Lo tai nạn và gây ô nhiễm, dân chặn đường xe tải

VOV.VN -Bức xúc vì xe tải chạy liên tục gây ô nhiễm môi trường và gây nhiều vụ tai nạn, người dân xã Hợp Thành (Triệu Sơn – Thanh Hóa) đã chặn xe tải.

Chiều 17/5, hàng chục hộ dân dọc tuyến đường tỉnh lộ 514 (qua xã Hợp Thành – Triệu Sơn – Thanh Hóa) đã dùng xe kéo, các loại vật dụng khác đưa ra đường ngăn xe tải chở vật liệu.

Người dân cho rằng, thời gian vừa qua, không kể ngày đêm các loại xe tải cỡ lớn chạy với tốc độ cao, gây tai nạn giao thông. Đoàn xe tải trên được xác định là chở đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đang thi công một phần dự án đường từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân) đi Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia).

Người dân dùng xe kéo chặn đoàn xe tải chở đất chiều ngày 17/5, xe ghi tên Tập đoàn xây dựng Miền trung

Đoàn xe tải “hổ vồ” hàng chục xe bị người dân chặn lại trong khoảng gần hai giờ đồng hồ (từ 17h đến khoảng 19h), gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến tỉnh lộ 514.

Một người dân xã Hợp Thành cho biết, họ ủng hộ các doanh nghiệp thi công, phục vụ các dự án lớn của tỉnh. Thế nhưng, không phải vì thế mà các loại xe tải cỡ lớn cứ thích chạy như thế nào thì chạy. Đã có nhiều vụ tai nạn do chính những xe tải chở đất gây ra. Ngoài ra, khi lưu thông, do các loại xe có tải trọng lớn đã gây hư hỏng đường, sập cống, bụi bặm, ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Văn Thu – Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Triệu Sơn, ông Thu cho biết, từ khi triển khai dự án đường Nghi Sơn – Sao Vàng thì xuất hiện nhiều xe tải lớn chạy qua địa bàn nhiều xã của huyện để chở đất phục vụ dự án. Xe tải chạy qua các tuyến đường tỉnh lộ như 514, 514C qua các xã Thọ Sơn, Thọ Bình, Hợp Tiến, Hợp Lý, Hợp Thành, An Nông…

Về công tác xử lý, Thiếu tá Thu cho biết thêm, riêng trong tháng 4/2016 xử phạt riêng các xe tải chở đất phục vụ dự án Nghi Sơn – Sao Vàng là 56 trường hợp, trong đó, 6 trường hợp quá tải còn lại là các lỗi rơi vãi, cơi nới thành thùng…

Đặc biệt, từ khi triển khai dự án, riêng xe phục vụ dự án đã gây ra 4 vụ tai nạn, trong đó 2 vụ chết người, 2 vụ bị thương.

 

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đã yêu cầu đại diện phía Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung thực hiện tạm dừng xe chở đất vận hành trên tuyến đường qua xã Hợp Thành trong ngày 18/5. Sau khi có biên bản làm việc với cơ quan chức năng, giải quyết thực trạng người dân phản ánh nói trên đoàn xe mới được tiếp tục vận hành.

Trước đó, liên quan đến các xe tải chở đất trên, người dân bên đường chạy qua xã An Nông (Triệu Sơn) cũng đã chặn xe tải, phản ánh những vấn đề như trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường
Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường

VOV.VN -Thấy người dân dựng rạp để làm đám giỗ cản đường, tài xế xe taxi nhấn ga vào đám đông rồi sau đó còn rút dao thủ sẵn trong xe đâm 1 người bị thương….

Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường

Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường

VOV.VN -Thấy người dân dựng rạp để làm đám giỗ cản đường, tài xế xe taxi nhấn ga vào đám đông rồi sau đó còn rút dao thủ sẵn trong xe đâm 1 người bị thương….

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội
Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Hết tiền đổ xăng, chặn đường cướp của chủ hàng
Hết tiền đổ xăng, chặn đường cướp của chủ hàng

Xe hết xăng, lại hết tiền, 2 tên chặn đường, dùng dao khống chế cướp tiền của chủ đại lý thu mua hạt điều.

Hết tiền đổ xăng, chặn đường cướp của chủ hàng

Hết tiền đổ xăng, chặn đường cướp của chủ hàng

Xe hết xăng, lại hết tiền, 2 tên chặn đường, dùng dao khống chế cướp tiền của chủ đại lý thu mua hạt điều.

Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng
Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng

VOV.VN - Các đối tượng không những chặn đường đuổi đánh người, mà còn bắt nạn nhân viết giấy vay nợ 70 triệu đồng.

Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng

Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng

VOV.VN - Các đối tượng không những chặn đường đuổi đánh người, mà còn bắt nạn nhân viết giấy vay nợ 70 triệu đồng.

Chặn đường sát hại nam thanh niên cùng xã trong đêm
Chặn đường sát hại nam thanh niên cùng xã trong đêm

Do mâu thuẫn nên Minh, Hà và một số đối tượng khác xô xát với anh Nguyễn Thế Mạnh trú cùng xã. Hậu quả anh Mạnh tử vong tại bệnh viện.

Chặn đường sát hại nam thanh niên cùng xã trong đêm

Chặn đường sát hại nam thanh niên cùng xã trong đêm

Do mâu thuẫn nên Minh, Hà và một số đối tượng khác xô xát với anh Nguyễn Thế Mạnh trú cùng xã. Hậu quả anh Mạnh tử vong tại bệnh viện.

5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm
5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm

Rạng sáng, 5 thanh niên xông ra đường, dùng dao uy hiếp hai người đang trên đường đi bán tôm để cướp điện thoại… bán lấy tiền ăn nhậu và đi chơi lễ.

5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm

5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm

Rạng sáng, 5 thanh niên xông ra đường, dùng dao uy hiếp hai người đang trên đường đi bán tôm để cướp điện thoại… bán lấy tiền ăn nhậu và đi chơi lễ.

Chặn đường đâm chết tình địch vì nổi máu ghen
Chặn đường đâm chết tình địch vì nổi máu ghen

VOV.VN - Đối tượng Phan Văn Dạn (sinh năm 1989, quê An Giang) bị công an Tân Phú, TP HCM để điều tra xử lý về hành vi “giết người” vì nổi máu ghen.

Chặn đường đâm chết tình địch vì nổi máu ghen

Chặn đường đâm chết tình địch vì nổi máu ghen

VOV.VN - Đối tượng Phan Văn Dạn (sinh năm 1989, quê An Giang) bị công an Tân Phú, TP HCM để điều tra xử lý về hành vi “giết người” vì nổi máu ghen.