Miền núi Quảng Nam tăng cường phòng bệnh cúm mùa

VOV.VN - Trước diễm biến phức tạp của bệnh cúm mùa, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và cơ sở y tế.

Chị Hốih Thị Nhất, dân tộc Cơ Tu ở xã Lăng, huyện Tây Giang cho biết, trước diễn biến phức tạp của bệnh cúm mùa, gia đình đã chủ động đi tiêm phòng vắc xin bệnh cúm. Tuy nhiên, mấy ngày trước, con trai chị sốt cao, ho và sổ mũi, gia đình đã tự mua thuốc ở nhà điều trị không khỏi nên đưa cháu đến bệnh viện để khám.“Con tôi ho và sốt mấy ngày nay, đờm nhiều, ho quá khan tiếng, đi tiêm phòng đẩy đủ, cũng cho uống thuốc nhà mà không đỡ nên nhập viện”

Tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang nhiều ngày nay, trung bình mỗi ngày có 70 đến 80 lượt người đến khám và điều trị liên quan đến các bệnh như sốt, ho, viêm phổi, chủ yếu là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Bác sĩ Zơ Râm Báo, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Giang khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa: khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi thì không tự ý xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà. Người dân cần phải đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hàng ngày hoặc bằng dung dịch sát khuẩn. Thay vào đó, cần liên hệ với các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. 

“Trươc diễn biến của phức tạp của bệnh cúm mùa, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo đến các cơ sở y tế, trạm y tế xã tuyên truyền bà con nhân dân nhằm nâng cao phòng chống bệnh cúm mùa. Khuyến cáo người dân giữ ấm nếu người lớn và trẻ em có biểu hiện sốt họ đến ngay cơ sở y tế để bác sĩ tư vấn khám và xử trí kịp thời. Tuyên truyền đến các trường học về phòng chống bệnh cúm mùa, đặc biệt vệ sinh môi trường cho các em học sinh bán trú” - Bác sĩ Zơ Râm Báo cho hay. 

Tại tỉnh Quảng Nam từ đầu năm đến nay đã ghi nhận nhận 561 trường hợp mắc cúm, giảm 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các bệnh viện trong tỉnh đã tăng cường chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị vật tư, ý tế phục vụ công tác điều trị. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực giám sát, phòng chống; điều trị bệnh sốt phát ban nghi sởi, cúm và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút, xử lý kịp thời các trường hợp bệnh lây truyền qua đường hô hấp, khống chế không để dịch xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.  

“ Hiện nay, bệnh cúm mùa đang có xu hướng gia tăng. Đây là bệnh truyền nhiễm phổ biến do virus cúm gây ra lây lan qua đường hô hấp và có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em nhỏ và người cao tuổi, phụ nữ mang thai. Sở Y tế đã ban hành kế hoạch phòng chống bệnh cúm, bệnh truyền nhiễm năm 2025 và chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm hoạt động phòng, chống bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Sở y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cúm mùa. Đặc biệt, tiêm vắc- xin cúm mùa để tăng cường miễn dịch và phòng ngừa cúm hiệu quả”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Con nuôi biên phòng” ấm lòng nơi biên giới Quảng Nam
“Con nuôi biên phòng” ấm lòng nơi biên giới Quảng Nam

VOV.VN - Những năm qua, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai mô hình“Con nuôi biên phòng”. Từ mô hình này, giấc mơ đến trường của nhiều trẻ em nghèo vùng cao biên giới được thắp lên.

“Con nuôi biên phòng” ấm lòng nơi biên giới Quảng Nam

“Con nuôi biên phòng” ấm lòng nơi biên giới Quảng Nam

VOV.VN - Những năm qua, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai mô hình“Con nuôi biên phòng”. Từ mô hình này, giấc mơ đến trường của nhiều trẻ em nghèo vùng cao biên giới được thắp lên.

Xóa nhà tạm trên vùng biên giới tỉnh Quảng Nam
Xóa nhà tạm trên vùng biên giới tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã xóa 5.590 nhà tạm, nhà dột nát trên tổng số 11.663 nhà cần hỗ trợ, đạt hơn 47 % kế hoạch. Đơn vị phấn đấu đến tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Xóa nhà tạm trên vùng biên giới tỉnh Quảng Nam

Xóa nhà tạm trên vùng biên giới tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã xóa 5.590 nhà tạm, nhà dột nát trên tổng số 11.663 nhà cần hỗ trợ, đạt hơn 47 % kế hoạch. Đơn vị phấn đấu đến tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ trồng rừng
Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ trồng rừng

VOV.VN - Đến nay, người dân miền núi tỉnh Quảng Nam đã trồng hàng ngàn ha rừng, không chỉ góp phần tăng độ che phủ và bảo vệ môi trường mà còn mang lại nguồn thu nhập tốt cho người trồng rừng. Nhiều hộ đồng bào Ca- Dong, Cơ Tu ở vùng núi tỉnh Quảng Nam đã thoát nghèo nhờ trồng rừng.

Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ trồng rừng

Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ trồng rừng

VOV.VN - Đến nay, người dân miền núi tỉnh Quảng Nam đã trồng hàng ngàn ha rừng, không chỉ góp phần tăng độ che phủ và bảo vệ môi trường mà còn mang lại nguồn thu nhập tốt cho người trồng rừng. Nhiều hộ đồng bào Ca- Dong, Cơ Tu ở vùng núi tỉnh Quảng Nam đã thoát nghèo nhờ trồng rừng.