Gia Lai đã hỗ trợ hơn 9.500 đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

VOV.VN - Tính tới chiều 13/10, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cho hơn 2.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hơn 7.000 lao động khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, thực hiện các Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đã có gần 2000 doanh nghiệp tại Gia Lai đã được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong vòng 1 năm (từ 7/2021 đến tháng 6/2022), với số tiền 11,5 tỷ đồng; hơn 500 hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động để chống dịch theo quy định của nhà nước được hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, hàng trăm lao động là đạo diễn, diễn viên, hoạ sĩ, hướng dẫn viên du lịch, người lao động bị mất việc làm cũng đã được hỗ trợ theo quy định. Đối với số lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch, tỉnh Gia Lai đã triển khai hỗ trợ cho hơn 6.700 người, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, hiện tỉnh đang tiếp tục rà soát triển khai chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

“Trong số lao động từ các tỉnh phía nam về, thì số lao động có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm thất nghiệp đã giải quyết theo chính sách. Còn đối với lao động tự do, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã giao Trung tâm Dịch vụ Việc làm nắm họ tên, số điện thoại, địa chỉ để có định hướng tham mưu UBND tỉnh”, ông Hải cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về nhầm đường, hộ gia đình được hỗ trợ tiền để về lại Bạc Liêu
Về nhầm đường, hộ gia đình được hỗ trợ tiền để về lại Bạc Liêu

VOV.VN - Con gái mất vì mắc Covid-19, vợ chồng người đàn ông đưa cháu ngoại về quê ở Bạc Liêu tránh dịch nhưng đã nhầm đường về tận tỉnh Cà Mau. Cơ quan chức năng và người dân địa phương đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm để gia đình về lại Bạc Liêu.

Về nhầm đường, hộ gia đình được hỗ trợ tiền để về lại Bạc Liêu

Về nhầm đường, hộ gia đình được hỗ trợ tiền để về lại Bạc Liêu

VOV.VN - Con gái mất vì mắc Covid-19, vợ chồng người đàn ông đưa cháu ngoại về quê ở Bạc Liêu tránh dịch nhưng đã nhầm đường về tận tỉnh Cà Mau. Cơ quan chức năng và người dân địa phương đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm để gia đình về lại Bạc Liêu.

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly
42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

VOV.VN - Từ 5/10 tới sáng 6/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, chủ yếu là người từ vùng dịch về tỉnh và đã được cách ly tập trung.

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

VOV.VN - Từ 5/10 tới sáng 6/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, chủ yếu là người từ vùng dịch về tỉnh và đã được cách ly tập trung.

Hơn 5.600 người dân từ vùng dịch về, Gia Lai hoả tốc trưng dụng làm khu cách ly
Hơn 5.600 người dân từ vùng dịch về, Gia Lai hoả tốc trưng dụng làm khu cách ly

VOV.VN - Trong 2 ngày 4/10 và 5/10, tỉnh Gia Lai tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung cho hơn 5.600 người dân từ các tỉnh có dịch trở về.

Hơn 5.600 người dân từ vùng dịch về, Gia Lai hoả tốc trưng dụng làm khu cách ly

Hơn 5.600 người dân từ vùng dịch về, Gia Lai hoả tốc trưng dụng làm khu cách ly

VOV.VN - Trong 2 ngày 4/10 và 5/10, tỉnh Gia Lai tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung cho hơn 5.600 người dân từ các tỉnh có dịch trở về.