm chính khoa học. Đó cũng là một nguyên nhân giúp cho VAST có tỷ lệ cao so với mặt bằng chung về công trình được công bố trên các tạp chí có uy tín trên thế giới.

Các hoạt động điều tra cơ bản luôn là một trong những thế mạnh của Viện Hàn lâm. Hệ thống trên 100 đài trạm của viện trải rộng trên khắp lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam quan trắc các yếu tố môi trường tự nhiên, tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định. Năm 2023, các hoạt động điều tra cơ bản được triển khai tốt và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, phát hiện được nhiều loài mới, thu thập được các mẫu có giá trị.

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cũng rất chú trọng và nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao như: Nhiệm vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, năm 2023 mạng lưới đài trạm địa chấn quốc gia do Viện Vật lý địa cầu vận hành đã ghi nhận được 343 trận động đất có độ lớn dao động trong khoảng từ 2.5 đến 5.4 độ theo thang Mô men trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam;

Công tác vận hành hoạt động ổn định và hiệu quả hệ thống VNREDSat-1 trên quỹ đạo thực hiện tốt. Sau 10 năm hoạt động, vệ tinh VNREDSat-1được đánh giá cao về khả năng hoạt động, và vệ tinh đã chụp, truyền về mặt đất trên 155.000 cảnh ảnh, kích thước 17,5km x 17,5km trên toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam cũng như các khu quan tâm trên thế giới, góp phần tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ trụ cũng như an ninh quốc phòng;

Trong việc thực hiện Đề án 515 quy tập và định danh liệt sỹ còn thiếu thông tin, trong năm qua Trung tâm giám định ADN đã thu thập và tiếp nhận tổng cộng 481 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 15 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước và bảo quản gần 6300 mẫu hài cốt liệt sĩ…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam công bố hơn 2200 công trình khoa học năm 2023
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam công bố hơn 2200 công trình khoa học năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã công bố hơn 2.200 công trình khoa học, trong đó gần 80% tổng số công trình là các công trình công bố quốc tế.

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam công bố hơn 2200 công trình khoa học năm 2023

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam công bố hơn 2200 công trình khoa học năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã công bố hơn 2.200 công trình khoa học, trong đó gần 80% tổng số công trình là các công trình công bố quốc tế.

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam sẽ tập trung vào chất lượng công trình khoa học công bố
Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam sẽ tập trung vào chất lượng công trình khoa học công bố

VOV.VN - Với tỷ lệ 1,2 công bố/tiến sỹ, số lượng công trình công bố đạt chuẩn quốc tế khó có thể tăng thêm. Do đó năm 2023, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam sẽ tập trung nâng cao chất lượng các công trình công bố.

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam sẽ tập trung vào chất lượng công trình khoa học công bố

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam sẽ tập trung vào chất lượng công trình khoa học công bố

VOV.VN - Với tỷ lệ 1,2 công bố/tiến sỹ, số lượng công trình công bố đạt chuẩn quốc tế khó có thể tăng thêm. Do đó năm 2023, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam sẽ tập trung nâng cao chất lượng các công trình công bố.

PTT Trần Lưu Quang: Phải có cách tiếp cận khác trong khoa học công nghệ
PTT Trần Lưu Quang: Phải có cách tiếp cận khác trong khoa học công nghệ

VOV.VN - Khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST)  là động lực, là giải pháp để phát triển đất nước. Do đó, phải có cách tiếp cận khác trong hoạt động KHCN. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành KHCN được Bộ KH&CN tổ chức sáng nay (28/12), tại Hà Nội.

PTT Trần Lưu Quang: Phải có cách tiếp cận khác trong khoa học công nghệ

PTT Trần Lưu Quang: Phải có cách tiếp cận khác trong khoa học công nghệ

VOV.VN - Khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST)  là động lực, là giải pháp để phát triển đất nước. Do đó, phải có cách tiếp cận khác trong hoạt động KHCN. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành KHCN được Bộ KH&CN tổ chức sáng nay (28/12), tại Hà Nội.

Công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2023.
Công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2023.

VOV.VN - Chiều 25/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện KH&CN tiêu biểu năm 2023.

Công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2023.

Công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2023.

VOV.VN - Chiều 25/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện KH&CN tiêu biểu năm 2023.

Đầu tư khoa học cho y dược cổ truyền để chủ động trong khám, chữa bệnh
Đầu tư khoa học cho y dược cổ truyền để chủ động trong khám, chữa bệnh

VOV.VN - Phát triển dược liệu trong nước đã được quan tâm, tuy nhiên, vẫn có những dược liệu không nuôi trồng được và buộc phải nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Việt Nam đang tăng cường nuôi trồng dược liệu để đối trọng giữa nhập khẩu và xuất khẩu. 

Đầu tư khoa học cho y dược cổ truyền để chủ động trong khám, chữa bệnh

Đầu tư khoa học cho y dược cổ truyền để chủ động trong khám, chữa bệnh

VOV.VN - Phát triển dược liệu trong nước đã được quan tâm, tuy nhiên, vẫn có những dược liệu không nuôi trồng được và buộc phải nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Việt Nam đang tăng cường nuôi trồng dược liệu để đối trọng giữa nhập khẩu và xuất khẩu. 

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có tính ứng dụng cao
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có tính ứng dụng cao

VOV.VN - Chiều nay (10/11), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Đà Nẵng trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2023.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có tính ứng dụng cao

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có tính ứng dụng cao

VOV.VN - Chiều nay (10/11), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Đà Nẵng trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2023.