Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phần thưởng cao quý này ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, diễn viên Liên đoàn xiếc Việt Nam trong suốt 55 năm qua

Ngày 16/1, Liên đoàn Xiếc Việt Nam kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tới dự buổi lễ có lãnh đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đại diện các liên đoàn nghệ thuật trong cả nước.

Được thành lập ngày 16/1/1956 với tên gọi Đội xiếc Trung ương, xiếc Việt Nam đã thực sự tạo được những ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ đối với khán giả Việt Nam và quốc tế, địa bàn biểu diễn được mở rộng không chỉ trong nước mà đã vươn ra tầm quốc tế.

Nhiều chương trình, tiết mục của Liên đoàn xiếc Việt Nam khi biểu diễn tại các nước trên thế giới đã tạo ra sự kiện văn hóa mang đậm tính dân tộc độc đáo được khán giả đánh giá cao.

Với những thành công đó, trong những năm qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba…

Trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, diễn viên Liên đoàn xiếc Việt Nam trong công tác phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, NSND Lê Tiến Thọ cho rằng, Liên đoàn xiếc Việt Nam cần phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, tạo ra rất nhiều những giải pháp, xây dựng những tiết mục có tầm cỡ khu vực và quốc tế, phục vụ nhân dân trong nước và mở rộng hơn nữa hoạt động giao lưu, hội nhập, phát triển.

Trong thời gian tới, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, liên đoàn cần tăng cường công tác tổ chức, mở rộng hơn nữa hoạt động quảng bá loại hình nghệ thuật đặc biệt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên