Lo ngại khả năng kháng thuốc của vi khuẩn phế cầu

VOV.VN -Phế cầu khuẩn có thể gây ra 4 bệnh cực kỳ nguy hiểm ở trẻ em, đó là: viêm màng não, viêm tai giữa, viêm phổi và nhiễm trùng huyết.

Tại hội thảo khoa học “Giải pháp bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh do phế cầu” do Hội Y học dự phòng Việt Nam tổ chức tại TP HCM vào chiều nay (7/12), nhiều ý kiến của các chuyên gia lo ngại khả năng kháng thuốc của vi khuẩn phế cầu – một loại vi khuẩn phổ biến có khả năng gây nên những bệnh nguy hiểm cho trẻ em. 

 

 
Bệnh nhi bệnh nặng nằm điều trị tại BV Nhi đồng 1, TP HCM

Tại hội thảo, các bác sĩ chuyên khoa Nhi tại TP HCM cho biết phế cầu khuẩn có thể gây ra 4 bệnh cực kỳ nguy hiểm ở trẻ em, đó là: viêm màng não, viêm tai giữa, viêm phổi và nhiễm trùng huyết. Đây là những bệnh có tỷ lệ tử vong và để lại di chứng cao ở trẻ em. Chẳng hạn, tỷ lệ tử vong của bệnh viêm màng não do phế cầu chiếm đến trên 50% trẻ em mắc bệnh. Bệnh có thể để lại di chứng như điếc, mù hay chậm phát triển. Sự xâm nhập của phế cầu khuẩn xuống phổi là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng viêm phổi. Việt Nam hiện tại là một trong 15 quốc gia chiếm 75% gánh nặng về viêm phổi trên toàn thế giới.

Một căn bệnh khác cũng rất hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi đó là viêm tai giữa do sự xâm nhập của phế cầu khuẩn từ vùng họng với triệu chứng như có chất dịch chảy ra từ tai. Bệnh có thể gây mất thính giác, ảnh hưởng khả năng phát triển ngôn ngữ... Điều đáng nói là hiện nay người dân vẫn còn hết sức chủ quan với căn bệnh này và chỉ phát hiện khi bệnh đã đi vào mãn tính.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, điều đáng lo ngại nhất chính là khả năng kháng thuốc của loại vi khuẩn phế cầu vì để điều trị các bệnh do phế cầu khuẩn, phải sử dụng kháng sinh mạnh nhất và phải phối hợp nhiều loại khác nhau.

Việt Nam đã có vaccine ngừa phế cầu khuẩn nhưng chỉ dành cho trẻ trên 2 tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm phế cầu khuẩn ở trẻ nhỏ hơn 2 tuổi rất cao. Hiện tại, 40 quốc gia trên thế giới đã sử dụng vaccine ngừa phế cầu khuẩn cho trẻ dưới 2 tuổi do công ty GSK sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống kháng thuốc- phải hành động ngay từ hôm nay
Chống kháng thuốc- phải hành động ngay từ hôm nay

Đây là chủ đề chính của cuộc mit tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4) do Bộ Y tế tổ chức sáng 7/4 tại Hà Nội.

Chống kháng thuốc- phải hành động ngay từ hôm nay

Chống kháng thuốc- phải hành động ngay từ hôm nay

Đây là chủ đề chính của cuộc mit tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4) do Bộ Y tế tổ chức sáng 7/4 tại Hà Nội.

Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc
Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc

VOV.VN -Các bác sỹ vừa điều trị thành công một bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết nặng do nhiễm vi khuẩn tụ cầu kháng thuốc chưa từng gặp từ trước đến nay.

Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc

Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc

VOV.VN -Các bác sỹ vừa điều trị thành công một bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết nặng do nhiễm vi khuẩn tụ cầu kháng thuốc chưa từng gặp từ trước đến nay.

Siêu vi khuẩn kháng thuốc xuất hiện tại Australia
Siêu vi khuẩn kháng thuốc xuất hiện tại Australia

Sau một số nước ở Nam Á và Vương quốc Anh, Australia đã trở thành "điểm dừng chân" tiếp theo của "siêu vi khuẩn" có khả năng kháng phần lớn các loại thuốc kháng sinh hiện hành.

Siêu vi khuẩn kháng thuốc xuất hiện tại Australia

Siêu vi khuẩn kháng thuốc xuất hiện tại Australia

Sau một số nước ở Nam Á và Vương quốc Anh, Australia đã trở thành "điểm dừng chân" tiếp theo của "siêu vi khuẩn" có khả năng kháng phần lớn các loại thuốc kháng sinh hiện hành.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc

Theo thống kê, có tới 42% dân số Việt Nam mang các loại vi khuẩn kháng thuốc và đây là tỉ lệ cao so với các nước khác.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc

Theo thống kê, có tới 42% dân số Việt Nam mang các loại vi khuẩn kháng thuốc và đây là tỉ lệ cao so với các nước khác.

Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc
Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc

(VOV) - Theo các nhà khoa học Anh, vi khuẩn đang tìm cách để tồn tại trước ảnh hưởng của kháng sinh và cuối cùng khiến thuốc bị mất tác dụng.

Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc

Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc

(VOV) - Theo các nhà khoa học Anh, vi khuẩn đang tìm cách để tồn tại trước ảnh hưởng của kháng sinh và cuối cùng khiến thuốc bị mất tác dụng.

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc
WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

Hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc phát triển thành mối đe dọa y tế toàn cầu

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

Hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc phát triển thành mối đe dọa y tế toàn cầu

Mỹ phê chuẩn loại thuốc điều trị bệnh lao kháng thuốc mới
Mỹ phê chuẩn loại thuốc điều trị bệnh lao kháng thuốc mới

(VOV) -Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, Mỹ phê duyệt loại thuốc chống lao mới.

Mỹ phê chuẩn loại thuốc điều trị bệnh lao kháng thuốc mới

Mỹ phê chuẩn loại thuốc điều trị bệnh lao kháng thuốc mới

(VOV) -Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, Mỹ phê duyệt loại thuốc chống lao mới.

Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc
Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc

VOV.VN -Người nhiễm vi khuẩn lao từ một bệnh nhân lao đa kháng thuốc sẽ phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng 1 lúc, điều trị lâu dài, tốn kém.

Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc

Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc

VOV.VN -Người nhiễm vi khuẩn lao từ một bệnh nhân lao đa kháng thuốc sẽ phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng 1 lúc, điều trị lâu dài, tốn kém.