Liên tiếp bắt giữ 4 tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép

VOV.VN - Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, phát hiện 2 tàu giã cào của tỉnh Quảng Ngãi khai thác thủy sản trái phép.

Ngày 6/5, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương đã phát hiện 2 tàu giã cào của tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg97267 TS và QNg97279 TS do ông Nguyễn Văn Tân (31 tuổi), ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép, cách bờ biển Thừa Thiên-Huế khoảng 3,5 hải lý.

gia_cao_vov_bici.jpg
Tàu giã cào khai thác trái phép bị bắt giữ.

Tổ tuần tra đã yêu cầu hai phương tiện trên dừng lại để kiểm tra, kiểm soát nhưng 2 tàu trên cố tình cắt lưới bỏ chạy. Khi Tổ tuần tra đang tổ chức trục vớt lưới của tàu vi phạm, chủ phương tiện vi phạm gọi thêm tàu cá đến tấn công lực lượng chức năng để lấy lại lưới. Tổ tuần tra đã điều động 2 tàu của Hải đội 2 Biên phòng tỉnh phối hợp với Tổ tuần tra truy bắt, nhưng hai tàu này không dừng lại mà bỏ chạy. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế buộc phải nổ súng chỉ thiên, 2 tàu này mới dừng lại. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại lưới giã cào cỡ lớn. Hiện lực lượng chức năng đã đưa người và phương tiện vi phạm về cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, để xử lý theo quy định pháp luật.        

Trước đó, tối 3/5, lực lượng Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ tàu cá của tỉnh mang số hiệu TTH 93566TS, do ông Văn Viết Rin, (27 tuổi) ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu ĐNa 31952TS do ông Đặng Văn Tây (54 tuổi), trú tại thành phố Đà Nẵng, làm thuyền trưởng về hành vi khai thác giã cào trái phép.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:“Phải nói giã cào làm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, vừa làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Trước tình trạng trên, tỉnh đã giao cho Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, làm chủ công trong việc xử lý giã cào làm hủy hoại nguồn  lợi thủy sản và tỉnh sẽ  có những chế tài mạnh trong việc xử lý vi phạm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nửa số tàu cá ở Quảng Ngãi chưa lắp đặt giám sát hành trình
Một nửa số tàu cá ở Quảng Ngãi chưa lắp đặt giám sát hành trình

VOV.VN - Hiện hàng ngàn tàu cá trong tỉnh Quảng Ngãi phải nằm bờ, không được cấp phép khai thác thủy sản do chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Một nửa số tàu cá ở Quảng Ngãi chưa lắp đặt giám sát hành trình

Một nửa số tàu cá ở Quảng Ngãi chưa lắp đặt giám sát hành trình

VOV.VN - Hiện hàng ngàn tàu cá trong tỉnh Quảng Ngãi phải nằm bờ, không được cấp phép khai thác thủy sản do chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Bình Định hoàn thành lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước 30/4
Bình Định hoàn thành lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước 30/4

VOV.VN - Tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho số tàu cá tại Bình Định đã chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bình Định hoàn thành lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước 30/4

Bình Định hoàn thành lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước 30/4

VOV.VN - Tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho số tàu cá tại Bình Định đã chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam
Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

VOV.VN - Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/4 cho biết Mỹ đặc biệt quan ngại về thông tin tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông.

Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

VOV.VN - Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/4 cho biết Mỹ đặc biệt quan ngại về thông tin tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông.