Mâu thuẫn giao thông, nhóm người xô xát gây náo loạn QL3

VOV.VN - Cho rằng bị chèn ép khi vượt xe trên đường, 2 nhóm người đã xô xát gây náo loạn  trên tuyến Quốc lộ 3 đoạn qua tỉnh Bắc Kạn.

Chiều 9/3, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một nhóm người đang hò hét, dùng ô tô, xe máy và các cục bê tông chặn một chiếc xe khách trên đường, trong khi chiếc xe khách này lùi lại và cán trúng một xe gắn máy khiến giao thông ùn tắc. Clip được ghi lại lúc hơn 14h ngày 9/3 trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua Bản Còn, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Theo nguồn tin của VOV, trước đó tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) Hoàng Văn T (SN 1990) lái xe khách đã xô xát với nhóm người trong đó có Trần Văn Q và Đinh Thị D (trú tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn). Nguyên nhân  được xác định do nhóm Q và D cho rằng bị xe khách chèn ép khi di chuyển trên tuyến Quốc lộ 3 qua khu vực ngã ba Quân Hà (thuộc xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn). Hai bên xảy ra tranh cãi và xô xát nhưng do có nhiều người can ngăn, Hoàng Văn T điều khiển xe khách bỏ đi. Tuy nhiên, nhóm của Q và D tiếp tục đuổi theo và gọi Trần Văn D (trú tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) để nhờ người này cùng chặn chiếc xe khách. 

Sau khi nhận điện thoại, Trần Văn D một mình điều khiển xe ô tô BKS 97H-061.xx đuổi theo. Đến khoảng 14h00, tại Km 123+845, QL3 (thuộc Bản Còn, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới), Trần Văn D cho xe chắn ngang đường và yêu cầu T dừng lại. T đã cầm một thanh kim loại xuống xe để đánh D.         

Khi Trần Văn D bỏ chạy, T lên xe ô tô khách BKS 34F-000.31 và đóng cửa lại. Lúc này, Trần Văn Q đi xe máy đến nhưng Vũ Đức Th (trú tại tỉnh Hải Dương, là chủ của xe khách) đã điều khiển xe khách 34F-000.31 di chuyển và va chạm với xe máy của Q. Thấy vậy, Trần Văn D lấy cục bê tông chặn bánh xe, nhưng Th tiếp tục điều khiển xe ô tô khách lùi lại và làm xe máy bị kẹp dưới gầm. Rất may không có thương vong về người.

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc và triển khai điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác minh video nhóm người xô xát với tiểu thương trong chợ ở Bình Phước
Xác minh video nhóm người xô xát với tiểu thương trong chợ ở Bình Phước

VOV.VN - Tối nay (26/2), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo Phòng tham mưu và Công an thị xã Phước Long nắm vụ việc một nhóm nam giới xô xát với một tiểu thương bán cá trong chợ Phước Long, phường Long Phước như mạng xã hội chia sẻ.

Xác minh video nhóm người xô xát với tiểu thương trong chợ ở Bình Phước

Xác minh video nhóm người xô xát với tiểu thương trong chợ ở Bình Phước

VOV.VN - Tối nay (26/2), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo Phòng tham mưu và Công an thị xã Phước Long nắm vụ việc một nhóm nam giới xô xát với một tiểu thương bán cá trong chợ Phước Long, phường Long Phước như mạng xã hội chia sẻ.

Xô xát học đường, nữ sinh bị bạn đấm đá liên tục vào đầu, bụng
Xô xát học đường, nữ sinh bị bạn đấm đá liên tục vào đầu, bụng

VOV.VN -  Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lại vừa xảy ra một vụ ẩu đả, xô xát giữa các em học sinh được cho là đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn, và đây không phải là lần đầu tiên địa phương này xảy ra tình trạng trên.

Xô xát học đường, nữ sinh bị bạn đấm đá liên tục vào đầu, bụng

Xô xát học đường, nữ sinh bị bạn đấm đá liên tục vào đầu, bụng

VOV.VN -  Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lại vừa xảy ra một vụ ẩu đả, xô xát giữa các em học sinh được cho là đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn, và đây không phải là lần đầu tiên địa phương này xảy ra tình trạng trên.

Vụ xô xát ở Sa Pa: Đơn vị thi công thủy điện bồi thường hơn 500 triệu đồng
Vụ xô xát ở Sa Pa: Đơn vị thi công thủy điện bồi thường hơn 500 triệu đồng

VOV.VN - Việc thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ sẽ phải tạm dừng đến khi giải quyết xong bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình.

Vụ xô xát ở Sa Pa: Đơn vị thi công thủy điện bồi thường hơn 500 triệu đồng

Vụ xô xát ở Sa Pa: Đơn vị thi công thủy điện bồi thường hơn 500 triệu đồng

VOV.VN - Việc thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ sẽ phải tạm dừng đến khi giải quyết xong bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình.