Lùi xe làm chết học sinh ở sân trường:Bất ngờ người cầm lái là cô giáo

VOV.VN -Về vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại sân trường tiểu học Bó Nhàng 1 (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ), người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn là cô giáo.

Sáng ngày 19/4, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, người điều khiển chiếc ô tô mang BKS 26A – 05429 gây tai nạn không phải thầy Vì Văn Đương, mà là cô Nguyễn Thị Hương (SN 1979), là giáo viên trường Tiểu học Bó Nhàng 1.

Hiện trường vụ việc.

Lúc cô Hương điều khiển ô tô có thầy Vì Văn Đương (SN 1976), cũng là giáo viên của trường ngồi ở ghế phụ. Khi xe đi lùi, do đạp ga mạnh, không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe đã đâm vào hai học sinh gồm Sồng A L. và Trần Tuấn A (đều SN 2011, ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ), là học sinh lớp 1 của trường.

Hậu quả, làm hai cháu bé bị thương nặng phải đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Sồng A L. đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, cô giáo Nguyễn Thị Hương điều khiển xe khi chưa có Giấy phép lái xe. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm 1 học sinh tử vong, 1 nhập viện
Giáo viên lùi xe trong sân trường làm 1 học sinh tử vong, 1 nhập viện

VOV.VN - Chiều 19/4, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã về huyện Vân Hồ nắm tình hình vụ thầy giáo bất cẩn lùi xe ô tô khiến học sinh thương vong. 

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm 1 học sinh tử vong, 1 nhập viện

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm 1 học sinh tử vong, 1 nhập viện

VOV.VN - Chiều 19/4, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã về huyện Vân Hồ nắm tình hình vụ thầy giáo bất cẩn lùi xe ô tô khiến học sinh thương vong.