Mật độ tham gia giao thông tăng cao: Người dân có phần chủ quan với Covid-19

VOV.VN - Hai ngày nay, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến phố nội đô cũng như các cửa ngõ ra, vào thủ đô có chiều hướng tăng nhanh.

Sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội về việc thực hiện cách ly xã hội, hôm nay (7/4), tại các tuyến đường ra vào thành phố cũng như khu vực nội đô, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông có phần tăng đột biến.

Hàng tỷ lý do để... ra đường

Ghi nhận của phóng viên VOV.VN tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, phương tiện xe cá nhân tăng cao hơn so với những ngày trước. Ngoài số lượng người đi làm tại các cơ sở sản xuất, bệnh viện và các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu,… vẫn có không ít người ra đường khi thấy thời tiết nắng ấm và nhiều người vẫn có những lý do chưa thật sự cần thiết.

Mật độ phương tiện tại các tuyến phố nội đô tăng nhanh trong 2 ngày qua.

Chị Hoành Tú Oanh, nhà ở Khâm Thiên cho biết, hôm nay là ngày Rằm tháng Tư âm lịch nên tranh thủ ra chợ mua hoa và đồ lễ để cúng rằm. “Mấy hôm nay nghe thông tin thấy tình hình dịch có chiều hướng khả quan, không có ca mắc Covid-19 mới, lại thấy có thêm nhiều ca dương tính được điều trị khỏi nên cũng có phần yên tâm. Nay ngày rằm nên đi sắm lễ về thắp hương ông, bà nhưng vẫn trang bị đồ phòng dịch đầy đủ”, chị Oanh nói.

Trên nhiều tuyến phố, phần lớn người và phương tiện tham gia giao thông đều có chở theo hàng hóa. Nhân viên của các dịch vụ giao hàng nhanh vẫn hoạt động mạnh trong những ngày này khi số lượng đơn hàng giao nhận qua mua, bán online có phần tăng lên. Bởi đa số người dân đều có ý thức cách ly tại nhà, nên việc mua sắm thường được ủy thác thông qua các đơn đặt hàng và dịch vụ vận chuyển đưa tới.

Anh Trần Mạnh Thắng, nhân viên giao hàng của ViettelPost cho hay, cả tháng nay vẫn thường xuyên phải ra đường vì khách hàng ở nhà nhiều lại có thời gian mua sắm online, nên dịch vụ chuyển phát phải tăng cường nhân sự.

“Dịp này cách ly mạnh nên bưu phẩm qua công ty tăng cao nên nhân viên chạy liên tục. Từ 1 – 2 hôm nay đường đông hơn do có thể nhiều người có phần yên tâm với tình hình dịch bệnh đang tiến triển tốt. Nhưng mình nghĩ cũng không nên đổ xô ra đường làm gì, trừ khi bất đắc dĩ để giữ sức khỏe cho mình và mọi người”, anh Thắng nói.

Người dân vẫn có rất nhiều lý do để ra đường.

Nhu cầu mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cũng là một trong những lý do để nhiều người phải ra đường trong 1 – 2 ngày nay. Những trường hợp này một là không có chủ trương tích trữ hàng hóa, không thay đổi thói quen mua sắm hàng ngày nên ăn ngày nào mua ngày đó; trường hợp khác rơi vào những người trước khi thực hiện cách ly xã hội ,đã từng mua nhiều hàng thực phẩm nên đến nay cũng phải đi chợ, siêu thị mua thêm.

Chở trên xe lỉnh kỉnh thực phẩm, rau xanh, hoa quả trên đường Giải phóng, chị Nguyễn Thị Dung ở Kim Đồng, Hà Nội đang dừng đèn giao thông cho biết, tuần trước nghe tin cách ly chặt nên đi mua đồ tiêu dùng thiết yếu về tích trữ, nay hết đồ ăn nên phải qua chợ mua đồ phục vụ cho những ngày tiếp theo.

“Mình đi chợ hơi xa lại phải chở nhiều đồ nên đi xe máy cho tiện và nhanh. Thấy tình hình dịch bệnh có kết quả tốt nhưng vẫn chưa yên tâm nên mua nhiều đồ ăn để hạn chế phải ra đường nhiều lần, phòng tránh là tốt nhất, không được chủ quan”, chị Dung cho biết.

Người dân có phần chủ quan với dịch Covid-19

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 phía Nam TP Hà Nội ở đầu cầu Thanh Trì, lực lượng liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và cán bộ y tế từ ngày 1/4 đến nay thường xuyên bám chốt, giám sát và yêu cầu kiểm tra y tế đối với người và phương tiện có dấu hiệu của dịch bệnh Covid-19.

Các tuyến đường vào thành phố Hà Nội gia tăng các phương tiện vận tải.

Các lực lượng tại đây cho biết, những ngày qua đã kiểm tra, rà soát, tuần tra, giám sát việc dừng hoạt động toàn bộ các phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải khách; bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông kết hợp tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly xã hội; xử lý các hành vi cố tình vi phạm.

Theo đó, chốt đã kiểm tra hàng nghìn trường hợp người và phương tiện từ địa bàn khác về Hà Nội. Đặc biệt trong 2 ngày nay, mật độ các phương tiện ra vào thành phố có phần tăng đến 30% so với những ngày trước, tuy nhiên, thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố nên công tác kiểm tra vẫn liên tục được duy trì và kịp thời. Nhìn chung, thái độ của người tham gia giao thông tuân thủ, tích cực hợp tác khai áo nên qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào phải tiến hành xử phạt.

Trước tình hình người và phương tiện giao thông gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông TP Hà Nội nhận định, rất có thể nhiều người có tâm lý chủ quan với dịch bệnh khi những ngày qua không có thêm nhiều số ca mắc mới, cùng với đó tỷ lệ bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi tăng cao. Việc người dân ra đường nhiều như hiện nay là việc làm không khuyến khích và tiềm ẩn nguy cơ cho dịch Covid phát triển, rất khó khống chế.

Một trường hợp 4 người trên 1 xe du lịch bị kiểm tra hành chính và nhắc nhở phòng dịch.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông TP Hà Nội cũng cho biết, tại các chốt, điểm tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên phối hợp với các tổ cảnh sát 141 thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không chỉ riêng vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà còn xử lý các vi phạm khác. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở người tham gia giao thông trang bị khẩu trang phòng dịch trên các tuyến phố.

Cảnh sát giao thông TP Hà Nội khuyến cáo, trong thời gian thực hiện chỉ thị của Thủ tướng và thành phố Hà Nội, người dân cần tuyệt đối chấp hành và chỉ nên ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết. Khi tham gia giao thông, nhất thiết phải trang bị cho mình các thiết bị phòng dịch, khẩu trang, mũ bảo hiểm để vừa đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng cũng như chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên