Miền Bắc sắp có đợt rét đậm, rét hại thứ hai

VOV.VN - Dự báo, từ ngày 30/12, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai của mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 25/12, trên vùng biển phía Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động. Dự báo, đến ngày 27-28/12, vùng áp thấp này sẽ đi vào Nam Biển Đông và khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa dông kèm gió giật mạnh.

Từ đêm 29/12, gió mùa đông bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Từ 30/12, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai của mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C.

Dự báo khoảng 27-28/12, vùng áp thấp đi vào Nam Biển Đông và khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước từ 26/12/2020 đến 1/1/2021:

Khu vực Bắc Bộ

Từ 26-29/12, trời ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Từ 30/12, trời chuyển rét đậm, rét hại; vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm và xuống dần.

Khu vực Trung Bộ

Từ 26-29/12 ít mưa; trời lạnh. Bắc Trung Bộ từ đêm 29-30/12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; từ 31/12 có mưa vài nơi; trời rét. Từ 30/12, trời rét đậm.

Trung Trung Bộ từ đêm 29/12-31/12 phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 1/1/2021 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét.         

Nam Trung Bộ từ đêm 29/12/2020-1/1/2021 có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 30-31/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Mực nước trên các sông ở khu vực Trung Bộ dao động nhỏ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ 26/12/2020-1/1/2021, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông cục bộ; riêng Nam Bộ từ 29-30/12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ. Mực nước các sông Nam Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Hà Nội

Từ 26-29/12, trời ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ 30/12, trời chuyển rét đậm, rét hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện vùng áp thấp giữa biển Đông
Xuất hiện vùng áp thấp giữa biển Đông

VOV.VN - Trên khu vực giữa biển Đông hình thành một vùng áp thấp, dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Xuất hiện vùng áp thấp giữa biển Đông

Xuất hiện vùng áp thấp giữa biển Đông

VOV.VN - Trên khu vực giữa biển Đông hình thành một vùng áp thấp, dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
Ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển cần chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lũ lớn.

Ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển cần chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lũ lớn.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông
Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa nay (28/10), vùng áp thấp đã vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan và đi vào Biển Đông.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa nay (28/10), vùng áp thấp đã vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan và đi vào Biển Đông.