VOV và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền 2023-2025

VOV.VN - Ngày 29/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025 giữa Đài TNVN và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ mở sang một trang mới trong hợp tác của mùa Xuân 2023.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, trong suốt thời gian qua, hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã luôn là những nội dung xuyên suốt và được các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương qua các giai đoạn hết sức quan tâm. Hình ảnh của hợp tác xã được thể hiện đậm nét qua Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tại kỳ họp Quốc hội gần đây nhất, những vấn đề về kinh tế tập thể, những vấn đề về hợp tác xã được các tổ đại biểu thảo luận sâu sắc. Điều này cho thấy, hình ảnh của hợp tác xã xuyên suốt trong thời kỳ bao cấp đến thời kỳ đổi mới và đến ngày nay đã trở thành một phần trong nhận thức của lớp lớp các thế hệ cán bộ và trở thành hình ảnh rất sâu đậm trong lực lượng công nhân, đặc biệt là nông dân.

"Vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian qua có sự đóng góp rất to lớn của hợp tác xã. Để có bản ký kết như ngày hôm nay, không chỉ có Tổng Giám đốc mà các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị của Đài TNVN đã cùng nghiên cứu, đưa ra tập thể thảo luận, để đạt được sự thống nhất với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ truyền thông và chúng tôi tin rằng, là một cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, với một bề dày lịch sử, Đài TNVN sẽ đáp ứng yêu cầu truyền thông cho sự nghiệp phát triển kinh tế và tuyên truyền tốt hơn, đặc biệt là giúp những mô hình hay, những kết quả tốt sẽ được nhân rộng", Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Theo đó, với lợi thế có đầy đủ 4 loại hình báo chí, gồm 8 kênh phát thanh Quốc gia (trong đó, ngoài tiếng Việt, sản xuất và phát sóng 13 thứ tiếng nước ngoài và 13 thứ tiếng dân tộc), 16 kênh truyền hình (của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Kênh Truyền hình VOVTV), 2 Báo Điện tử (VOV.VN và VTCNews), 1 báo in, cùng các nền tảng số là VOVLive, VTCNow..., Đài TNVN chắc chắn sẽ hỗ trợ thông tin nhanh, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến đông đảo công chúng trên toàn quốc.

Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng nhất trí rằng, là một cơ quan truyền thông đa phương tiện và với bề dày lịch sử, Đài TNVN có mạng lưới thông tin rộng lớn rất tương thích, tương đồng với mạng lưới và yêu cầu truyền thông của các thành viên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

"Các kênh truyền thông của Đài TNVN phủ kín cả đất nước và phát sóng tới các châu lục, theo đó rất phù hợp với những nhu cầu nghe, nhìn, phản ánh của các thành viên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đài TNVN là người bạn của các thành viên hợp tác xã. Bên cạnh tác tuyên truyền về chính sách pháp luật, chúng tôi cũng đang đẩy mạnh các chương trình thông tin về xúc tiến thương mại, đầu tư, cung ứng các dịch vụ cho hợp tác xã. Do vậy, chúng tôi rất cần thông tin truyền thông chính thống của một cơ quan Nhà nước, để bà con nâng cao niềm tin với Đảng, Nhà nước và nắm bắt thông tin về chính sách kịp thời, tiếp cận được các chính sách hỗ trợ phát triển. Qua đó cũng giúp chúng tôi làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, nhất là vấn đề pháp luật, chính sách", Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025 giữa Đài TNVN và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã... qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững, từng bước khẳng định vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 13/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012...

Theo đó, hai bên Phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền về vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Nghị quyết Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động toàn khóa và các đề án, chương trình công tác trọng tâm của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức các tọa đàm, hội thảo, cuộc thi, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền theo vấn đề, chuyên đề định kỳ theo tháng, quý, năm về kinh tế tập thể, hợp tác xã và xu thế phát triển hợp tác xã trong nước và thế giới.

Tuyên truyền giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số hoạt động hiệu quả; phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách; những khó khăn, vướng mắc của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Cụ thể, theo chương trình phối hợp, Đài TNVN chỉ đạo các đơn vị truyền thông của Đài tổ chức thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về các hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh, nhất là các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền theo nội dung chủ đề, chuyên đề trên các ấn phẩm của Đài TNVN.

Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổng hợp, theo dõi thực hiện kế hoạch tuyên truyền; xử lý các thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cùng nhau tìm phương án làm rõ thông tin và có thông tin phản hồi, định hướng dư luận xã hội.

Phía Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, các ban, đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với các kênh truyền thông (báo nói, báo viết, báo hình) của Đài TNVN thống nhất kế hoạch, đề cương tuyên truyền hàng năm về khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo nội dung Chương trình phối hợp.

Cung cấp thông tin cho các kênh truyền thông của Đài TNVN triển khai tuyên truyền theo đề xuất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong từng giai đoạn; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tham gia đưa tin, viết bài về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phối hợp với Đài TNVN tổng hợp, theo dõi thực hiện kế hoạch tuyên truyền; xử lý các thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cùng nhau tìm phương án làm rõ thông tin và có thông tin phản hồi, định hướng dư luận xã hội. Tổ chức các cuộc họp đánh giá hoạt động và rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền về khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cơ quan thường trú trong nước của VOV tổng kết công tác năm 2022
Các cơ quan thường trú trong nước của VOV tổng kết công tác năm 2022

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh giá các cơ quan thường trú trong nước của VOV đã vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp rất lớn, cụ thể vào kết quả chung của Đài trong năm 2022.

Các cơ quan thường trú trong nước của VOV tổng kết công tác năm 2022

Các cơ quan thường trú trong nước của VOV tổng kết công tác năm 2022

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh giá các cơ quan thường trú trong nước của VOV đã vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp rất lớn, cụ thể vào kết quả chung của Đài trong năm 2022.

“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”
“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”

VOV.VN - "Bác Hồ căn dặn giữ Tiếng nói Việt Nam liên tục trong mọi tình huống không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm mà còn là tiếng nói từ con tim…đến con tim".

“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”

“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”

VOV.VN - "Bác Hồ căn dặn giữ Tiếng nói Việt Nam liên tục trong mọi tình huống không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm mà còn là tiếng nói từ con tim…đến con tim".

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022
Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

VOV.VN - Chiều 27/12, tại Trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

VOV.VN - Chiều 27/12, tại Trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.