Liên tiếp bắt giữ tàu chở thiết bị VMS của tàu cá khác

VOV.VN - Trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàu cá có hành vi chở thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tàu cá khác.

Cụ thể, lúc 0h15p và 3h15p ngày 29/12/2023, tại vùng biển cách Nam đến Nam Tây Nam quần đảo An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khoảng 35-37 hải lý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu KG 91286 TS và tàu KG 31569 TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu KG 91286 TS có 5 thuyền viên, do ông Hồ Văn Trường, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú tại Khu phố 6, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng; tàu đang chở 5 thiết bị VMS của các tàu cá khác và thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ tàu.

Đối với tàu KG 31569 TS (có chiều dài dưới 15m), tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 1 thuyền viên là ông Nguyễn Văn Nhã, sinh năm 1990, địa chỉ thường trú tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; tàu đang chở 4 thiết bị VMS của các tàu cá khác.

 Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản làm việc, biên bản tạm giữ, thiết lập hồ sơ ban đầu của 2 vụ việc và quản lý tang vật vi phạm. Sau đó, dẫn giải các phương tiện về cảng Hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2023 tới nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ, xử lý hàng chục tàu cá có hành vi vi phạm tháo thiết bị giám sát hành trình chuyển sang tàu cá khác che dấu trái phép nhưng vi phạm vẫn chưa được chấm dứt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở số lượng "khủng" dầu DO trái phép
Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở số lượng "khủng" dầu DO trái phép

VOV.VN - Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu BT 92009 TS, phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở số lượng "khủng" dầu DO trái phép

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở số lượng "khủng" dầu DO trái phép

VOV.VN - Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu BT 92009 TS, phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 tàu giã cào đánh bắt thủy sản trái phép
Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 tàu giã cào đánh bắt thủy sản trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện và bắt giữ hai 2 tàu cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản trái phép.

Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 tàu giã cào đánh bắt thủy sản trái phép

Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 tàu giã cào đánh bắt thủy sản trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện và bắt giữ hai 2 tàu cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản trái phép.

Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu chở dầu không có giấy tờ hợp pháp
Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu chở dầu không có giấy tờ hợp pháp

VOV.VN - Sáng 29/10, Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đã dẫn giải tàu NĐ 95368 chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định. 

Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu chở dầu không có giấy tờ hợp pháp

Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu chở dầu không có giấy tờ hợp pháp

VOV.VN - Sáng 29/10, Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đã dẫn giải tàu NĐ 95368 chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định.