Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tiếp tục triển khai gói hỗ trợ cho người lao động

VOV.VN - Chiều 28/9, tại trụ sở Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã triển khai gói hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ lần này gồm 6.350 phần quà nhu yếu phẩm mì gói, nước tương, nước mắm... và 14 tấn gạo, với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Với phương châm hoạt động “Nơi nào công nhân khó, nơi đó có công đoàn”, các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, hướng đến chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng do dịch.        

Ngoài gói hỗ trợ hôm nay, gần 2 tháng qua, các cấp công đoàn thành phố  Cần Thơ đã vận động xã hội hóa hỗ trợ gần 28 ngàn phần quà cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch… với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Ngọc Hương, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung – MeKo, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xúc động khi nhận phần quà nhu yếu phẩm đợt này. Theo chị Hương, vì chị không đi làm nên không có lương, ở nhà trong khu vực bị phong tỏa, một tháng nay đến giờ mới được gỡ phong tỏa nên phần quà bên Công đoàn hỗ trợ giúp ích cho gia đình bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Cần Thơ hiện có hơn 1.200 công đoàn cơ sở, gần 78.000 đoàn viên công đoàn. Đến ngày 27/9, số công nhân bị nhiễm bệnh có 317 người (có 2 trường hợp tử vong), 928 người F1 và một số lượng lớn công nhân lao động đang sống trong khu vực phong tỏa.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, có 163 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phải tạm dừng hoạt động sản xuất, gần 42.000 công nhân lao động bị mất việc, ngừng việc; có 45 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” với hơn 4.200 công nhân lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, khoảng 12,8 triệu lao động, 386.000 người sử dụng lao động sẽ được giảm đóng BHTN, bắt đầu triển khai thực hiện từ 1/10/2021.

Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, khoảng 12,8 triệu lao động, 386.000 người sử dụng lao động sẽ được giảm đóng BHTN, bắt đầu triển khai thực hiện từ 1/10/2021.

Lao động tự do mất việc mong đợi được hỗ trợ
Lao động tự do mất việc mong đợi được hỗ trợ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ở Đắk Lắk có hàng nghìn lao động bị mất việc làm thuộc diện được nhận hỗ trợ từ ngân sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng triển khai, hầu hết người lao động vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Lao động tự do mất việc mong đợi được hỗ trợ

Lao động tự do mất việc mong đợi được hỗ trợ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ở Đắk Lắk có hàng nghìn lao động bị mất việc làm thuộc diện được nhận hỗ trợ từ ngân sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng triển khai, hầu hết người lao động vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Lao động tự do ở Sơn La mất việc làm được hỗ trợ 50.000 đồng một ngày
Lao động tự do ở Sơn La mất việc làm được hỗ trợ 50.000 đồng một ngày

VOV.VN - Sơn La quyết định sẽ sử dụng nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động tài trợ, ủng hộ để hỗ trợ đối với người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Lao động tự do ở Sơn La mất việc làm được hỗ trợ 50.000 đồng một ngày

Lao động tự do ở Sơn La mất việc làm được hỗ trợ 50.000 đồng một ngày

VOV.VN - Sơn La quyết định sẽ sử dụng nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động tài trợ, ủng hộ để hỗ trợ đối với người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19