Mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT cần tập trung vào "6 tốt"

VOV.VN - Thời gian qua, BHXH tỉnh Tiền Giang đã thực hiện theo phân kỳ với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, tính đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT của Tiền Giang là 95,57% dân số toàn tỉnh, vượt 2,57% chỉ tiêu của tỉnh đề ra; vượt 2,82% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Tiền Giang tại Quyết định số 546/QĐ-TTg giai đoạn 2021 - 2025. Số người tham gia BHTN là 194.025 người đạt 100,3%. Bên cạnh đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được trên 5.646 tỷ, đạt 100,3% kế hoạch giao; tỷ lệ tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm 9,7% so với năm 2022.

Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ, toàn tỉnh đã rà soát, thực hiện cấp thẻ BHYT cho trên 120.500 người dân thuộc 15 xã An toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; hoàn thành việc chuyển đổi mã quyền lợi cho 6.402 người tham gia kháng chiến, người phục vụ người có công với cách mạng.

Ngoài ra, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ thêm cho một số đối tượng yếu thế như: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo (ngoài 70% được hỗ trợ theo quy định); hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình (ngoài 30% được hỗ trợ theo quy định); hỗ trợ thêm 5% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên (ngoài 30% được hỗ trợ theo quy định). Tổng số tiền ngân sách hỗ trợ là 13,107 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương” để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong năm, đã vận động đóng góp 1,283 tỷ đồng, hỗ trợ 2.683 sổ BHXH tự nguyện, 1.432 thẻ BHYT và 81 phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh trong dịp Tết Nguyên đán…

Năm 2024, Tiền Giang đặt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh phấn đấu đạt 32% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, 94% người dân tham gia BHYT và số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 5.741 tỷ đồng.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho rằng, để đạt mục tiêu phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các cấp lưu ý phương châm "6 tốt" (chính sách tốt, lãnh đạo tốt, phối hợp tốt, truyền thông tốt, phục vụ tốt...). Đồng thời, BHXH tỉnh cần đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT; tiếp tục triển khai vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, BHXH, BHYT là hai chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người dân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Do đó, BHXH tỉnh cần phối hợp các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan sớm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chính sách lớn để tạo sự đồng bộ từ trong Đảng, chính quyền, các đoàn thể; phấn đấu thực hiện đạt, vượt kế hoạch đề ra năm 2024, tiến đến một số địa phương, cơ sở sẽ thực hiện BHYT toàn dân; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào hoạt động BHXH, BHYT, BHTN, nhất là những xã, phường có độ bao phủ toàn dân.

Nâng cao dịch vụ bảo hiểm gắn với dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng quản trị BHXH, BHYT, BHTN và công tác khám chữa bệnh y tế các cấp, đây là điều kiện để nâng cao, mở rộng các đối tượng tham gia các loại BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông theo hướng đa kênh, lan tỏa, tích cực và hiệu quả các chủ trương, về chính sách BHXH, BHYT; coi chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng để tiến đến ưu tiên cho người sử dụng các dịch vụ công trực tuyến về BHXH và dịch vụ khám chữa bệnh nhằm tạo sự đồng thuận giữa các tổ chức doanh nghiệp, người dân.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là giữa BHXH tỉnh, Sở Y tế, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao tỷ lệ BHYT trong sinh viên, học sinh đạt 100%. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp huyện, cấp xã đi vào chuyên đề cụ thể, bám sát vào chỉ tiêu giao, cũng như các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo chăm lo sức khỏe của người dân, chăm lo công tác an sinh xã hội thuộc địa bàn quản lý và thực hiện tốt chính sách chi trả qua ATM…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030
Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đến năm 2030, nhằm phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và Nhân dân.

Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đến năm 2030, nhằm phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và Nhân dân.

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 11/1/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030.

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 11/1/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030.

Dự báo rút Bảo hiểm xã hội 1 lần ở TP.HCM sẽ tiếp tục tăng
Dự báo rút Bảo hiểm xã hội 1 lần ở TP.HCM sẽ tiếp tục tăng

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, lao động rút bảo hiểm một lần (BHXH) dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong năm năm 2024, do một số ngành sản xuất khó khăn đơn hàng, nhiều người mất việc.

Dự báo rút Bảo hiểm xã hội 1 lần ở TP.HCM sẽ tiếp tục tăng

Dự báo rút Bảo hiểm xã hội 1 lần ở TP.HCM sẽ tiếp tục tăng

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, lao động rút bảo hiểm một lần (BHXH) dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong năm năm 2024, do một số ngành sản xuất khó khăn đơn hàng, nhiều người mất việc.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tích cực đổi mới truyền thông trên mạng xã hội
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tích cực đổi mới truyền thông trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngoài những hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thành, tờ rơi, tờ gấp, băng rôn,...), BHXH TP. Hà Nội còn tích cực truyền thông trên các mạng xã hội như Zalo, TikTok hay Facebook.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tích cực đổi mới truyền thông trên mạng xã hội

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tích cực đổi mới truyền thông trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngoài những hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thành, tờ rơi, tờ gấp, băng rôn,...), BHXH TP. Hà Nội còn tích cực truyền thông trên các mạng xã hội như Zalo, TikTok hay Facebook.