Mở hướng xác minh danh tính liệt sĩ từ 9 chiếc khăn quàng ở công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Các tài liệu lịch sử về lực lượng Biệt động Sài Gòn cho thấy, khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968.
Sáng 12/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp thông tin về 9 di vật là khăn quàng cổ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 9 bộ hài cốt có khăn quàng cổ được chôn cùng. Đây có thể xem là manh mối lớn, giúp xác định danh tính của các liệt sĩ.
Các tài liệu lịch sử về lực lượng Biệt động Sài Gòn cho thấy, khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968. Trong trận đánh này, có 15 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh.
Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng và nhà nghiên cứu để rà soát hồ sơ, tìm thân nhân 15 liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối chiếu với các hài cốt vừa phát hiện.
Trước đó, ngày 11/8/2026, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B gồm 7 bộ riêng lẻ, 5 bộ tại vị trí mộ tập thể và 7 bộ hài cốt có di vật kèm theo.
Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 11/8/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, 158 bộ có di vật. Cụ thể gồm 235 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 5 vị trí tại Khu B).