Lo dịch bùng phát, người dân Đắk Lắk đổ xô đi tiêm vaccine phòng cúm

VOV.VN - Những ngày qua, tại Đắk Lắk, các điểm tiêm chủng vaccine phòng cúm thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, khi số người đăng ký tiêm vượt quá khả năng tiếp nhận.

Ông Y Zdăm Niê, ở buôn Kô Siêr, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, vừa hoàn tất mũi tiêm vaccine phòng cúm chia sẻ: “Ngày xưa bị Covid-19 rồi, nghe bị cảm cúm nhiều nên lo sợ, đi tiêm đề phòng trước”.

Tương tự, bà Phùng Thị Mai, sống trên đường Tản Đà, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết: “Tôi bán quán ăn, tiếp xúc với đông người, nghe thấy có dịch thì tôi cũng đi tiêm để phòng ngừa, sợ bệnh xảy ra. Nhà có 3 người, nhưng một người đi tiêm trước rồi, 2 mẹ con giờ đi tiêm”.

 Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Khánh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết, trong những ngày gần đây, nhiều thời điểm khu vực tiêm vaccine quá tải, khiến nhiều người phải chờ đợi rất lâu.

 “Khoảng 1 tuần đổ lại đây lượng người dân tiêm vắc xin cúm tại Bệnh viện Thiện Hạnh tăng đột biến, tăng gấp 3-4 lần so với bình thường”, Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Khánh nói.

Tại Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, bác sĩ H’Bum KNul, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm đã tiêm hơn 1.500 liều vaccine cúm phục vụ người dân. Ba loại vaccine cúm được Trung tâm sử dụng là vaccine của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc. Đến ngày 11.2, trung tâm chỉ còn 700 liều của Hàn Quốc.

“Một ngày trung bình cũng hơn 200 người đến tiêm riêng vaccine cúm. Nếu tình hình kéo dài thì khả năng thiếu vaccine chắc chắn sẽ xảy ra vì hiện này không biết các phòng tiêm lớn khác như thế nào, nhưng riêng các phòng tiêm nhỏ, lẻ thì vaccine của Pháp và Hà Lan thì hiện nay đã không còn có hàng nữa”, bác sĩ H’Bum KNul nói.

Lo ngại về các bệnh truyền nhiễm trong mùa lạnh, thông tin mạng xã hội về tình hình dịch bệnh, người dân Đắk Lắk đang ngày càng ý thức hơn về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng cúm. Tuy nhiên, với nhu cầu tiêm chủng tăng cao và nguồn cung vaccine có hạn, các cơ sở y tế địa phương đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Điện Biên, Yên Bái chủ động đi tiêm vaccine phòng cúm
Người dân Điện Biên, Yên Bái chủ động đi tiêm vaccine phòng cúm

VOV.VN - Trước tình hình dịch cúm có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, người dân Điện Biên đã chủ động đi tiêm vaccine để phòng bệnh. Tại nhiều điểm tiêm chủng trên địa bàn, ghi nhận lượng người đến tiêm tăng mạnh.

Người dân Điện Biên, Yên Bái chủ động đi tiêm vaccine phòng cúm

Người dân Điện Biên, Yên Bái chủ động đi tiêm vaccine phòng cúm

VOV.VN - Trước tình hình dịch cúm có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, người dân Điện Biên đã chủ động đi tiêm vaccine để phòng bệnh. Tại nhiều điểm tiêm chủng trên địa bàn, ghi nhận lượng người đến tiêm tăng mạnh.

Có nên tiêm phòng vaccine cúm khi đang mang thai?
Có nên tiêm phòng vaccine cúm khi đang mang thai?

VOV.VN - Để có một thai kỳ khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ mắc cúm, phụ nữ mang thai cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh, đặc biệt là chủ động tiêm vaccine phòng cúm.

Có nên tiêm phòng vaccine cúm khi đang mang thai?

Có nên tiêm phòng vaccine cúm khi đang mang thai?

VOV.VN - Để có một thai kỳ khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ mắc cúm, phụ nữ mang thai cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh, đặc biệt là chủ động tiêm vaccine phòng cúm.

Tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu tăng khả năng bảo vệ phổi trước Covid -19
Tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu tăng khả năng bảo vệ phổi trước Covid -19

VOV.VN - Các nghiên cứu mới được công bố từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CDC của Mỹ cho thấy, việc tiêm vaccine phòng cúm, phế cầu và ho gà góp phần quan trọng bảo vệ phổi, đường hô hấp, cũng như cải thiện mức độ lây lan cũng như các biến chứng nặng của Covid-19, đặc biệt là với nhóm nguy cơ cao.

Tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu tăng khả năng bảo vệ phổi trước Covid -19

Tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu tăng khả năng bảo vệ phổi trước Covid -19

VOV.VN - Các nghiên cứu mới được công bố từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CDC của Mỹ cho thấy, việc tiêm vaccine phòng cúm, phế cầu và ho gà góp phần quan trọng bảo vệ phổi, đường hô hấp, cũng như cải thiện mức độ lây lan cũng như các biến chứng nặng của Covid-19, đặc biệt là với nhóm nguy cơ cao.