Mang quà Tết sớm đến với đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (18/01), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức thăm, trao hơn 420 suất quà Tết tặng đồng bào Cơ Tu ở 2 xã miền núi Hoà Bắc và Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Từ trưa nay (18/01), đông đảo bà con Cơ Tư ở 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã miền núi Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng có mặt từ sớm tại nhà Gươl ở thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc để nhận quà Tết. 2 thôn này có 255 hộ dân đồng bào Cơ Tu sinh sống.

Được nhận quà trị giá 1,2 triệu đồng gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200 ngàn đồng, bà con rất mừng. Một hộ dân vừa được nhận quà bày tỏ: “Chúng rôi rất vui mừng, hào hứng. Từ hôm qua đưa giấy mời nghe thành phố và huyện lên trao quà, dân làng ai cũng mừng. Vậy là ngày tết đây dân làng ai cũng được vui vẻ, ấm no”.

Ông A Lăng Siêng, già làng thôn Giàn Bí, xã miền núi Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, thôn Giàn Bí có hơn 160 hộ dân đồng bào Cơ Tu sinh sống bao đời nay. Đời sống bà con ở đây hiện vẫn còn khó khăn. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, dân làng Giàn Bí, Tà Lang luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ thành phố đến huyện, xã, ai nấy đều phấn khởi. Già làng A Lăng Siêng cho biết: “Hàng năm thành phố dành những thời gian quý báu của mình đến thăm đồng bào nhân dịp Tết và tặng những món quà, không để một người dân nào thiếu 3 ngày Tết. Tôi thấy sự quan tâm của thành phố đối với xã Hoà Bắc nói chung và 2 thôn đồng bào dân tộc nói riêng những sự quan tâm ưu ái và quan tâm của thành phố thì nhân dân 2 thôn rất cám ơn, bày tỏ tấm lòng đối với sự quan tâm của thành phố đối với đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đến thăm và tặng quà bà con trước thềm năm mới, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng gửi lời chúc Tết đến bà con xã Hoà Bắc nói riêng và huyện Hoà Vang nói chung. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đây là hoạt động truyền thống của các cấp lãnh thành phố, thể hiện sự quan tâm của thành phố đến Nhân dân và đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hoà Vang.

Đối với công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết cổ truyền năm nay, thành phố đã dành 115 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Năm nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng trao quà Tết Nguyên đán cho hơn 18.400 hộ dân thuộc các đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có người là nạn nhân chất độc da cam ở các quận, huyện.. với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, lãnh đạo thành phố tiếp tục dành những nguồn lực nhất định để chăm lo cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau: “Chúng tôi luôn luôn quan tâm, luôn hướng về người dân nói chung và đặc biệt trong đó có rất nhiều chính sách cả về đời sống vật chất, tinh thần cả về chế độ chính sách, cả về đời sống văn hoá cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở trên địa bàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” trao quà Tết tặng người nghèo ở Đà Nẵng
“Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” trao quà Tết tặng người nghèo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (12/1), Đồn Biên phòng Hải Vân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới”.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” trao quà Tết tặng người nghèo ở Đà Nẵng

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” trao quà Tết tặng người nghèo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (12/1), Đồn Biên phòng Hải Vân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới”.

Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết
Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết

VOV.VN - Sáng nay (26/1), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối với các địa phương tổ chương trình “Xuân yêu thương” trao quà tặng công nhân, lao động nghèo không về quê ăn Tết.

Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết

Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết

VOV.VN - Sáng nay (26/1), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối với các địa phương tổ chương trình “Xuân yêu thương” trao quà tặng công nhân, lao động nghèo không về quê ăn Tết.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao quà Tết tặng hộ nghèo
Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao quà Tết tặng hộ nghèo

VOV.VN - Chiều nay (3/2), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng tặng hộ nghèo ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao quà Tết tặng hộ nghèo

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao quà Tết tặng hộ nghèo

VOV.VN - Chiều nay (3/2), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng tặng hộ nghèo ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Đà Nẵng trao 300 suất quà tết tặng người nghèo và trẻ em khó khăn
Đà Nẵng trao 300 suất quà tết tặng người nghèo và trẻ em khó khăn

VOV.VN - Hội doanh nhân trẻ thành phố đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho công tác từ thiện

Đà Nẵng trao 300 suất quà tết tặng người nghèo và trẻ em khó khăn

Đà Nẵng trao 300 suất quà tết tặng người nghèo và trẻ em khó khăn

VOV.VN - Hội doanh nhân trẻ thành phố đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho công tác từ thiện