Miền Trung khẩn trương gia cố nhà cửa ứng phó với bão số 13

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố miền Trung đã có lệnh sơ tán người dân vùng xung yếu khỏi nơi dễ bị lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. 

Ứng phó bão số 13, các tỉnh, thành phố miền Trung đã có lệnh sơ tán người dân vùng xung yếu khỏi nơi dễ bị lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Các địa phương ven biển cũng nhanh chóng hoàn thành neo đậu, kéo ghe thuyền lên bờ trú bão và chằng chống, neo đậu chắc chắn các lồng bè nuôi trồng thủy sản. 

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải tại các vùng nước, Cảng vụ hàng hải các tỉnh, thành phố yêu cầu tàu thuyền phối hợp với các doanh nghiệp cảng để đẩy nhanh tiến độ làm hàng và tìm nơi tránh, trú bão số 13 trong thời gian sớm nhất.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đã rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở đất để người dân chủ động phòng ngừa, có kế hoạch di dời, cưỡng chế người dân nếu không chấp hành di dời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Tại hai huyện Gio Linh và huyện Triệu Phong, lo sợ mưa bão làm các ao nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, bồi lấp, người dân đã tiến hành gia cố bờ ao, đắp bao cát vào đê bao dễ bị sạt lở để bảo vệ hồ nuôi. Một số hộ đã quyết định thu hoạch thủy sản sớm hơn so với thời vụ.

Trước đó, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tiếp trong tháng 10, hơn 1.800 ha diện tích nuôi trồng thủy sản ở Quảng Trị bị ngập, cuốn trôi. Tại các địa phương ven biển từ huyện Vĩnh Linh đến Gio Linh, từ chiều nay (13/11), các lực lượng tại chỗ được huy động về giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố các tuyến đê kè ven biển đề phòng sóng đánh gây sạt lở, hư hỏng.

Bà Nguyễn Thị Hằng, ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, khi nghe tin bão chuẩn bị vào, cả nhà đã ràng buộc, chằng chống nhà cửa, tháo dỡ bạt che, dùng bao cát chằng mái tôn rồi lấy dây buộc. “Khi nghe bão lớn thì ở vùng biển người dân phải thực hiện đảm bảo, nghiêm túc”, bà Hằng nói.

Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 2.300 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu tại các bến, âu tàu. Bộ đội Biên phòng triển khai công tác theo dõi, kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền trong các khu vực tránh trú an toàn, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tỉnh Quảng Trị sẽ sơ tán 18.000 người dân trong trường hợp bão số 13 chỉ ảnh hưởng và lên phương án sơ tán 94.000 người nếu bão đổ bộ trực tiếp. Tỉnh Quảng Trị lưu ý các lực lượng sơ tán người dân khỏi lồng bè, cơ sở kinh tế trên biển, tuyệt đối không để người dân trên lồng bè khi bão đổ bộ.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, khi tình hình thiên tai phức tạp trên địa bàn, các cấp chính quyền dành thời gian để đi về cơ sở tập trung chỉ đạo ứng phó.

“Việc phòng chống thiên tai và công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai và có xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức có hệ thống từ trên xuống dưới. Các lực lượng xung kích quân đội, biên phòng, công an bám dân, sát dân cứu hộ với các phương tiện ứng cứu”, ông Hưng khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh huy động 100% quân số ứng phó bão số 13
Hà Tĩnh huy động 100% quân số ứng phó bão số 13

VOV.VN - Đến 15h00 chiều nay (13/11), biên phòng Hà Tĩnh đã huy động 100% quân số, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Hà Tĩnh huy động 100% quân số ứng phó bão số 13

Hà Tĩnh huy động 100% quân số ứng phó bão số 13

VOV.VN - Đến 15h00 chiều nay (13/11), biên phòng Hà Tĩnh đã huy động 100% quân số, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Bão số 13 đang mạnh thêm, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km
Bão số 13 đang mạnh thêm, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km

VOV.VN - Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 13 đang mạnh thêm, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km

Bão số 13 đang mạnh thêm, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km

VOV.VN - Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11
Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11

VOV.VN - Bão số 13 sau khi vào đất liền sẽ nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song vẫn gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam bắt đầu từ ngày 14/11.

Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11

Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11

VOV.VN - Bão số 13 sau khi vào đất liền sẽ nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song vẫn gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam bắt đầu từ ngày 14/11.