Lực lượng tình nguyện viên đặc biệt vượt ngàn cây số đến vùng lũ Nậm Tông

VOV.VN - Ngoài các lực lượng công an, quân đội, những ngày này công việc tham gia tìm kiếm 7 nạn nhân hiện còn mất tích tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai còn có các thành viên của 2 đoàn tình nguyện đặc biệt đến từ các tỉnh phía Nam. Họ đã vượt hàng ngàn cây số đến đây với mong muốn góp công, góp sức chung tay sớm hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn

 

Cầm trên tay bộ đàm, anh Đinh Hoàng, Trưởng nhóm tình nguyện viên gồm 7 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh liên tục liên lạc, hướng dẫn thành viên tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Có nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm cứu nạn tại nhiều tỉnh thành, ngay sau khi nắm bắt được thông tin mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, anh Hoàng đã cùng các thành viên của nhóm lập tức lên đường, vượt gần 2.000km đến thẳng điểm sạt lở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: "Điểm này xa quá nên bà con không tiếp cận được nên nhóm mình mang theo các trang thiết bị để hỗ trợ anh em tìm kiếm. Nhóm cũng đã làm việc với chính quyền và xin phép các anh chị cho tụi mình làm ở những khu vực nào và hiện trạng khu vực này đang như nào. Hôm nay nhóm mình đưa thêm các thiết bị như máy bắn nước, đồ xói nước để hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân được nhanh hơn".

Không hẹn mà gặp, 1 nhóm tình nguyện khác gồm 15 thành viên được tập hợp từ tỉnh Long An và một số tỉnh thành phía Nam khác cũng đã có mặt tại thôn Nậm Tông để tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù cũng đã tham gia nhiều đợt cứu nạn với tính chuyên nghiệp cao, nhưng với thử thách ở Nậm Tông đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ các thành viên, bởi khối lượng đất đá lớn.

Anh Trần Xuân Thanh, đến từ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi cũng tham gia rất nhiều cứu hộ cứu nạn ở các địa hình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cứu hộ ở môi trường sạt lở như thế này. Cảnh tượng quá thương tâm, chúng tôi chỉ mong muốn đem hết sức mình và chút ít kinh nghiệm của mình để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân xấu số".

Địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, sóng điện thoại chập chờn, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng thất thường, song không làm cản bước, tinh thần quyết tâm của lực lượng tình nguyện viên đặc biệt này. Với các thiết bị chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong tham gia tìm kiếm cứu nạn, họ đang hỗ trợ tích cực cùng các lực lượng tìm kiếm 7 nạn nhân còn mất tích tại thôn Nậm Tông.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết: "Các lực lượng tình nguyện của Thành Phố Hồ Chí Minh và Long An rất xông xáo, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Do hiện trường rộng lớn, khối lượng đất đá lớn song chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất và đưa ra các giải pháp. Chúng tôi cố gắng bằng cách nhanh nhất tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích còn lại".

Cùng đồng hành với các lực lượng, những ngày qua đã có hàng trăm đoàn tình nguyện từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh Lào Cai trực tiếp đến thôn Nậm Tông để cung cấp thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa. Người góp công, góp sức, góp của mong muốn cùng chung tay giúp bà con các dân tộc nơi đây vượt lên đau thương, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự kiến bố trí khu tái định cư mới Nậm Tông và Kho Vàng trên đồi cao, an toàn
Dự kiến bố trí khu tái định cư mới Nậm Tông và Kho Vàng trên đồi cao, an toàn

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cùng các ngành và chính quyền huyện Bắc Hà vừa đi khảo sát các điểm tái định cư cho người dân thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu.

Dự kiến bố trí khu tái định cư mới Nậm Tông và Kho Vàng trên đồi cao, an toàn

Dự kiến bố trí khu tái định cư mới Nậm Tông và Kho Vàng trên đồi cao, an toàn

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cùng các ngành và chính quyền huyện Bắc Hà vừa đi khảo sát các điểm tái định cư cho người dân thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu.

Lào Cai di dời 115 người dân thôn Kho Vàng lánh trên đỉnh núi xuống nơi an toàn
Lào Cai di dời 115 người dân thôn Kho Vàng lánh trên đỉnh núi xuống nơi an toàn

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND huyện Bắc Hà triển khai phương án di dời 115 người dân xuống núi tới nơi tạm lánh an toàn hơn tại trung tâm xã Cốc Lầu, đảm bảo đủ cơ sở vật chất.

Lào Cai di dời 115 người dân thôn Kho Vàng lánh trên đỉnh núi xuống nơi an toàn

Lào Cai di dời 115 người dân thôn Kho Vàng lánh trên đỉnh núi xuống nơi an toàn

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND huyện Bắc Hà triển khai phương án di dời 115 người dân xuống núi tới nơi tạm lánh an toàn hơn tại trung tâm xã Cốc Lầu, đảm bảo đủ cơ sở vật chất.

Vùng lũ Lào Cai gian nan ngày đầu đi học trở lại
Vùng lũ Lào Cai gian nan ngày đầu đi học trở lại

VOV.VN - Ngày 16/9, các trường ở tỉnh vùng cao Lào Cai bắt đầu cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ tránh mưa lũ do hoàn lưu bão số 3. Tuy nhiên, gian nan vẫn chồng chất.

Vùng lũ Lào Cai gian nan ngày đầu đi học trở lại

Vùng lũ Lào Cai gian nan ngày đầu đi học trở lại

VOV.VN - Ngày 16/9, các trường ở tỉnh vùng cao Lào Cai bắt đầu cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ tránh mưa lũ do hoàn lưu bão số 3. Tuy nhiên, gian nan vẫn chồng chất.