Miền Trung chủ động ứng phó bão Bopha

(VOV) -  Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa thông báo và kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động tìm nơi trú tránh.

Sáng 5/12, tại khu vực huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có sóng to, gió mạnh, chính quyền và nhân dân trên các đảo khẩn trương chằng néo lại các công trình, nhà cửa để đối phó với bão; đồng thời tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ.

Tàu thuyền trãnh bão ở Đà Nẵng

Tại âu tàu xã đảo Song Tử Tây đã có gần 40 tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên đã vào neo đậu. Trung tá Vũ Văn Cường, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, đoàn Trường Sa cho biết âu tàu Song Tử Tây có khả năng đón được 100 tàu cá neo đậu an toàn. Hiện nay, đang có rất nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung tiến về đây để tránh bão.

“Chúng tôi đang dồn dịch để tàu vào âu càng nhiều càng tốt, tàu ngoài biển vẫn còn nhiều. Kíp trực quân y cấp phát thuốc ngoài âu tàu. Nước ngọt, lương thực thực phẩm đang được chuyển xuống các mủng cho dân", Trung tá Vũ Văn Cường cho biết.

Còn tại tỉnh Phú Yên, đến sáng nay còn gần 170 phương tiện với hơn 1.100 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó hơn 70 phương tiện với 700 lao động đang khai thác thủy sản tại quần đảo Trường Sa. Hầu hết số phương tiện đều giữ được liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh và gia đình. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã chuẩn bị phương án sẵn sàng mọi tình huống ứng cứu.
 
Trung tá Nguyễn Danh Dự, trực Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đến các đơn vị sử dụng lực lượng tại chỗ 160 cán bộ chiến sỹ , 5 ô tô, 5 tầu và 5 ca nô thường tực sẵn sàng khi có tình huống. Sử dụng các thông tin liên lạc, thông báo kêu gọi tàu thuyền biết hướng di chuyển của bão để tìm cách phòng tránh hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại số phương tiện đang hoạt động khu vực đảo Trường Sa vẫn hoạt động bình thường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Bopha đang tiến gần Trường Sa
Bão Bopha đang tiến gần Trường Sa

(VOV) - Đến 7h ngày 6/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km.

Bão Bopha đang tiến gần Trường Sa

Bão Bopha đang tiến gần Trường Sa

(VOV) - Đến 7h ngày 6/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km.