Miền Trung chủ động phòng tránh mưa lũ

VOV.VN - Khu vực miền Trung đang chủ động đối phó với mưa lũ sau cơn bão số 14, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tính đến chiều nay (10/11), tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 2 người chết trong bão số 14.

Ông Hồ Phàm, 68 tuổi, ở thôn Hiền Hòa, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, thiệt mạng khi đang giằng néo tàu thuyền để tránh bão vào sáng nay.

Trước đó, chiều 9/11, ông Nguyễn Văn Giáp, 58 tuổi, trú tại thôn Hải Thế, xã Phong Hải, huyện Phong Điền giúp một nhà neo đơn trong thôn chằng chống nhà cửa, bị té ngã chấn thương nặng rồi tử vong. Ngoài ra, 2 trường hợp khác cũng bị thương khi chằng chống nhà cửa.

Hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đến động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Hiện, nước lũ trên các sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang rút chậm, người dân đi tránh bão số 14 đã trở về nhà. Một số khu dân cư ở các xã vùng trũng như Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, huyện Quảng Điền còn ngập nặng. Các hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền vẫn còn điều tiết nước nên việc ngập úng ở huyện Quảng Điền sẽ kéo dài.

Trong khi đó, tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các phương án phòng chống lũ. Các xã vùng thấp trũng di dời tài sản lên vùng cao, sẵn sàng di dân khi có động lệnh, đặc biệt là ở các vùng ven cửa sông, vùng có nguy cơ gây lũ quét. Chính quyền cơ sở phân công lực lượng ứng trực không để người dân ra sông đánh bắt cá, vớt củi gây nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Trần Văn Tường ở thôn Tân Xuân, xã Gio Việt cho biết: “Chúng tôi đã di chuyển những vật dụng cần thiết trong gia đình, trong đó có lương thực và thực phẩm”.

Còn tại tỉnh Phú Yên, triều cường kết hợp sóng lớn làm 100m kè xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa bị sạt lở hoàn toàn. Hơn 40 nhà dân bị sóng lớn đánh sập các tường rào, sóng đưa cát tràn vào nhà dân, có nhà bị cát lấp đến nửa mét. Lực lượng quân sự tỉnh đang giúp người dân giải phóng cát bồi lấp, thu dọn tường rào bị gãy đổ, hỗ trợ tìm kiếm các vật dụng bị cát vùi lấp; đồng thời tổ chức đắp hàng ngàn bao cát chắn sóng, chằng chống lại nhà cửa, giúp dân ổn định cuộc sống và ứng phó với các đợt triều cường tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chỉ đạo ứng phó với nguy cơ ngập úng do bão
Hà Nội chỉ đạo ứng phó với nguy cơ ngập úng do bão

VOV.VN - Sáng 10/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 14.

Hà Nội chỉ đạo ứng phó với nguy cơ ngập úng do bão

Hà Nội chỉ đạo ứng phó với nguy cơ ngập úng do bão

VOV.VN - Sáng 10/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 14.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Nghệ An
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Nghệ An

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý địa phương cần nâng cao cảnh giác, tránh tổn thất về người và tài sản.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Nghệ An

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Nghệ An

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý địa phương cần nâng cao cảnh giác, tránh tổn thất về người và tài sản.

Quảng Ninh bảo vệ tính mạng người dân trước bão số 14
Quảng Ninh bảo vệ tính mạng người dân trước bão số 14

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 5 đoàn công tác đến trực tiếp các địa phương để phòng tránh bão.

Quảng Ninh bảo vệ tính mạng người dân trước bão số 14

Quảng Ninh bảo vệ tính mạng người dân trước bão số 14

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 5 đoàn công tác đến trực tiếp các địa phương để phòng tránh bão.

Việt Nam viện trợ khẩn cấp cho Philippines 100.000 USD
Việt Nam viện trợ khẩn cấp cho Philippines 100.000 USD

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Benigno S.Aquino.

Việt Nam viện trợ khẩn cấp cho Philippines 100.000 USD

Việt Nam viện trợ khẩn cấp cho Philippines 100.000 USD

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Benigno S.Aquino.

Nghệ An xây thành, đắp lũy trước giờ bão đổ bộ
Nghệ An xây thành, đắp lũy trước giờ bão đổ bộ

VOV.VN - Sáng nay, chính quyền địa phương và nhân dân đã xây dựng những đoạn kè tạm bằng bao cát và cọc tre để tránh bão.

Nghệ An xây thành, đắp lũy trước giờ bão đổ bộ

Nghệ An xây thành, đắp lũy trước giờ bão đổ bộ

VOV.VN - Sáng nay, chính quyền địa phương và nhân dân đã xây dựng những đoạn kè tạm bằng bao cát và cọc tre để tránh bão.

Tiễn đưa nữ phóng viên tử nạn khi tác nghiệp tin bão
Tiễn đưa nữ phóng viên tử nạn khi tác nghiệp tin bão

VOV.VN - Trưởng Đài TT-TH huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi): "Chúng tôi rất thương tiếc một phóng viên làm việc năng nổ và nhiệt tình”.

Tiễn đưa nữ phóng viên tử nạn khi tác nghiệp tin bão

Tiễn đưa nữ phóng viên tử nạn khi tác nghiệp tin bão

VOV.VN - Trưởng Đài TT-TH huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi): "Chúng tôi rất thương tiếc một phóng viên làm việc năng nổ và nhiệt tình”.

Hơn 600.000 học sinh Nghệ An nghỉ học tránh bão Haiyan
Hơn 600.000 học sinh Nghệ An nghỉ học tránh bão Haiyan

VOV.VN - Học sinh tỉnh Nghệ An nghỉ học tránh bão Haiya (bão số 14) từ ngày 11-12/11.

Hơn 600.000 học sinh Nghệ An nghỉ học tránh bão Haiyan

Hơn 600.000 học sinh Nghệ An nghỉ học tránh bão Haiyan

VOV.VN - Học sinh tỉnh Nghệ An nghỉ học tránh bão Haiya (bão số 14) từ ngày 11-12/11.

Hà Nội phân công các phó chủ tịch chỉ đạo chống bão số 14
Hà Nội phân công các phó chủ tịch chỉ đạo chống bão số 14

VOV.VN -Chủ tịch UBNDTP yêu cầu các ngành các cấp tổ chức ứng trực 24/24, hoãn các cuộc họp không cần thiết

Hà Nội phân công các phó chủ tịch chỉ đạo chống bão số 14

Hà Nội phân công các phó chủ tịch chỉ đạo chống bão số 14

VOV.VN -Chủ tịch UBNDTP yêu cầu các ngành các cấp tổ chức ứng trực 24/24, hoãn các cuộc họp không cần thiết