Mít tinh hưởng ứng ngày Hemophilia thế giới 17/4

(VOV) -Ước tính, ở Việt Nam hiện có khoảng 6.000 bệnh nhân Hemoliphia (hay còn gọi là bệnh máu khó đông).

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Hội rối loạn đông máu di truyền Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Hemophilia thế giới 17/4 với thông điệp “Thu hẹp khoảng cách-Kết nối cộng đồng”.

Ước tính, ở Việt Nam hiện có khoảng 6.000 bệnh nhân Hemoliphia (hay còn gọi là bệnh máu khó đông), trong đó mới chỉ có khoảng 30% bệnh nhân được phát hiện và chăm sóc thường xuyên.

Bác sỹ Nguyễn Thị Mai, Trưởng khoa điều trị Hemophilia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: Do thiếu hiểu biết về bệnh nên hầu hết người bệnh được phát hiện và điều trị muộn gây khó khăn cho việc điều trị. Vì vậy, khi thấy xuất hiện các dấu hiệu như bầm tím, chảy máu khó cầm, ngay cả đối với những chấn thương nhỏ thì cần đi khám tại các trung tâm hemophilia để được chẩn đoán sớm.

“Hemophilia là bệnh lý di truyền, bệnh nhân bị bệnh cả đời, làm cho bệnh nhân chảy máu, tái phát nhiều lần. Nếu không điều trị thì bệnh nhân có thể tàn tật, biến dạng cơ khớp, bệnh nhân không đi được. Chi phí điều trị lớn”, bác sĩ Nguyễn Thị Mai cho biết.

Ngày 17/4 hàng năm được chọn là Ngày Hemophilia thế giới. Ngày này, các hoạt động phong phú được tổ chức tại hơn 100 quốc gia thành viên của Liên đoàn Hemophilia thế giới, nhằm giúp cộng đồng hiểu hơn những khó khăn mà những người mắc căn bệnh này đang phải gánh chịu. Đồng thời, có những kiến thức để phát hiện, chuẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời.

Ngay say lễ mít tinh, hàng trăm bạn trẻ là thành viên của Hội rối loạn đông máu di truyền Việt Nam đã thả bóng bay mang thông điệp “Chung tay vì bệnh nhân máu khó đông” và đạp xe qua các tuyến phố tuyên truyền về bệnh Hemophilia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên