Mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng quà Tết 400.000 đồng

VOV.VN -Chủ tịch nước vừa ký Quyết định về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng có công.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định số 12/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 với mức tặng quà dao động từ 200.000 đồng - 400.000 đồng, tùy theo từng đối tượng chính sách khác nhau.

Trong đó, mức quà tặng 400.000 đồng được áp dụng đối với những người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày 19/8/1945 và đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức này cũng được áp dụng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng...

Đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, mức tặng quà Tết được áp dụng là 200.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 6/1/2014./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Nam Yết
Tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Nam Yết

VOV.VN -Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã, đang trang trí doanh trại, trang trí hoa đào, mai đón xuân…

Tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Nam Yết

Tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Nam Yết

VOV.VN -Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã, đang trang trí doanh trại, trang trí hoa đào, mai đón xuân…

1 triệu suất quà Tết tặng người nghèo
1 triệu suất quà Tết tặng người nghèo

VOV.VN -Đây là mục tiêu mà Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đặt ra cho năm nay.

1 triệu suất quà Tết tặng người nghèo

1 triệu suất quà Tết tặng người nghèo

VOV.VN -Đây là mục tiêu mà Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đặt ra cho năm nay.

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công
Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng gồm loại 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng gồm loại 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Hà Nội dành hơn 216 tỷ đồng tặng quà Tết cho các đối tượng
Hà Nội dành hơn 216 tỷ đồng tặng quà Tết cho các đối tượng

VOV.VN -Đối tượng người có công với cách mạng nhận mức quà 500.000 đồng.

Hà Nội dành hơn 216 tỷ đồng tặng quà Tết cho các đối tượng

Hà Nội dành hơn 216 tỷ đồng tặng quà Tết cho các đối tượng

VOV.VN -Đối tượng người có công với cách mạng nhận mức quà 500.000 đồng.

Ban Bí thư: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cấp trên
Ban Bí thư: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cấp trên

Công văn của Ban Bí thư yêu cầu các địa phương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động Tết Nguyên đán 2014.

Ban Bí thư: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cấp trên

Ban Bí thư: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cấp trên

Công văn của Ban Bí thư yêu cầu các địa phương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động Tết Nguyên đán 2014.

Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo
Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo

VOV.VN - Bộ LĐTB&XH đang tập trung rà soát đối tượng thiếu đói, có chính sách hỗ trợ kịp thời, để không có hộ nào thiếu lương thực dịp Tết.

Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo

Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo

VOV.VN - Bộ LĐTB&XH đang tập trung rà soát đối tượng thiếu đói, có chính sách hỗ trợ kịp thời, để không có hộ nào thiếu lương thực dịp Tết.