Lớp học hè miễn phí ở vùng biên giới Gia Lai

VOV.VN - Tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai có một lớp học hè đặc biệt đã mang lại nhiều niềm vui, kiến thức bổ ích cho các em nhỏ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học miễn phí này được các đoàn viên, thanh niên của thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ trực tiếp đứng lớp.

Dịp hè này, cứ đều đặn từ sáng thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ lại hào hứng đến với lớp học tạm ngay tại điểm trường làng.

 Dù các em nhỏ 6 tuổi hay các anh chị lớn 10 tuổi, cũng đều hứng thú với sách, bút và những giờ học xen kẽ với những giờ chơi. 

Em Rơ Mah H’xiêu, 7 tuổi,  làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, chia sẻ: “Con học lớp 2, đi học được chơi trò chơi, cô dạy con đọc bài, con đi học hè thấy rất vui”.

Còn em H’Nhi Ê Ban, 10 tuổi cảm thấy tự tin hơn khi được tham gia lớp học: “Năm nay con lên lớp 5, đi học thấy rất là vui, được nghe cô giảng bài, con rất thích đi học hè như thế này”.

Cô giáo Nông Ngọc Huân, (giáo viên Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) là 1 trong những giáo viên tình nguyện dạy hè cho trẻ nhỏ làng Trol Đeng. Tại đây, cô từ tốn dạy cho các trò nhỏ ở đây từ viết chữ, học đánh vần đến làm những bài toán đơn giản. Cô giáo Nông Ngọc Huân chia sẻ, mình thấy rất vui  khi các em nhỏ ở vùng khó khăn tiến bộ qua từng buổi học.

 “Các em vào lớp 1 các cô giáo chú ý hướng dẫn các em đọc và viết, đồng thời trang bị thêm cho các em một số kiến thức kĩ năng trong cuộc sống. Các em lớn hơn thì khả năng đọc viết tốt hơn, nhưng để các em hòa đồng và mạnh dạn thì các cô sẽ có những bài tập riêng, có những hoạt động để các em có thể rèn thêm kĩ năng sống. Thấy các em tiến bộ hơn rất nhiều, vui hơn, tham gia các hoạt động rất tích cực”, cô Huân nói.

Theo cô giáo Lê Thị Xuân, đoàn viên Đoàn thanh niên thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, mặc dù điều kiện thiếu thốn, phải đi học dưới trời mưa gió nhưng các em vẫn rất chăm chỉ đến lớp. Lớp học hè miễn phí tại làng Trol Đeng không chỉ mang đến kiến thức, kỹ năng cho các em học sinh mà còn giúp các bạn trẻ tình nguyện có thêm trải nghiệm, được phục vụ cộng đồng và không ngừng trưởng thành.

“Trong quá trình dạy phụ đạo ở đây thì tôi thấy các em rất nhiệt tình, mặc dù trời mưa, gió nhưng các bạn ấy vẫn đến lớp đầy đủ, đi học có khi còn phải mang em theo. Các em thiếu thốn rất nhiều nhưng thấy tinh thần học tập của các em rất tốt. Mình mong rằng chương trình này sẽ được tiếp tục duy trì ở các hè năm sau”, cô Xuân cho biết.

Chị Lê Thị Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Ty cho biết, lớp học hè tổ chức tại làng Trol Đeng là lớp thử nghiệm  của các bạn trẻ thị trấn trong dịp hè này.  Đơn vị sẽ cố gắng tiếp tục duy trì chương trình ở các năm sau để giúp các em vùng khó có cơ hội được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. 

“Các đoàn viên có nhiều cố gắng để vận động các em đến lớp trang bị cho các em kiến thức, các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Đoàn thanh niên cũng vận động các mạnh thường quân để các em khi đến giờ ra chơi mỗi bạn sẽ được 1 hộp sữa, hỗ trợ sách vở, quần áo cũ và các dụng cụ học tập tạo môi trường học tập và vui chơi lành mạnh cho các em”, chị Thu nói.

Từ lớp học đơn sơ nhưng chan chứa tình thương, các em thiếu nhi vùng khó như được tiếp thêm động lực và niềm tin để vươn lên. Với các bạn trẻ tình nguyện, dù chỉ là những buổi dạy học nhỏ nhưng đã mang đến nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn khi hiểu sâu hơn về cuộc sống đồng bào vùng sâu vùng xa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều sai sót trong công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng tại Gia Lai
Nhiều sai sót trong công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng tại Gia Lai

VOV.VN - Có quá nhiều bất cập, sai sót trong công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Gia Lai, hây những thiệt hại to lớn. 10 nghìn héc-ta rừng bị phá chỉ trong 5 năm.

Nhiều sai sót trong công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng tại Gia Lai

Nhiều sai sót trong công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng tại Gia Lai

VOV.VN - Có quá nhiều bất cập, sai sót trong công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Gia Lai, hây những thiệt hại to lớn. 10 nghìn héc-ta rừng bị phá chỉ trong 5 năm.

Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai
Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai

VOV.VN - Từ 2019 tới nay, tại tỉnh Gia Lai có 373 lô đất bị phát hiện dấu hiệu bất thường, vì trúng đấu giá với tổng giá trị 144 tỷ đồng, nhưng sau đó được kê khai chuyển nhượng chỉ với 46 tỷ đồng. Đặc biệt, có lô đất có giá trị đấu giá là 4,2 tỷ đồng, nhưng được bán chỉ với 50 triệu đồng.

Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai

Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai

VOV.VN - Từ 2019 tới nay, tại tỉnh Gia Lai có 373 lô đất bị phát hiện dấu hiệu bất thường, vì trúng đấu giá với tổng giá trị 144 tỷ đồng, nhưng sau đó được kê khai chuyển nhượng chỉ với 46 tỷ đồng. Đặc biệt, có lô đất có giá trị đấu giá là 4,2 tỷ đồng, nhưng được bán chỉ với 50 triệu đồng.

Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai
Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai

VOV.VN - Sau khi phát hiện các sai phạm tại dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi dự án này theo quy định.

Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai

Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai

VOV.VN - Sau khi phát hiện các sai phạm tại dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi dự án này theo quy định.