Lưu danh liệt sỹ Đường Hồ Chí Minh trên biển

Lễ Tri ân và lưu danh liệt sỹ Đường Hồ Chí Minh trên biển được tổ chức ngày 20/10 tại Đài tưởng niệm K15 – điểm đầu tiên trên tuyến đường.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011), Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn thuộc Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì MTPT – Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội đã xuất bản cuốn sách Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển. Cũng nhân dịp này, Trung tâm chính thức tổ chức Lễ Tri ân và lưu danh liệt sỹ Đường Hồ Chí Minh trên biển vào ngày 20/10/2011 tại Đài tưởng niệm K15 – điểm đầu tiên trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Một số hình ảnh

Chèn chú thích ảnh vào đây

Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển - tượng đài bằng chữ tri ân và lưu danh những người con Trí, Hiếu, Trung, Dũng, Anh hùng trên tuyến vận tải chiến lược mang tên đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cuốn sách đã được trang trọng trao tặng tới các cựu chiến binh của những chuyến tầu không số và được hoá trong lễ tri.

Chèn chú thích ảnh vào đây
Sau Lễ Dâng hương, Dâng sách Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển là lễ thả hoa trên biển

Các cựu binh trên tàu ra biển

Trong 10 năm từ 1962 đến 1972, tại bến Đồ Sơn (Hải Phòng) đã có gần một trăm lượt con tàu bí mật của Đoàn 125 xuất phát, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, phương tiện và hàng trăm cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên nhiều chiến công vang dội. Bến Đồ Sơn còn được gọi mật danh là “K.15”. Nơi xuất phát những chuyến tầu không số đầu tiên

Ông là Lê Văn Nhược, một thuyền trưởng tàu không số năm xưa,

Ông có kể về 1 món nợ của đời mình đó là chưa tổ chức được đám cưới cho vợ.  Ông Lê Văn Nhược và bà Đặng Thị Ngọc Thảo quen biết và yêu nhau từ khi ông còn đang học ở Trường Trung cấp Thương nghiệp, bà làm ở cửa hàng thực phẩm. Tình yêu đẹp đó bị gián đoạn khi ông tham gia lực lượng Hải quân, rồi tham gia đoàn tàu không số. Chiều 13/2/1965 đăng ký kết hôn thì ngày 14/2/1965 ông có lệnh triệu tập về đơn vị. Ông Nhược hy sinh tình cảm cá nhân quay lại đơn vị để ba năm sau, họ mới có dịp gặp lại khi vợ ông được phép đến thăm ông trong vòng một ngày... rồi sau đó vợ ông có con với bao điều dị nghị.

Lễ Tri ân và lưu danh liệt sỹ Đường Hồ Chí Minh trên biển không chỉ là hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống mà còn mang một ý nghĩa cao cả về giáo dục truyền thống nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang trong chương trình hành động hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên