Bảo đảm an ninh trật tự dịp sau Tết:

Lực lượng công an luôn sẵn sàng

Bộ Công an yêu cầu cán bộ chiến sĩ tập trung cao độ vào những địa bàn trọng điểm. Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng công an cũng sẵn sàng.

Tết nguyên đán Tân Mão đã trôi qua trong niềm vui yên bình của mọi nhà, mọi người. Góp vào niềm vui chung ấy, lực lượng công an cả nước đã không quản ngày đêm, gian khó, phát động đợt cao điểm phòng chống tội phạm để nhân dân đón Tết trong niềm vui trọn vẹn. Phóng viên VOV phỏng vấn Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về vấn đề này.

PV: Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết một số kết quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua?

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ: Về cơ bản lực lượng công an đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, cũng như tập trung đôn đốc mệnh lệnh ra quân của ngành trong việc tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trong dịp Tết nguyên đán các lực lượng trong ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết vui vẻ, an toàn. Thống kê từ công an các địa phương cho thấy, các vụ việc giết người, cướp của, băng nhóm hoạt động có vũ khí giảm hẳn. Sáu ngày Tết tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ... không xảy ra tình trạng cướp giết, đặc biệt cướp tiệm vàng.

Lực lượng công an cũng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan, trụ sở của Đảng, Nhà nước, đoàn ngoại giao cũng như các điểm vui chơi giải trí. Điều đáng chú ý là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an luôn chủ động, không bị bất ngờ. Qua đó, giúp cho nhân dân có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và an toàn.

PV: Trong dịp Tết vừa qua, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ cũng như tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về tình trạng này?

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ:  Thực tế trong dịp Tết vừa qua vẫn còn một số địa phương để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ như Nghệ An, Thái Bình, Thái Nguyên. Đây là 3 địa phương chúng tôi yêu cầu công an kiểm điểm một cách nghiêm túc trong việc thực hiện Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, có những vụ người dân tự làm pháo, chế mìn để đốt trong dịp Tết. Điển hình như vụ hai người dân ở Quảng Bình lấy thuốc bom để làm mìn, và hậu quả là bị thương nặng, cụt cả hai cánh tay.

Trong khi đó, tội phạm kinh tế cũng diễn biến phức tạp. Trong dịp Tết, lực lượng công an đã phát hiện 85 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, trốn thuế, thu 722 cây thuốc lá ngoại và hơn 1.500 lít xăng dầu…

Về tội phạm ma túy, mặc dù giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng lượng ma túy bắt được tăng cao. Đáng chú ý là trong ngày 2/2 (ngày 30 Tết), Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 4 bánh heroin.

PV: Thưa Thứ trưởng, trong thời gian tới để công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, Bộ Công an sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ: Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lên hàng đầu. Ngày 9/2 vừa qua, Bộ đã ra Công điện yêu cầu công an các địa phương tiếp tục chủ động phòng chống tội phạm sau Tết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Sau Tết Nguyên đán là dịp nhân dân đi lễ hội, hoạt động giao thông gia tăng, nên đảm bảo an toàn giao thông luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Yêu cầu cán bộ chiến sĩ tập trung cao độ vào những địa bàn trọng điểm. Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng công an cũng sẵn sàng.

Ngoài ra, công an các địa phương cũng đánh giá, rút kinh nghiệm sau các đợt cao điểm trong đấu tranh phòng chống tội phạm để kịp thời chấn chỉnh những sai sót. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm tại các nhà ga, bến xe, kho bãi và các tuyến giao thông khu vực giáp ranh để phòng chống hiệu quả tội phạm buôn lậu, ma túy…

Đặc biệt ngay sau Tết, lực lượng Công an cả nước có kế hoạch triển khai ngay công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016./.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên