Lo tái bùng dịch, Đà Nẵng tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, Đà Nẵng tăng cường quản lý người về từ vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4.

Trong 3 ngày qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 9 ca mắc Covid-19, tất cả đều là người về từ TP. HCM, trong đó, mỗi ngày ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý người về từ vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4.

Trong số những ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng có một người ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Mặc dù đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quyết định của chính quyền địa phương nhưng anh này không tuân thủ quy định mà đi lại nhiều nơi, trong đó có quán nhậu tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước nguy cơ có thể tái bùng phát dịch bệnh, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các chốt kiểm soát dịch tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người về từ vùng dịch; Ngành Y tế tổ chức giám sát y tế, test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2 đối với người về từ vùng dịch. Các khu dân cư, tổ dân phố quản lý chặt hơn nữa người về từ vùng dịch bằng quản lý trực tiếp.

UBND các phường xã phân công cán bộ trực tiếp nắm tình hình từng khu tổ dân phố, quản lý gián tiếp qua điện thoại những người về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly y tế. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì cùng với các quận huyện xử phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm quy định cách ly y tế. Đồng thời có thể khởi tố hình sự nếu người đó làm lây lan dịch ra cộng đồng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao ngành Y tế ưu tiên tập trung xét nghiệm người về từ vùng dịch: "Đề nghị các phường chỉ đạo các tổ dân phố, tổ Covid giám sát việc này. Đề nghị UBMTTQVN thành phố tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay tuyên truyền đối với những người về từ vùng dịch chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà. Đồng thời cũng đề nghị người dân trong khu vực có người cách ly y tế tăng cường giám sát. Ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm vaccine có phương án xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch và người có nguy cơ cao"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ ngày 2/11, Đà Nẵng tiêm vaccine cho học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi
Từ ngày 2/11, Đà Nẵng tiêm vaccine cho học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi

VOV.VN - Với số lượng khoảng 50.000 học sinh, dự kiến ngành y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm trong 4 ngày.

Từ ngày 2/11, Đà Nẵng tiêm vaccine cho học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi

Từ ngày 2/11, Đà Nẵng tiêm vaccine cho học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi

VOV.VN - Với số lượng khoảng 50.000 học sinh, dự kiến ngành y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm trong 4 ngày.

Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19
Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa có kế hoạch thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19

Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa có kế hoạch thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch
Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Chiều nay (28/10), Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức Chương trình triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới; thúc đẩy sự liên kết, hợp tác và cam kết của các doanh nghiệp trong việc sẵn sàng đón du khách trở lại.

Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch

Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Chiều nay (28/10), Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức Chương trình triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới; thúc đẩy sự liên kết, hợp tác và cam kết của các doanh nghiệp trong việc sẵn sàng đón du khách trở lại.