Mặt trận Tổ quốc trao tiền ủng hộ người dân Thừa Thiên Huế

VOV.VN -Đoàn của Ủy ban TW MTTQVN đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao số tiền 600 triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng lụt bão.

Sáng 17/10, Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban – Trưởng Ban cứu trợ Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao số tiền 600 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão lụt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình và Thường trực Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận cứu trợ.


Ông Trần Phùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng Ban cứu trợ tỉnh, đã báo cáo tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và tình hình thiệt hại do bão số 11 gây ra tại Thừa Thiên Huế. Theo đó, toàn tỉnh có 1 người mất tích, 1 người chết, 11 người bị thương; 17 nhà tạm bị sập; 669 nhà bị tốc mái, trong đó: 568 nhà chính  bị tốc mái từ 20-50% và 101 nhà tạm bị tốc mái từ 30-50%; Có 4 phòng học bị tốc mái; có 190 ha cao su bị gãy đỗ; 390 ha keo bị đỗ; có 22 trụ điện bị gãy; bờ biển sạt lở nặng hơn 7km, cùng nhiều thiệt hại về hoa màu, nuôi trồng thủy sản, đê điều... Tổng thiệt hại do hai cơn bão số 10 và 11 gây ra ước hơn 600 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả bão lụt được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo và cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương, đến nay đã ổn định và trở lại bình thường. Tỉnh đã chi 72 tỷ đồng để khăc phục; Ban Thường trực Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi thăm và hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra, ông Trần Thanh Bình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quan tâm chia sẻ, dành tình cảm quý báu cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời cho biết sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ tới nhân dân bị thiệt hại do bảo, giúp họ dần ổn định cuộc sống.

Ông Trần Thanh Bình cũng kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê kè ven biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt tại Thừa Thiên Huế, đã làm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các cơn bão gây ra, nêu cao tinh thần chủ động, quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm tại chỗ; bày tỏ tấm lòng chia sẻ sâu sắc đến đồng bào và nhân dân bị thiệt hại trong bão lụt và mong rằng lãnh đạo và nhân dân Thừa Thiên Huế nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Cũng trong sáng nay, ông Vũ Trọng Ki đã đến thăm và làm việc tại Quảng Trị. Thay mặt Ban cứu trợ Trung ương, ông Vũ Trọng Kim đã thăm hỏi và chia sẽ những mất mát, thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân tỉnh Quảng Trị do thiên tai gây ra. Nhân dịp nà, ông Vũ Trọng Kim đã trao hỗ trợ cho tỉnh 1,1 tỷ đồng để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Ba Lan ủng hộ miền Trung 500 triệu đồng
Việt kiều Ba Lan ủng hộ miền Trung 500 triệu đồng

Đây là tấm lòng của bà con xa quê hương hướng về đồng bào trong nước còn gặp nhiều khó khăn

Việt kiều Ba Lan ủng hộ miền Trung 500 triệu đồng

Việt kiều Ba Lan ủng hộ miền Trung 500 triệu đồng

Đây là tấm lòng của bà con xa quê hương hướng về đồng bào trong nước còn gặp nhiều khó khăn

Người hâm mộ Phương Mỹ Chi kêu gọi ủng hộ miền Trung
Người hâm mộ Phương Mỹ Chi kêu gọi ủng hộ miền Trung

VOV.VN -  Những người hâm mộ Phương Mỹ Chi đã kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10.

Người hâm mộ Phương Mỹ Chi kêu gọi ủng hộ miền Trung

Người hâm mộ Phương Mỹ Chi kêu gọi ủng hộ miền Trung

VOV.VN -  Những người hâm mộ Phương Mỹ Chi đã kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10.

Gần 36 tỷ đồng ủng hộ miền Trung
Gần 36 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Thông tin chính thức từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho hay: tính đến ngày 27/10, số tiền, hàng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã lên tới 35,745 tỷ đồng.  

Gần 36 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Gần 36 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Thông tin chính thức từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho hay: tính đến ngày 27/10, số tiền, hàng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã lên tới 35,745 tỷ đồng.  

Đấu giá trống đồng ủng hộ miền Trung
Đấu giá trống đồng ủng hộ miền Trung

Mức giá khởi điểm của trống đồng Ngọc Lũ được đưa ra là 300.000 USD (tương đương 6 tỷ đồng)

Đấu giá trống đồng ủng hộ miền Trung

Đấu giá trống đồng ủng hộ miền Trung

Mức giá khởi điểm của trống đồng Ngọc Lũ được đưa ra là 300.000 USD (tương đương 6 tỷ đồng)

Đội tuyển Việt Nam thi đấu gây quỹ ủng hộ miền Trung
Đội tuyển Việt Nam thi đấu gây quỹ ủng hộ miền Trung

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Xi măng Hải Phòng sẽ được tổ chức tại sân vận động Lạch Tray (Thành phố Hải Phòng) vào lúc 15h00 ngày 13/11

Đội tuyển Việt Nam thi đấu gây quỹ ủng hộ miền Trung

Đội tuyển Việt Nam thi đấu gây quỹ ủng hộ miền Trung

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Xi măng Hải Phòng sẽ được tổ chức tại sân vận động Lạch Tray (Thành phố Hải Phòng) vào lúc 15h00 ngày 13/11

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng
Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

VOV.VN-Số tiền này được kiều bào ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

VOV.VN-Số tiền này được kiều bào ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão số 10.