Lời kể nhân chứng vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết ở Khánh Hòa

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua (11/7), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Vạn Ninh đã cướp đi sinh mạng 3 người, 8 người khác bị thương.

Chiều nay (12/7), Đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua (11/7), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Vạn Ninh. Hiện, các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ những người bị nạn.

Trưa hôm qua (11/7), xe tải 72C-128.22, do anh Đỗ Tiên Điệp, 28 tuổi, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định điều khiển  xuất phát từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chở trái cây ra các tỉnh phía Bắc. Trên xe có 4 người, đến hơn 23h đêm cùng ngày, khi  đến địa phận xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xe tải đã đâm vào phía sau xe khách giường nằm biển số 30Z-7978 chạy cùng chiều.

>>Tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa: Lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ; trong đó 2 người trên xe ô tô tải là Nguyễn Văn Nam (27 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi) cùng trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và 1 người đi trên xe khách là bà Lê Thị Xuân Hương (60 tuổi), trú quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ghi nhận từ giám sát hành trình của xe tải cho thấy, tốc độ xe chạy lúc 23 giờ 11 phút là 77km/ giờ. Được biết, trước thời điểm bị xe tải tông, lái xe khách nhận thấy cốp sau xe bị mở nên đã dừng xe đóng lại. Xe vừa tiếp tục chạy hơn  10m thì bị xe tải tông mạnh phía sau.

Anh Nguyễn Văn Dương đi trên xe khách, quê ở tỉnh Thanh Hóa cho biết, anh vừa chợp mắt thì nghe tiếng động mạnh, phía sau xe bẹp dúm, lực lượng chức năng phải dùng cưa để cắt thùng xe mới đưa được người tử nạn ra ngoài, còn anh Dương thì bị gãy tay.

“Đang nằm ngủ nghe một tiếng xào, người bị lao ra phía trước, tỉnh dậy tôi nắm lấy cái giường nằm, kêu mọi người bình tĩnh. Đưa người đi xuống, phá cửa để đi xuống. Xe đâm xuống ruộng, ở đằng sau phải phá kính để đưa người phía sau xuống, khiêng lên đường” - nạn nhân Nguyễn Văn Dương nhớ lại.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Vạn Ninh nhanh chóng có mặt, cấp cứu nạn nhân. Những người bị thương được nhân viên Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh sơ cứu, phân loại để chuyển viện, đồng thời lo hậu sự cho nạn nhân tử vong. Những người ổn định sức khỏe đã tiếp tục hành trình.

Bác sĩ Lương Đăng Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 3 trường hợp tử vong, chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh ở Nha Trang 4 trường hợp. Hiện nay, tình trạng của bệnh nhân ổn định. Có một số trường hợp chấn thương ở vùng lưng, tay đang tiếp tục cho điều trị ở tại Trung tâm Y tế. Số bệnh nhân ổn định sẽ cho xuất viện để đi về, một số cũng đang chờ người nhà đến đưa về.

Đến cuối giờ chiều nay (12/7), sức khỏe của những nạn nhân bị thương đã tạm ổn. Thân nhân 3 người tử vong đã có mặt tại huyện Vạn Ninh để làm các thủ tục đưa thi thể người thân về quê nhà. Ông Nguyễn Văn Thảo, nhà ở tỉnh Đắc Lắc cho biết, trong đêm ông bàng hoàng khi nhận tin cháu mình là Nguyễn Văn Tuấn đã tử vong do tai nạn giao thông. Gia đình Tuấn neo người, hoàn cảnh khó khăn, bố bị tai biến nặng, nằm một chỗ. Tuấn là trụ cột gia đình nên khi anh bị nạn, người nhà chưa vào được.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định bước đầu do lái xe ô tô tải tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, điều khiển xe đâm vào phía sau đuôi xe ô tô khách chạy cùng chiều. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, giải tỏa giao thông, cứu hộ cứu nạn.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng đối với người tử vong, 2 triệu đồng với người bị thương. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến hiện trường, phối hợp với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, thời điểm hiện nay, các nạn nhân đều được hỗ trợ tốt về mặt y tế, trong điều kiện của tỉnh, cứu chữa kịp thời, có chuyển biến tốt. Các cơ quan chức năng của huyện và của tỉnh sẽ chính thức kết luận các nguyên nhân, tiếp tục các thủ tục, khởi tố vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng: Nạn nhân thứ 2 tử vong
Vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng: Nạn nhân thứ 2 tử vong

VOV.VN - Tiếp tục thông tin vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng, tối nay (11/7), Lãnh đạo Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thêm 1 nạn nhân nữa vừa tử vong.

Vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng: Nạn nhân thứ 2 tử vong

VOV.VN - Tiếp tục thông tin vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng, tối nay (11/7), Lãnh đạo Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thêm 1 nạn nhân nữa vừa tử vong.

Tai nạn lao động tại Đà Nẵng, 3 người thương vong
Tai nạn lao động tại Đà Nẵng, 3 người thương vong

VOV.VN - Chiều nay (11/7), trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Tai nạn lao động tại Đà Nẵng, 3 người thương vong

Tai nạn lao động tại Đà Nẵng, 3 người thương vong

VOV.VN - Chiều nay (11/7), trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Bình Phước: Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn
Vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Bình Phước: Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Chiều nay (11/7), lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, đang lập hồ sơ xử lý chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) vi phạm nồng độ cồn.

Vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Bình Phước: Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn

Vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Bình Phước: Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Chiều nay (11/7), lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, đang lập hồ sơ xử lý chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) vi phạm nồng độ cồn.

Tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa: Lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
Tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa: Lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa, tối nay (12/7), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, thông tin ban đầu, xe đã chở quá tải, lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa: Lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

Tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa: Lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa, tối nay (12/7), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, thông tin ban đầu, xe đã chở quá tải, lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.