Liên tiếp sạt lở làm nhiều nhà dân Cần Thơ rơi xuống sông

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, tại TP Cần Thơ xảy ra khoảng 20 điểm sạt lở chiều dài hơn 1 km, làm 5 căn nhà trôi xuống sông và gần 50 căn nhà bị hư hại.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, trong 2 ngày 19 và 20/6, Cần Thơ xảy ra 3 vụ sạt lở nhấn chìm 1 căn nhà và 14 căn nhà bị thiệt hại một phần, 1 trụ điện cao thế đang bị đe dọa, không có thiệt hại về người.

Sạt lở ngày 14/6 tại phường Phú Thứ - quận Cái Răng làm hai xe máy trôi xuống sông.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19/6, trên tuyến kênh Cái Sắn qua địa bàn ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã xuất hiện một điểm sạt lở làm một căn nhà bị nhấn chìm hoàn toàn xuống sông. Chiều dài sạt lở 11 m, ăn sâu vào bờ 3 m.

Cùng thời điểm này tại khu An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng xuất hiện một điểm sạt lở mới trên tuyến kênh Thạnh Đông. Theo ông Trần Văn Thậm, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng quận Cái Răng, vụ sạt lở đã làm sụp hoàn toàn một đoạn đường giao thông với chiều dài khoảng 10 m, sâu vào bờ 6 m.

Sạt lở tại sông Trà Nóc - phường Trà An - quận Bình Thủy - vào 01 giờ ngày 20/6 làm phần sau của 13 căn nhà sạt xuống sông.

Ngoài ra, một trụ điện trung thế cũng có nguy cơ bị đổ ngã. Mới đây nhất, vào khoảng 01 giờ ngày 20/6, sạt lở xảy ra trên tuyến sông Trà Nóc, đường Lê Thị Hồng Gấm, khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy làm sạt lở một phần nhà sau của 13 căn nhà trong khu vực, với chiều dài 70m. 

Ông Nguyễn Quí Ninh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và  tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra khoảng 20 điểm sạt lở, với tổng chiều dài là hơn 1 km, làm 5 căn nhà trôi xuống sông và gần 50 căn nhà bị thiệt hại nghiêm trọng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra khoảng 20 điểm sạt lở, với tổng chiều dài là hơn 1 km, làm 5 căn nhà trôi xuống sông và gần 50 căn nhà bị thiệt hại nghiêm trọng.

Trong đó, sạt lở nhiều nhất ở quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Hiện nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố  đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở xảy ra.

“Đối với các biện pháp thì thành phố cũng áp dụng rất linh hoạt, đối với những nơi bờ sông có diễn biến đường bờ dốc, chúng ta áp dụng các giải pháp công trình kè bê tông cốt thép. Ngoài ra một số điểm nằm sâu ở phía kênh rạch phía trong, chúng ta áp dụng giải pháp là kè bán kiên cố kết hợp một số biện pháp dân gian truyền thống như là từ tràm, từ dừa, từ bạch đằng với kỹ thuật rọ đá để chúng ta gia cố chống sạt lở. Đồng thời, áp dụng biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, chung tay bảo vệ chống sạt lở bờ sông”, ông Ninh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên