Miền Bắc sắp kết thúc mưa phùn và nồm ẩm

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, đến 15/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu khiến hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết mưa phùn, sương mù, độ ẩm trong không khí cao dẫn đến hiện tượng nồm ẩm trong vài ngày tới.

"Đến ngày 15/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu khiến hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm tạm thời chấm dứt. Do chịu ảnh hưởng không khí lạnh yếu, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. Tuy nhiên, sau đợt không khí lạnh yếu từ ngày 15/4, miền Bắc lại quay lại kiểu thời tiết như hiện tại, mưa phùn và nồm ẩm. Nửa cuối tháng 4, khả năng miền Bắc sẽ có những đợt nắng nóng cục bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng đưa ra nhận định.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc đang diễn ra theo đúng như quy luật các năm. "Việc nồm hoạt động như hiện nay là phù hợp với quy luật. Thông thường phải hết tháng 4 thì nồm ẩm mới có thể giảm hẳn".

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày và đêm 12/4 thời tiết ở phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực này, ngày 14/4 và từ ngày 18 - 20/4 có nắng nóng cục bộ, từ đêm 14 - 15/4 có mưa rào và dông rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Từ đêm 13 đến sáng 14/4, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ chiều tối ngày 14 - 15/4 có mưa rào và dông rải rác.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi phía Tây ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay (12/4): Miền Bắc tiếp tục sương mù và mưa phùn
Thời tiết hôm nay (12/4): Miền Bắc tiếp tục sương mù và mưa phùn

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/4, miền Bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thời tiết hôm nay (12/4): Miền Bắc tiếp tục sương mù và mưa phùn

Thời tiết hôm nay (12/4): Miền Bắc tiếp tục sương mù và mưa phùn

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/4, miền Bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thời tiết nồm ẩm, trẻ dễ ốm, làm gì để phòng bệnh?
Thời tiết nồm ẩm, trẻ dễ ốm, làm gì để phòng bệnh?

VOV.VN - Thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để các virus gây bệnh đường hô hấp, sốt phát ban, sởi, thủy đậu, Rubella phát triển, vậy cần làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết nồm ẩm, trẻ dễ ốm, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết nồm ẩm, trẻ dễ ốm, làm gì để phòng bệnh?

VOV.VN - Thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để các virus gây bệnh đường hô hấp, sốt phát ban, sởi, thủy đậu, Rubella phát triển, vậy cần làm gì để phòng bệnh?