Liên tiếp cứu hộ, cứu nạn 2 tàu hàng bị sự cố trên biển

VOV.VN - Trong những ngày qua, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điều các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tàu ứng cứu 2 tàu hàng bị sự cố trên biển.

Trong những ngày qua, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điều các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tàu ứng cứu 2 tàu hàng bị sự cố trên biển.

Cụ thể, ngày 21/12, tàu hàng DONG YANG có 10 thuyền viên quốc tịch Sierra Leone bị nghiêng, nước tràn vào tàu. Các thuyền viên đã mặc áo phao rời tàu để xuống phao bè. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải và huy động tàu hàng ALSAMRIYA tiếp cận để cứu nạn thuyền viên tàu bị sự cố. Tuy nhiên, do thời tiết trên biển bất lợi có gió Đông Bắc cấp 7-8,  sóng biển cao 7m, tàu ALSAMRIYA chưa đưa được các thuyền viên tàu bị nạn lên tàu.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã báo cáo và đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu hoạt động gần khu vực đi cứu nạn các thuyền viên trên, đồng thời yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc, chỉ đạo, hướng dẫn tàu ALSAMRIYA bằng mọi biện pháp cứu 10 thuyền viên tàu bị nạn.

Cũng trong ngày 21/12, tàu hàng CHEM SINYOO, có 5 thuyền viên bị tai nạn phòng máy, trong đó có 01 người đã tử vong và 4 người bị thương nặng. Nhận được tin báo đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, hỗ trợ tư vấn y tế hướng dẫn tàu chạy về Nha Trang để được hỗ trợ cấp cứu. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Thuận và lực lượng Bộ đội Biên phòng thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực biết hỗ trợ các thuyền viên bị nạn trên tàu hàng CHEM SINYOO, sẵn sàng đón cấp cứu nạn nhân khi tàu cập bờ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Quân chủng Hải Quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL
Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

VOV.VN - Do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực ĐBSCL còn hạn chế, cần sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí khi bão số 14 đổ bộ vào.

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

VOV.VN - Do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực ĐBSCL còn hạn chế, cần sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí khi bão số 14 đổ bộ vào.

Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển
Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 21 giờ, ngày 20/12, tàu 737, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài gòn đã cứu nạn 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS về đảo Song Tử Tây an toàn.

Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 21 giờ, ngày 20/12, tàu 737, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài gòn đã cứu nạn 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS về đảo Song Tử Tây an toàn.

Cứu nạn 11 người trên tàu hàng bị chìm
Cứu nạn 11 người trên tàu hàng bị chìm

VOV.VN - Lúc 11 giờ trưa nay (12/12), tàu Bình Nguyên 99 đã đưa 11 người bị nạn trên tàu bị chìm về đến Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đều bình thường, tinh thần ổn định

Cứu nạn 11 người trên tàu hàng bị chìm

Cứu nạn 11 người trên tàu hàng bị chìm

VOV.VN - Lúc 11 giờ trưa nay (12/12), tàu Bình Nguyên 99 đã đưa 11 người bị nạn trên tàu bị chìm về đến Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đều bình thường, tinh thần ổn định