Mang Tết đến cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

VOV.VN -Dù thời tiết có diễn biến bất lợi ra sao thì quà Tết vẫn phải đảm bảo chuyển đến tận tay cán bộ, chiến sĩ.

Chiều 21/1, tại TP Vũng Tàu, hai đoàn công tác gồm hơn 100 đại biểu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương đã khởi hành bắt đầu chuyến công tác đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Chuyển quà tết đến bộ đội nhà giàn DK1
Với thời gian dự kiến từ 12 đến 15 ngày, 2 tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân xuất phát từ TP Vũng Tàu sẽ đi theo hai tuyến để thăm các bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 và cán bộ chiến sĩ Trạm Radar 590 Côn Đảo. 

Trên hai chuyến tàu đi Nhà giàn DK1, có nhiều cán bộ chiến sĩ ra thay quân cho đồng đội khác vào bờ. Có những chiến sĩ lần đầu tiên xuống tàu đi biển, mỗi người có một cung bậc, cảm xúc khác nhau khi phải xa đất liền, xa người thân đón tết ngoài biển khơi, nhưng đều có chung ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ lên đường nhận nhiệm vụ và đón tết trên biển

Binh nhất Nguyễn Quốc Đạt, ở Tiểu đoàn DK 1 - 12 nói: “Đây là lần đầu tiên ra nhà giàn DK1 ăn tết, tôi thấy cũng vui, vừa có đồng chí đồng đội nhưng vẫn cầm chắc tay súng giữ vững chủ quyền. Muốn nói với ba mẹ ở nhà an tâm vì mình ra nhà giàn cũng vui và mạnh khỏe. Tôi cũng muốn nói với bà con ở đất liền cứ an tâm ăn tết vui vẻ, chúng tôi ở đây sẽ cố gắng giữ vững chủ quyền biển, đảo”.

Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy, Bộ tư lệnh vùng II Hải quân cho biết, khi tàu đến nhà giàn, sẽ tổ chức chuyển hàng, quà Tết cho bộ đội ngay. Dù thời tiết có diễn biến bất lợi ra sao thì quà Tết vẫn phải đảm bảo chuyển đến tận tay cán bộ, chiến sĩ.

“Các mặt hàng của bộ đội ăn tết thì được quan tâm và gần như bảo đảm chất lượng. Hoa tươi cũng được đưa ra bộ đội nhà giàn và có cả hoa Đà Lạt nữa. Các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng rất chất lượng. Ngoài ra, năm nay số lượng đại biểu, phóng viên đông hơn, có cả phóng viên phía Bắc, miền trung và phía Nam. Năm nay có nhiều cái mới như vậy”.

Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân ra cầu cảng động viên bộ đội lên đường.

Trong chuyến đi này, đoàn công tác mang theo những phần quà thấm đậm tình cảm của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương trong cả nước gửi tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến, Xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và tình cảm của nhân dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chăm 1.000 gốc bưởi, lão nông Hòa Bình dự thu 3 tỷ đồng đón Tết
Chăm 1.000 gốc bưởi, lão nông Hòa Bình dự thu 3 tỷ đồng đón Tết

Hơn 1.000 gốc bưởi da xanh lần đầu tiên bói quả, sai lúc lỉu, nên lão nông ở Tân Lạc, Hòa Bình nhẩm đếm sẽ thu về tiền tỷ trong dịp áp Tết.

Chăm 1.000 gốc bưởi, lão nông Hòa Bình dự thu 3 tỷ đồng đón Tết

Chăm 1.000 gốc bưởi, lão nông Hòa Bình dự thu 3 tỷ đồng đón Tết

Hơn 1.000 gốc bưởi da xanh lần đầu tiên bói quả, sai lúc lỉu, nên lão nông ở Tân Lạc, Hòa Bình nhẩm đếm sẽ thu về tiền tỷ trong dịp áp Tết.

Ảnh: Làng cá khô bổi Đất Mũi vào vụ đón Tết
Ảnh: Làng cá khô bổi Đất Mũi vào vụ đón Tết

VOV.VN - Cứ khoảng thời gian này, các làng khô ở Cà Mau lại tấp nập chuẩn bị sản phẩm phục vụ thị trường Tết với đặc sản “Cá khô bổi U Minh” luôn đắt khách.

Ảnh: Làng cá khô bổi Đất Mũi vào vụ đón Tết

Ảnh: Làng cá khô bổi Đất Mũi vào vụ đón Tết

VOV.VN - Cứ khoảng thời gian này, các làng khô ở Cà Mau lại tấp nập chuẩn bị sản phẩm phục vụ thị trường Tết với đặc sản “Cá khô bổi U Minh” luôn đắt khách.

Nhịp cầu mới đón Tết về Miền Tây
Nhịp cầu mới đón Tết về Miền Tây

VOV.VN - Cây cầu mới giữa ngã ba sông lớn là điểm kết nối giao thông quan trọng cho bà con địa phương, mở ra cơ hội buôn bán, làm ăn cho người dân.

Nhịp cầu mới đón Tết về Miền Tây

Nhịp cầu mới đón Tết về Miền Tây

VOV.VN - Cây cầu mới giữa ngã ba sông lớn là điểm kết nối giao thông quan trọng cho bà con địa phương, mở ra cơ hội buôn bán, làm ăn cho người dân.

Cùng các em nhỏ đón Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống
Cùng các em nhỏ đón Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VOV.VN - Chương trình "Sáng tạo mặt nạ Việt" 2017 sẽ được tổ chức từ ngày mồng 1- 10/10 tại một không gian mới mẻ cùng nhiều hoạt động văn hóa bổ ích.

Cùng các em nhỏ đón Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

Cùng các em nhỏ đón Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VOV.VN - Chương trình "Sáng tạo mặt nạ Việt" 2017 sẽ được tổ chức từ ngày mồng 1- 10/10 tại một không gian mới mẻ cùng nhiều hoạt động văn hóa bổ ích.