Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm người mất tích

VOV.VN - Các tỉnh, thành miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm kiếm người mất tích. 

Mưa to trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung gây ngập lụt cục bộ tại một số vùng thấp trũng. Dọc bờ biển, triều cường dâng cao xâm thực tiếp tục gây sạt lở nhiều đoạn. Sự cố sạt lở núi làm sụp Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi làm, 1 kỹ sư còn mất tích.

Chiều nay (11/10), chỉ còn mưa một số nơi khu vực miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ. Nước trên các sông đang xuống. Các địa phương miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm kiếm người mất tích. 

Sau bão số 4 vừa qua, sóng lớn làm hơn 2km bờ biển tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở, xâm thực sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa an toàn khu dân cư.

Ngày 11/10, huyện Phú Vang huy động 150 người, gồm lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân địa phương và người dân địa phương tập trung gia cố đê bao tạm thời, chống sạt lở. Mọi người dùng bao tải chứa cát đắp thành bờ đê dài để ngăn triều cường xâm thực.

Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội Trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, cũng như Hải đội 2 huy động 50 lượt cán bộ chiến sĩ, cùng vật chất, trang thiết bị phối hợp với chính quyền, bà con nhân dân, cùng với các lực lượng gia cố, đắp đê, kè chống xói lở, xâm thực bờ biển của thôn An Dương 1, xã Phú Thuận.

Đến chiều nay, tại tỉnh Quảng Nam mưa đã ngớt, nước trên các sông đang xuống, nhưng một số nơi vùng thấp trũng vẫn còn ngập nước. Quốc lộ 1A đoạn qua các xã Tam Đàn, Tam An, huyện Phú Ninh đến các xã Bình An, Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị ngập trong buổi sáng, nước đã rút, phương tiện qua lại bình thường.

Mưa lũ làm 1 người tử vong, 2 người đang mất tích. Các địa phương ở tỉnh này huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, một số xã như Đại Cường, Đại Lãnh, Đại An... nước vẫn ngập sâu. Nhiều diện tích hoa màu của bà con bị hư hại, đồng ruộng bị xói lở, bồi lấp. Hiện nước rút đến đâu, các địa phương tổ chức lực lượng giúp dân dọn dẹp khắc phục hậu quả đến đó.

“Sau bão số 4, cây trồng sản xuất bị thiệt hại, Huyện đang chỉ đạo phải tổ chức lại để cho người dân ổn định sản xuất. Những vùng ngập, huyện đang tập trung chỉ đạo hỗ trợ lương thực, thực phẩm"- ông Hồ Ngọc Mẫn cho biết.

Sự cố sạt lở đất vào chiều tối 10/10, tại khu vực cầu Kà Tinh trên Tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi làm sụp Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, đến chiều nay 1 kỹ sư điện trực tổ máy vẫn còn mất tích. Cả ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các ban ngành, cơ quan quân sự, Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng tập trung nhân lực nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Các đơn vị tập trung khơi thông lượng đất đá sạt lở ở Tỉnh lộ 622 để thông đường vào các xã bị cô lập.

Sáng sớm ngày 11/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Bồng huy động lực lượng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đào bới đất đá, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, các lực lượng tập trung tiếp cận khu vực hiện trường. Lực lượng xử lý từng bước chứ không tập trung, đặc biệt phải đảm bảo an toàn luôn luôn quan sát, phát hiện trên khu vực sườn núi nếu có dấu hiệu sạt lở tiếp thì phải báo động kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố cổ Hội An ngập trong nước lũ, người dân đi lại bằng ghe
Phố cổ Hội An ngập trong nước lũ, người dân đi lại bằng ghe

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nước sông Hoài dâng cao gây ngập khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nước tràn lên một số tuyến đường ở trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Châu Thượng Văn... Hai tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu đang ngập sâu trên 2m.

Phố cổ Hội An ngập trong nước lũ, người dân đi lại bằng ghe

Phố cổ Hội An ngập trong nước lũ, người dân đi lại bằng ghe

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nước sông Hoài dâng cao gây ngập khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nước tràn lên một số tuyến đường ở trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Châu Thượng Văn... Hai tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu đang ngập sâu trên 2m.

Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN -  Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, Vùng 3 Hải quân đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm bảo đảm kỹ thuật đến hỗ trợ Trường Tiểu học Lâm Quang Thự và 3 hộ gia đình ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN -  Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, Vùng 3 Hải quân đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm bảo đảm kỹ thuật đến hỗ trợ Trường Tiểu học Lâm Quang Thự và 3 hộ gia đình ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học
Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học

VOV.VN - Từ ngày hôm qua đến sáng nay (11/10) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum mưa to. Đề phòng có lũ lớn và sạt lở đất, huyện Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.  

Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học

Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học

VOV.VN - Từ ngày hôm qua đến sáng nay (11/10) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum mưa to. Đề phòng có lũ lớn và sạt lở đất, huyện Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.