Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Từ tháng 6/2011 đến nay, TP HCM vận động, xây dựng và bàn giao 46 căn nhà tình thương, sửa chữa 23 căn nhà tình thương, tình nghĩa.

Chiều 2/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Bộ đội biên phòng TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kết nghĩa – đỡ đầu của Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện với các đơn vị Bộ đội biên phòng thành phố và sơ kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” (từ tháng 6/2011 -6/2012).

Bộ đội biên phòng giúp người nghèo xây nhà

Trong 3 năm qua (2009-2011), công tác kết nghĩa, đỡ đầu đối với Bộ đội biên phòng đã được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị của TP HCM và 24 quận, huyện. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền và nhân dân trong xây dựng phòng tuyến biên phòng toàn dân vững mạnh.

Ngoài việc góp phần vào công tác xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đơn vị với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm, qua đó động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Tô Danh Út, Chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Vấn đề củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế có vị trí rất quan trọng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy biên phòng thành phố rất mong các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung ngày biên phòng toàn dân thực sự trở thành ngày hội của nhân dân; quan tâm chăm lo cho Bộ đội biên phòng, xây dựng các địa bàn biên phòng vững mạnh, trở thành phòng thủ phòng tuyến vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển và cửa khẩu cảng của thành phố”.

Thực hiện đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, từ tháng 6/2011 đến nay, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Bộ đội biên phòng TP HCM vận động, xây dựng và bàn giao 46 căn nhà tình thương tại huyện Cần Giờ, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng thành phố cũng xây tặng, sửa chữa 23 căn nhà tình thương, tình nghĩa, tình bạn, tình đồng đội trị giá 470 triệu đồng. Ngoài ra, 2 đơn vị còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.730 lượt người, tặng gần 3.000 phần quà cho dân nghèo khu vực biên phòng, trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Qua các hoạt động, đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh tuyến biển và khu vực cửa khẩu của thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM nói: “Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa quân và dân vững chắc. Tôi đề nghị Mặt trận 24 quận, huyện và Bộ đội biên phòng phối hợp làm sao để việc kết nghĩa sâu rộng hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhau. Làm cho nhân dân thành phố hiểu về vấn đề biên giới, hải đảo, pháp luật biên giới và Luật Biển của chúng ta và làm cho nhân dân tin tưởng là chúng ta bảo vệ được chủ quyền biên giới, hải đảo, lãnh thổ; đồng thời huy động nhiều hơn sức đóng góp của nhân dân thành phố vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên