Máy lọc máu tiếp tục hỏng, bệnh nhân ở Bà Rịa – Vũng Tàu lo lắng

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo phản ánh, hàng loạt máy lọc máu của Bệnh viện Bà Rịa bị hư hỏng khiến người bệnh chạy thận từ ca 3 tăng lên ca 5. Bệnh nhân lo lắng, tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc.

Đã điều trị tại khoa Lọc máu, Bệnh viện Bà Rịa trong 11 năm qua nhưng chưa khi nào, anh Nguyễn Văn Phong (50 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) lại cảm thấy lo lắng như bây giờ. Thông thường, anh Phong chạy lọc máu ca 2 bắt đầu từ 11h đến 15h thì hoàn tất. Mấy ngày nay, máy lọc máu liên tục hỏng rất có thể phải làm ca 4, ca 5.

Mỗi tuần, 2 lần anh Phong đi xe máy hơn 35 km từ nhà đến bệnh viện để điều trị rất mệt mỏi, nay phải chạy thận ca 4, ca 5 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc, cuộc sống.

"Nghe nói máy mới hư thêm có khi mình phải xuống ca 4, ca 5 để điều trị, nhà ở xa nên cũng sợ lắm. Khi ca khuya thì về đến nhà cũng 11-12 giờ đêm. Mong muốn bệnh viện sớm sửa chữa máy để người bệnh an toàn hơn", anh Phong bày tỏ.

Tương tự như lo lắng của anh Phong, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (60 tuổi, ngụ ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) cũng là bệnh nhân điều trị chạy thận tại bệnh viện Bà Rịa đã 12 năm. Khi chạy ca 2, bà Thuỷ được về sớm và có thời gian làm thêm công việc tại nhà, kiếm thêm thu nhập. Từ trước dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, hàng loạt máy tại khoa Lọc máu bị hư hỏng nên bà phải xuống chạy ca 3 và nhiều khả năng xuống ca 4, ca 5 nếu máy không khắc phục được.

"Hiện nay đang chạy ca 3, máy hư nữa là xuống ca 4, ca 5 về nhà rất trễ, đường lại xa rất nguy hiểm. Về sớm còn về đi làm công nhân hạt điều, kiếm thu nhập để tiếp tục chạy thận, còn máy hư nữa thì sẽ rớt ca tiếp. Mong muốn sớm sửa máy lại để mình đi đúng lịch như trước để còn có sức khoẻ đi làm được", bà Thủy mong muốn.

Bệnh viện Bà Rịa có 52 máy lọc máu, trong đó có 2 máy cấp cứu, điều trị 280 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Hầu hết những máy này đã sử dụng được 8-9 năm. Đầu tháng 11/2022 đã có 20 máy bị hư hỏng và được khắc phục, số còn lại trong tình trạng quá tải.

Ngày 28/4 vừa qua, 25 máy lọc máu của bệnh viện lại hư hỏng, bệnh viện đã có biện pháp khắc phục. Hiện còn 9 máy không hoạt động và 2 máy hư hỏng hoàn toàn.

Bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, nếu còn từ 35 – 39 máy thì sẽ chạy ca 4, nếu dưới 35 máy thì phải chạy ca 5, còn trường hợp dưới 20 máy hoạt động thì có thể chạy ca 6. Trường hợp nếu máy hư nhiều mà không thể chạy ca 6 được thì bệnh viện sẽ liên hệ với các cơ sở y tế trên địa bàn như: Trung tâm Y tế Vietsovpetro, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Xuyên Mộc để đưa khoảng 140 bệnh nhân đến điều trị. Còn trường hợp xấu hơn thì bệnh viện sẽ đưa những bệnh nhân này lên TP.HCM điều trị.

Bác sĩ Dương Thanh cũng cho biết, đơn vị đã sẵn sàng mọi phương án để vừa khắc phục vừa phục vụ bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng bệnh nhân thiếu chu kỳ điều trị. Trước mắt, bệnh viện đang bố trí những bệnh nhân ở gần thì điều trị ca 4, còn bệnh nhân ở xa thì tiếp tục ca 2.

"Trường hợp bệnh nhân còn trẻ, nhà ở gần Bà Rịa thì phải chạy ca 4, còn ở Châu Đức hay Xuyên Mộc mà chạy ca 4 thì khó cho bệnh nhân vì già yếu, nhà xa lại đi đêm như thế thì không hợp lý. Thậm chí bệnh viện còn thực hiện ca 1 bắt đầu sớm hơn, thời gian nghỉ giữa các ca ngắn hơn để dồn thời gian ca 4, ca 5 lên, không phải đến 2 - 3 giờ sáng", bác sĩ thông tin thêm.

Theo bệnh viện Bà Rịa, về lâu dài bệnh viện sẽ đề xuất Sở Y tế, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư thêm máy lọc máu mới. Tuy nhiên, theo quy định muốn đầu tư máy mới phải thanh lý toàn bộ số máy đang có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần cơ chế, chính sách đặc biệt cho lĩnh vực y tế
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần cơ chế, chính sách đặc biệt cho lĩnh vực y tế

VOV.VN - Sáng 9/2, tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, một số bệnh viện lớn và Sở Y tế các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh: “Y tế là lĩnh vực đặc biệt nên cơ chế, chính sách phải đặc biệt”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần cơ chế, chính sách đặc biệt cho lĩnh vực y tế

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần cơ chế, chính sách đặc biệt cho lĩnh vực y tế

VOV.VN - Sáng 9/2, tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, một số bệnh viện lớn và Sở Y tế các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh: “Y tế là lĩnh vực đặc biệt nên cơ chế, chính sách phải đặc biệt”.

Máy chụp CT Scanner ở bệnh viện Tiền Giang hỏng, bệnh nhân kêu trời
Máy chụp CT Scanner ở bệnh viện Tiền Giang hỏng, bệnh nhân kêu trời

VOV.VN - Thời gian gần đây, người dân đến khám điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì máy chụp CT Scanner đã bị hư hỏng nhiều ngày, phải chuyển viện hoặc đưa đến các bệnh viện khác chụp Scanner.

Máy chụp CT Scanner ở bệnh viện Tiền Giang hỏng, bệnh nhân kêu trời

Máy chụp CT Scanner ở bệnh viện Tiền Giang hỏng, bệnh nhân kêu trời

VOV.VN - Thời gian gần đây, người dân đến khám điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì máy chụp CT Scanner đã bị hư hỏng nhiều ngày, phải chuyển viện hoặc đưa đến các bệnh viện khác chụp Scanner.