Liên Chi hội Nhà báo VOV tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho rằng Liên Chi hội Nhà báo VOV là hợp phần rất quan trọng trong động lực phát triển của VOV, giúp VOV khẳng định vị trí là một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.

Sáng nay (11/1), phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ chúc mừng những kết quả tích cực mà Liên Chi hội Nhà báo VOV đã đạt được, hoà trong niềm vui chung về những thành công của toàn Đài trong năm 2022.

Nắm bắt và xử lý thông tin để truyền thông phù hợp, hiệu quả

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cũng nhấn mạnh Liên Chi hội Nhà báo VOV là hợp phần rất quan trọng trong động lực phát triển của VOV, giúp VOV khẳng định vị trí là một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.

“VOV có số lượng đông đảo người lao động thực hiện công tác chuyên môn nên để “vững tay bút”, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo là rất quan trọng. Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, trong đó có việc tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cũng như đạo đức của người làm báo và điều này cần được phát huy”, Tổng Giám đốc VOV nêu rõ.

“Kiến thức luôn là dòng chảy không bao giờ ngừng, nên chúng ta không bao giờ thấy đủ, nhất là đối với người làm báo phải nắm bắt và xử lý thông tin để truyền thông phù hợp, hiệu quả” - ông Đỗ Tiến Sỹ nói và đề nghị Liên Chi hội Nhà báo VOV cần tăng cường các hoạt động để nâng tầm hơn nữa, lan toả ảnh hưởng chung đến công tác chuyên môn toàn Đài.

Đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong hoạt động chuyên môn, nhất là các giải thưởng báo chí uy tín quốc tế và trong nước mà các đơn vị trong toàn Đài đã đoạt được, ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng đây là một kết quả nổi bật, do đó cần phát huy kinh nghiệm, có sáng tạo mới trong thời gian tới. Bởi, suy cho cùng chức năng, nhiệm vụ chính của nhà báo là truyền thông, trong đó có tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự gắn kết cộng đồng qua sản phẩm báo chí trên các loạt hình của một đài quốc gia.

“Tôi tin rằng, năm 2023, các đơn vị, tổ chức cùng cố gắng, từ mảnh ghép nhỏ tạo thành hợp phần tổng thể đưa Đài Tiếng nói Việt Nam có thêm nhiều tiến bộ mới. Thành công vừa qua, thể hiện rõ nhất ở các giải thưởng, là niềm vui song cũng đặt ra đòi hỏi phải giữ vững, phát huy. Điều đó yêu cầu Liên Chi hội Nhà báo đổi mới để góp phần đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

VOV giành nhiều giải báo chí trong nước và quốc tế năm 2022

Liên Chi hội Nhà báo VOV có 24 chi hội trải dài từ Nam đến Bắc và nhiều nước trên thế giới. Năm 2022, tổ chức hội và hoạt động hội ổn định. 24 chi hội hoạt động vừa có tính độc lập vừa có sự phối hợp, liên kết trong công tác phong trào và tập huấn, trao đổi nghiệp vụ.

Bên cạnh loại hình phát thanh, vốn là thế mạnh của VOV đi thi và được nhiều giải, năm 2022 truyền hình, điện tử, tác phẩm đa phương tiện,… cũng giành được giải cao. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện trình độ chuyên môn ngày càng cao của các nhà báo và sự tiếp cận đúng hướng, thành công của VOV với xu hướng phát triển của báo chí trong nước và trên thế giới.

Một số giải tiêu biểu các hội viên Liên Chi hội VOV giành được: Giải của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (ABU): 02 tác phẩm Phát thanh được giải Xuất sắc, 01 tác phẩm giải Khuyến khích; Giải Báo chí quốc gia năm 2021 (trao giải năm 2022) giành 2 giải A, 2 giải B, 2 Giải C; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2021 (trao giải năm 2022), giành 1 giải B, 1 giải C, 1 Khuyến khích; Giải Báo chí toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2022, giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 02 giải Khuyến khích; Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2022: 11 giải Vàng, 13 giải Bạc và 11 giải Đồng.

Sự xuất hiện của nhiều nền tảng công nghệ, mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube,… đã giành giật thị phần công chúng của các cơ quan báo chí chính thống. Các nhà báo ở VOV phải thường xuyên học hỏi các kỹ năng làm báo đa phương tiện, phân phối các sản phẩm báo chí trên nhiều nền tảng. Ngoài việc sử dụng các kênh chính thống, các đơn vị sản xuất nội dung đều tận dụng các ứng dụng mạng để quảng bá sản phẩm và thu hút công chúng.

Về vấn đề chuyển đổi số, lãnh đạo VOV, lãnh đạo Liên Chi hội đã đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao những kỹ năng thiết yếu cho hội viên để làm chủ các phương tiện, sáng tạo nội dung thông tin vừa đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền vừa lôi cuốn công chúng.

Kêu gọi tinh thần dấn thân, cống hiến, sáng tạo

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV – Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo VOV cho biết, báo cáo cho thấy thành tích đạt được của VOV trong năm 2022 là đáng tự hào. Bên cạnh hoạt động chuyên môn là trọng yếu, các đơn vị đều có khởi sắc, thay đổi có tính chất chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình của Đài.

“Một năm chứng kiến sự dấn thân của nhà báo VOV thể hiện rõ khi ghi dấu sự có ở các mặt trận nóng bỏng trong nước và quốc tế, thể hiện sự chuyên nghiệp của cơ quan báo chí quốc gia, tạo ra uy tín của Đài. Thành tích đó có sự chỉ đạo của lãnh đạo Đài, sự cố gắng nỗ lực của các cá nhân, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, điều hành nội dung với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng đánh giá.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, khép lại năm 2022 rất thành công. Năm 2023 còn thách thức lớn do nhiều yếu tố tác động. Do đó, để thực hiện tốt công tác tư tưởng, đoàn kết và phát huy phong độ như năm nay là thách thức lớn.

“Năm 2023, Liên Chi hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt đông ngoại khoá, thể thao; các hội thảo về chuyển đổi số, tổ chức tác phẩm đa phương tiện; cập nhật kiến thức mới; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế báo. Chúng tôi cũng kêu gọi tinh thần dấn thân, cống hiến, sáng tạo của cán bộ, phóng viên, nhân viên để góp phần vào thành công chung của Đài”, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo VOV nêu rõ.

Dịp này, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo VOV cũng tặng giấy khen cho 8 chi hội cơ sở (VOV1, VOV2, VOV5, Báo Điện tử VOV, Đài Truyền hình KTS VTC, Kênh VOV Giao thông, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, cơ quan thường trú khu vực Miền Trung) và 88 hội viên đạt thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và công tác hội năm 2022.

* Một số hình ảnh khác của hội nghị:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị
VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (5/1), tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và Tạp chí Cộng sản phối hợp với huyện Hướng Hóa tổ chức bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn tại huyện Hướng Hóa.

VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị

VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (5/1), tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và Tạp chí Cộng sản phối hợp với huyện Hướng Hóa tổ chức bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn tại huyện Hướng Hóa.

VOV và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền 2023-2025
VOV và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền 2023-2025

VOV.VN - Ngày 29/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.

VOV và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền 2023-2025

VOV và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền 2023-2025

VOV.VN - Ngày 29/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022
Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

VOV.VN - Chiều 27/12, tại Trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

VOV.VN - Chiều 27/12, tại Trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.