Xác minh video nhóm người xô xát với tiểu thương trong chợ ở Bình Phước

VOV.VN - Tối nay (26/2), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo Phòng tham mưu và Công an thị xã Phước Long nắm vụ việc một nhóm nam giới xô xát với một tiểu thương bán cá trong chợ Phước Long, phường Long Phước như mạng xã hội chia sẻ.

Tối nay, mạng xã hội facebook chia sẻ video dài gần 6 phút ghi lại cảnh nhóm người đến kiểm tra và yêu cầu một tiểu thương bán cá trong chợ dọn các thau cá vào bên trong. Người phụ nữ bán cá cho rằng mình không lấn chiếm lòng lề đường nên đã lớn tiếng nói lại và dùng nước tạt vào một người đàn ông trong nhóm. Bực tức, người đàn ông bưng thau cá tạt lại vào người phụ nữ. Sau đó, người đàn ông yêu cầu những người đi cùng tịch thu các thau cá.

Khi nhóm người tiến lại gần bưng các thau cá đi thì bị người phụ nữ bán cá liên tục tạt nước vào người. Lúc này, vài người trong nhóm bước tới xô đẩy người phụ nữ té xuống các thau cá khiến bàn tay bà bị trầy xước, chảy máu. Tiếp đó, người phụ nữ và nhóm người tiếp tục cãi vã cho đến khi có lực lượng công an, dân quân đến hòa giải. 

Video được cho là của một tiểu thương trong chợ quay lại và đăng tải mạng xã hội. Video khiến dư luận xôn xao trước hành động khiếm nhã của nhóm người này. Mọi người cho rằng, nếu người phụ nữ bán cá vi phạm quy định ở chợ thì có thể lập biên bảng xử phạt chứ không nên ẩu đả gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhiều người yêu cầu công an vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra ở chợ Phước Long, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nhóm người đàn ông được cho là các thành viên Ban quản lý chợ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ việc đang được xác minh làm rõ và sẽ cung cấp cho báo chí thông tin cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng
Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

VOV.VN - Người dân ở Bình Phước đang chặt bỏ cây tiêu, cà phê để trồng sầu riêng. Theo Cục thống kê tỉnh Bình Phước, tính đến cuối năm 2022, diện tích trồng cây sầu riêng đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021. Trong khi đó, diện tích cây tiêu và cà phê giảm mạnh.

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

VOV.VN - Người dân ở Bình Phước đang chặt bỏ cây tiêu, cà phê để trồng sầu riêng. Theo Cục thống kê tỉnh Bình Phước, tính đến cuối năm 2022, diện tích trồng cây sầu riêng đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021. Trong khi đó, diện tích cây tiêu và cà phê giảm mạnh.

Đồng Nai: Công ty Phước Tân tự ý san lấp 5000m2 không phép tại Biên Hòa
Đồng Nai: Công ty Phước Tân tự ý san lấp 5000m2 không phép tại Biên Hòa

VOV.VN - Sáng 25/2, UBND phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện một công ty san lấp mặt bằng không phép và tiến hành đình chỉ thi công, lập biên bản xử lý.

Đồng Nai: Công ty Phước Tân tự ý san lấp 5000m2 không phép tại Biên Hòa

Đồng Nai: Công ty Phước Tân tự ý san lấp 5000m2 không phép tại Biên Hòa

VOV.VN - Sáng 25/2, UBND phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện một công ty san lấp mặt bằng không phép và tiến hành đình chỉ thi công, lập biên bản xử lý.

Đồng Nai truy tố 13 cán bộ liên quan sai phạm đất đai tại Khu dân cư Phước Thái
Đồng Nai truy tố 13 cán bộ liên quan sai phạm đất đai tại Khu dân cư Phước Thái

VOV.VN - Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can để xét xử về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh TP.Biên Hòa.

Đồng Nai truy tố 13 cán bộ liên quan sai phạm đất đai tại Khu dân cư Phước Thái

Đồng Nai truy tố 13 cán bộ liên quan sai phạm đất đai tại Khu dân cư Phước Thái

VOV.VN - Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can để xét xử về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh TP.Biên Hòa.