Long An: tịch thu hơn 3.000 lít xăng dầu lậu

Ngành chức năng xử phạt nghiêm và rút giấy phép kinh doanh những cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho bọn buôn lậu.

Ngày 4/4, thường trực Ban chỉ đạo 127 tỉnh Long An cho biết, trong 2 tháng (tháng 2 và 3/2011) đã tịch thu hơn 3.000 lít xăng dầu.

Hiện Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Long An đã xây dựng phương án chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới, các ngành chức năng phối hợp công tác kiểm tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới, giám sát việc kinh doanh các trạm xăng các huyện biên giới, có quy định giờ bán xăng rõ ràng (từ 6 đến 18h), đồng thời yêu các trạm xăng dầu cam kết không được tiếp tay cho bọn buôn lậu. Xử phạt nghiêm và rút giấy phép kinh doanh những cửa hàng, điểm doanh doanh xăng dầu cho bọn buôn lậu. Đặc biệt, UBND tỉnh đã có chỉ đạo Bộ Chỉ huy biên phòng Long An xây dựng phương án ngăn chặn tình trạng người Việt  mang tiền đồng Việt Nam và USD sang Campuchia tham gia đánh bạc tại các casino và đá gà.

Trong tháng 2/2011 các lực lượng chống buôn lậu đã bắt thu giữ 16.770 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 3 xe gắn, 2 máy nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên